Xuân vui nơi buôn làng kết nghĩa ở Đắk Lắk

Vượt qua những khó khăn sau đại dịch Covid-19, mùa Xuân này, người dân ở các buôn làng ở Đắk Lắk càng phấn khởi hơn khi vụ mùa cà phê đạt năng suất và giá cả tăng hơn so với mọi năm. Cùng với đó, ở các buôn làng vùng sâu, mùa xuân càng trở nên vui hơn nhờ sự quan tâm hỗ trợ, chăm lo từ các đơn vị kết nghĩa.

Những ngày đầu Xuân mới, nhà cộng đồng buôn Ea Kjoh A, xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ trở nên rộn ràng bởi nhịp chiêng trong buổi gặp mặt, sinh hoạt đầu năm của buôn. Ông Y Bon Niê (aê H Luin), Bí thư chi bộ buôn Ea Kjoh A cho biết, sau gần 3 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bây giờ cả buôn mới có dịp tập trung đầy đủ.

Các đơn vị kết nghĩa hỗ trợ người dân khó khăn tại buôn Ea Kjoh A.

Ông Y Bon nhớ lại, thời điểm này năm trước không khí buôn làng trầm lắng, buồn hiu. Trong đợt cao điểm dịch Covid-19 năm 2021 và 2022, buôn bị ảnh hưởng nặng nề, phải cách ly, phong tỏa nhiều ngày. Nhờ có sự hỗ trợ của các đoàn từ thiện, nhất là sự hỗ trợ từ các đơn vị kết nghĩa với buôn mà người dân có được các suất nhu yếu phẩm, gạo ăn để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Chỉ tay vào sân bê tông trước nhà cộng đồng, ông Y Bon phấn khởi cho biết, đây là công trình do các đơn vị kết nghĩa hỗ trợ xây dựng với kinh phí 15 triệu đồng, người dân trong buôn đóng góp ngày công để hoàn thành. Các đơn vị kết nghĩa còn hỗ trợ tặng bà con giống cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế. Nhờ vậy đời sống người dân trong buôn có nhiều đổi thay.

Ông Y Bon cho biết thêm: "Sau khi tình hình dịch bệnh được khống chế, buôn làng mừng lắm, có thể đi đây đi đó, giao thương các vùng để đi làm ăn, kiếm thêm thu nhập để cải thiện đời sống. Như năm nay thì cũng có nhiều đổi thay hơn, cà phê thì được giá hơn một chút, người dân tranh thủ đi hái cà phê thuê thì cũng có thu nhập tốt hơn, bà con phấn khởi vì có thêm điều kiện để chăm lo cho gia đình".

Nhờ hoạt động kết nghĩa, người dân các buôn làng nhận được nhiều nguồn lực hỗ trợ, đồng hành.

Theo chương trình kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số, từ năm 2006 đến nay, buôn Ea Kjoh A đã kết nghĩa với 4 đơn vị trên địa bàn thị xã Buôn Hồ là Công an thị xã, Chi cục thi hành án dân sự thị xã và 2 trường tiểu học. Hàng năm các đơn vị kết nghĩa thường xuyên tổ chức thăm, tặng quà, hỗ trợ, hướng dẫn người dân phát triển sản xuất, xây dựng các công trình công cộng, nhà ở, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi.

Thiếu tá Phan Thị Thúy Hằng, Đội trưởng Đội Chính trị hậu cần, Công an Thị xã Buôn Hồ cho biết, với vai trò tổ trưởng tổ kết nghĩa, đơn vị thường xuyên cử cán bộ xuống đơn vị kết nghĩa để xây dựng mối quan hệ gắn bó với cấp ủy, ban tự quản và bà con trong buôn.

"Ban tự quản, Bí thư Chi bộ và các đồng chí ở trong buôn khi có sự kiện liên hệ với lãnh đạo công an thị xã, trao đổi, cung cấp thông tin thường xuyên. Qua đó thì lãnh đạo đơn vị cũng nắm được những thông tin về tình hình tại địa bàn để hỗ trợ cũng như là triển khai các việc liên quan tới bảo đảm an ninh, trật tự. Tình hình an ninh trật tự cơ bản là ổn, chưa có vấn đề gì phát sinh hoặc là điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn", Thiếu tá Phan Thị Thúy Hằng chia sẻ.

An ninh trật tự được giữ vững, đời sống người dân được ổn định. Với sự quan tâm hỗ trợ của các đơn vị, bà con trong buôn Ea Kjoh A càng phấn khởi tính toán chuyện làm ăn, phát triển kinh tế trong năm mới.

Anh Y Đam Niê, ở buôn Ea Kjoh A chia sẻ: "Vượt qua những khó khăn của Covid-19, chúng tôi lại tích cực vươn lên làm ăn, chăm sóc vườn cây, đồi rẫy để phục hồi kinh tế, ổn định đời sống. Trong năm mới thì cũng nỗ lực phấn đấu, mong muốn có một năm mới làm ăn khấm khá hơn, mở rộng sản xuất, trồng thêm các loại cây có hiệu quả kinh tế để tăng thu nhập cho gia đình, nuôi dạy con ăn học".

Sân bê tông trước nhà cộng đồng buôn Ea Kjoh A - kết quả từ nguồn lực hỗ trợ của đơn vị kết nghĩa.

Tại thị xã Buôn Hồ hiện có 111 cơ quan, đơn vị được phân công thành 28 tổ kết nghĩa với 28 thôn, buôn. Thông qua việc kết nghĩa đã góp phần tăng cường công tác dân vận, tuyên truyền cho người dân tại các thôn, buôn. Bà Nguyễn Thị Khánh Hồng, Phó Trưởng Ban Dân vận Thị ủy Buôn Hồ cho biết, để công tác kết nghĩa đạt kết quả, trong năm qua, thị xã đã có kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu cứng cho các tổ kết nghĩa với các nhiệm vụ như hỗ trợ chăm lo học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ gia đình khó khăn phát triển kinh tế, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, mua thẻ bảo hiểm y tế tặng người dân khó khăn.

"Công tác kết nghĩa này tạo ra sự gắn kết giữa cấp ủy Đảng với chính quyền địa phương cũng như bà con nhân dân ở trên địa bàn, làm sao để cho bà con hiểu được Đảng và Nhà nước mình quan tâm đến bà con như thế nào. Bên cạnh đó là chú trọng thêm về công tác hỗ trợ bà con phát triển kinh tế. Tin rằng nếu như triển khai một thời gian, sắp tới thì sẽ có thêm nhiều hộ nghèo sẽ được thoát nghèo, khi mình gắn kết được với bà con như vậy thì công tác tuyên truyền, vận động bà con trong việc mà xây dựng nông thôn mới sẽ dễ dàng hơn", bà Nguyễn Thị Khánh Hồng cho hay.

Hoạt động kết nghĩa với các buôn làng ở Đắk Lắk đã đem lại những hiệu quả tích cực, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, siết chặt mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các thôn, buôn với các cơ quan đơn vị. Qua đó góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

H Xíu/VOV -Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/xuan-vui-noi-buon-lang-ket-nghia-o-dak-lak-post996210.vov