Xử phạt 12 trường hợp vi phạm kinh doanh thiết bị y tế

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), từ 12h ngày 28-4 đến 12h ngày 29-4, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra, giám sát 43 trường hợp kinh doanh thiết bị y tế, xử lý 12 trường hợp vi phạm, phạt tiền 42 triệu đồng.

Ảnh minh họa

Ngày 28-4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Sỹ Đức (địa chỉ thôn Yên Nẫm, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) có hành vi sản xuất hàng giả không có giá trị sử dụng, công dụng, số tiền phạt là 5 triệu đồng, đồng thời tịch thu phương tiện là máy móc (máy khâu) sử dụng để sản xuất hàng giả, đình chỉ một phần hoạt động sản xuất vi phạm trong thời hạn 18 tháng. Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cũng đã buộc tiêu hủy 750 chiếc khẩu trang tang vật bằng vải không dệt kháng khuẩn Vân Anh Medical MASK giả không có giá trị sử dụng, công dụng.

Cũng trong ngày 28-4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã kết thúc xử lý 3 vụ việc vi phạm kinh doanh thiết bị y tế, xử phạt số tiền là 15 triệu đồng. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã xử lý 27 vụ việc, phạt tiền hơn 209 triệu đồng. Ngoài ra, các đội quản lý thị trường đã tổ chức ký cam kết tới 891 cơ sở bảo đảm việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt với các hàng hóa phục vụ phòng, chống dịch.

Lũy kế từ ngày 31-1 đến ngày 29-4, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra, giám sát 8.647 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính số tiền là 4,47 tỷ đồng.

Tuyền Lâm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/966076/xu-phat%C2%A012-truong-hop-vi-pham-kinh-doanh-thiet-bi-y-te