Xử lý nghiêm nhiều đối tượng dán quảng cáo trái phép

Công an TP Hồ Chí Minh đã xác minh hàng trăm số điện thoại liên quan đến hoạt động cho vay tài chính với hơn 50 đối tượng nghi vấn, khởi tố 3 vụ, 17 bị can về các hành vi phạm tội liên quan đến 'tín dụng đen', xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp về hành vi quảng cáo trái pháp luật...

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, phát hiện nhóm 5 đối tượng có hành vi dán trái phép quảng cáo về hoạt động cho vay “tín dụng đen” đang cư trú tại nhà trọ 568/58 Lê Văn Việt, khu phố Mỹ Thành.

Lúc 14h30 ngày 13/6, Công an phường đã phối hợp Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an TP Thủ Đức kiểm tra đột xuất và mời 5 đối tượng cùng tang vật (2 thùng giấy loại A4 nội dung “Hỗ trợ tài chính 0362.470.109”, keo dán, cây lăn và các dụng cụ khác để dán trái phép) đưa về trụ sở Công an phường xác minh làm rõ.

Các đối tượng cùng tang vật.

Còn tại huyện Hóc Môn, lực lượng chức năng cũng vừa phát hiện bắt quả tang hai đối tượng có hành vi dán sản phẩm quảng cáo trái phép trên cột điện, trụ đèn thuộc tuyến đường Đỗ Văn Dậy, xã Tân Hiệp.

Các đối tượng khai, việc dán quảng cáo được thực hiện theo “hợp đồng” từ số điện thoại người lạ hiển thị trên trang muaban.net. Các nội dung quảng cáo được ship đến và chỉ cần thực hiện dán hết số lượng tờ quảng cáo đó trên cột điện ở các tuyến đường và chụp lại hình ảnh gửi qua Zalo người thuê sẽ được trả phí 28 ngàn đồng/100 tờ…

Cùng ngày, tổ tuần tra Công an phường 8, quận Tân Bình cũng phát hiện, kiểm tra tại trước số nhà 55/107/55 Thành Mỹ, phường 8, bốn thanh niên đang có hành vi dán, phát tờ rơi quảng cáo, gồm: Nguyễn Trường Giang (SN 1995, thường trú phường 2, quận 3, ngụ quận 7); Huỳnh Trọng Di (SN 1998, quê An Giang; ngụ quận Bình Tân); Lê Quốc Việt (SN 1997, quê Đồng Tháp, ngụ quận 11); Lê Phước Thạnh (SN 1992, quê An Giang, ngụ quận 12).

Bốn thanh niên dán, phát tờ rơi quảng cáo bị Công an phường 8, quận Tân Bình phát hiện, xử lý.

Các đối tượng khai nhận làm nghề lắp đặt Wifi dạo, thường tự in quảng cáo rồi đi dán khắp địa bàn các quận, mỗi ngày dán 200-300 tờ vào khung giờ từ 11h-15h.

Tại địa bàn huyện Bình Chánh, Công an địa phương cũng tăng cường tuần tra, xử phạt các đối tượng dán quảng cáo. Theo đó, Công an xã Tân Nhựt phối hợp với tổ Đặc nhiệm hình sự Công an huyện Bình Chánh tuần tra trên các tuyến đường trên địa bàn xã, phát hiện đối tượng Trần Kim Tư điều khiển xe mô tô biển số 59K2-303.94 có biểu hiện nghi vấn dán tờ rơi cho vay tiền.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính và mời Tư về trụ sở Công an xã Tân Nhựt để làm việc. Qua làm việc, đối tượng Trần Kim Tư (SN 1988, quê Thanh Hóa; ngụ quận 8) khai nhận, vào khoảng tháng 3/2023, Tư một mình đi dán tờ rơi tại các cột điện trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn xã Tân Nhựt. Trên tờ rơi có ghi nội dung cho vay tiền, số điện thoại 0901115145, ai có nhu cầu vay tiền thì gọi vào số điện thoại Tư…

Đối tượng vi phạm bị buộc phải tẩy, xóa, phục hồi hiện trạng, mỹ quan như ban đầu.

Bắt đầu từ tháng 3/2023 cho đến nay, đã có một số người gọi điện thoại trao đổi với Tư để vay tiền, số tiền Tư cho vay từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Hình thức cho vay là trả góp hàng ngày, nếu vay 5 triệu đồng thì người vay trả góp trong vòng 30 ngày, mỗi ngày góp 200 ngàn đồng; vay 3 triệu đồng thì người vay trả góp trong vòng 24 ngày, mỗi ngày góp 150 ngàn đồng; vay 2 triệu đồng thì người vay trả góp 24 ngày, mỗi ngày là 100 ngàn đồng...

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy - UBND TP Hồ Chí Minh, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều đợt ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân bóc, xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định, với sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo người dân, từ đó đã thu được nhiều kết quả như đã kể trên.

Công an cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương tại TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều đợt ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân bóc, xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định...

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, hành vi quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam; quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội là hành vi bị cấm theo Luật Quảng cáo năm 2012.

Theo đó, dán, vẽ quảng cáo sai quy định sẽ bị xử phạt: Phạt tiền từ 1 triệu – 2 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm; trường hợp tổ chức vi phạm sẽ bị xử phạt gấp đôi (Nghị định 38/2021/NĐ-CP), buộc tẩy, xóa, phục hồi hiện trạng, mỹ quan như ban đầu.

Riêng hành vi cho vay lãi nặng (theo kiểu “tín dụng đen”) từ việc dán quảng cáo trên tường, cột điện... là hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị truy tố về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Mức phạt cao nhất cho hành vi này có thể bị phạt tiền đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù đến 3 năm.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo, người dân có nhu cầu quảng cáo cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định. Đồng thời, người dân cần tích cực hưởng ứng, chung tay cùng Công an, chính quyền, đoàn thể các cấp tham gia các đợt ra quân tháo dỡ, bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định tại nơi công cộng; góp phần giám sát, ngăn chặn, không để tái diễn hành vi dán, vẽ quảng cáo sai quy định tại những nơi đã được làm sạch.

Phú Lữ

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/xu-ly-nghiem-nhieu-doi-tuong-dan-quang-cao-trai-phep-i697044/