Xe ô tô từ Hà Nội dồn về, các trung tâm đăng kiểm ở Bắc Giang quá tải

Gần một tuần nay, lượng xe ô tô từ TP Hà Nội và các tỉnh lân cận dồn về các Trung tâm Kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông (gọi tắt là Trung tâm) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang dẫn đến tình trạng quá tải, ô tô nối đuôi đỗ chật kín sân và tuyến đường gần các trung tâm.

Sáng 9/3, tại Trung tâm 98-01S (Sở Giao thông - Vận tải), hàng chục phương tiện tập kết kín trong sân chờ đến lượt đăng kiểm.

Đường dẫn từ tỉnh lộ 295B vào cổng Trung tâm cũng có hàng chục phương tiện đỗ kín đường.

Kiểm định viên Trung tâm 98-01S thực hiện kiểm định phương tiện.

Qua quan sát, trong số phương tiện đỗ chờ có khoảng 30% mang biển kiểm soát ngoại tỉnh, chủ yếu là TP Hà Nội.

Vừa hoàn thành việc đăng kiểm, anh Trần Duy Tùng, trú tại phường Thái Hà, quận Đống Đa (TP Hà Nội) chia sẻ: “Do 2/3 số trung tâm tại Hà Nội đóng cửa nên rạng sáng 9/3, tôi đã đưa xe về Trung tâm 98-01S xếp hàng chờ phát phiếu. Để không phải đi lại nhiều lần, trước khi đưa xe về đây, tôi đã hỏi thăm bạn bè về lượng xe tại các trung tâm ở Bắc Giang và chủ động sửa chữa, bảo dưỡng một số bộ phận của xe”.

Nhiều chủ phương tiện đưa xe từ TP Hà Nội về các Trung tâm của tỉnh để đăng kiểm.

Theo ông Vũ Văn Công, Giám đốc Trung tâm 98-01S, từ ngày 6/3, lượng xe đổ về trung tâm tăng đột biến (khoảng 160 phương tiện/ngày) trong khi trung tâm chỉ có thể tiếp nhận tối đa 120 xe/ngày.

Để bảo đảm quyền lợi cho các chủ xe cũng như bảo đảm an ninh trật tự, đầu giờ sáng, cán bộ trung tâm phát số thứ tự cho 120 khách hàng, trong đó có từ 35- 40 xe tải, còn lại là xe con. Những trường hợp đến sau được thông báo để khách hàng chủ động sắp xếp công việc.

“Sau khi xe đăng kiểm hết các phương tiện trong sân, chúng tôi mới mở cửa để loạt sau đưa xe vào. Nếu hết giờ vẫn còn phương tiện được cấp số, chúng tôi sẽ làm thêm giờ để giải quyết”, ông Vũ Văn Công nói.

9 giờ sáng 9/3, Trung tâm 98-02D đã thông báo đủ số lượng, không nhận xe tải.

Không chỉ ở Trung tâm 98-01S, tình trạng quá tải còn xuất hiện ở các trung tâm đăng kiểm đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Tại Trung tâm 98-02D, phường Đa Mai (TP Bắc Giang), từ 9 giờ sáng 9/3, bảng thông báo đủ số lượng, không nhận xe tải đã được đặt ngay đầu đường dẫn từ quốc lộ 17 vào.

Tương tự, từ 8 giờ sáng cùng ngày, Trung tâm 98-05D, xã Hương Gián (Yên Dũng) cũng nhận đủ số lượng xe theo khả năng đăng kiểm trong ngày. Dọc tuyến đường tỉnh 293 và khu vực đất trống cạnh trung tâm, các phương tiện tập kết đông, trong đó có phương tiện đỗ lấn lòng đường gây mất an toàn giao thông.

Xe ô tô đỗ chật cứng sân Trung tâm 98-05D.

Anh Nguyễn Quang Long, Giám đốc Trung tâm 98-05D nói: “Mặc dù có 3 dây chuyền song do thiếu đăng kiểm viên nên chúng tôi chỉ có thể vận hành 2 dây chuyền với khả năng đăng kiểm từ 110-120 phương tiện/ngày. Do nhu cầu đăng kiểm lớn (khoảng 160 phương tiện được đưa đến mỗi ngày) nên dẫn đến tình trạng quá tải, phương tiện tập kết khu vực gần đó nhiều”.

Thực tế từ trước Tết nguyên đán, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chỉ đạo về việc tăng cường phục vụ, đáp ứng nhu cầu kiểm định phương tiện của người dân và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, qua đó giải quyết tình trạng quá tải tại các Trung tâm.

Phương tiện đỗ lấn chiếm lòng đường tỉnh 293 phía trước Trung tâm 98-05D gây cản trở giao thông.

Tuy nhiên những ngày gần đây, nhiều trung tâm ở các địa phương khác bị đóng cửa, lượng xe đổ dồn về tỉnh Bắc Giang đăng kiểm nhiều (có trung tâm lượng xe từ TP Hà Nội về chiếm gần 50% - PV) dẫn đến quá tải. Để đáp ứng nhu cầu, hầu hết các trung tâm đều bố trí làm thêm giờ, chủ động thông báo, nhắc nhở đến chủ các phương tiện nhằm tránh ùn tắc.

“Cùng với nỗ lực của chúng tôi, các chủ phương tiện cần chủ động tính toán, bố trí thời gian đăng kiểm hợp lý và chỉ đi đăng kiểm khi đến ngày. Cùng đó, chủ động kiểm tra, bảo đảm an toàn phương tiện, tránh đi lại nhiều lần, vừa mất thời gian, vừa ảnh hưởng đến tiến độ đăng kiểm của các phương tiện khác”, ông Vũ Văn Công khuyến cáo.

Tin, ảnh: Sỹ Quyết

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/400756/xe-o-to-tu-ha-noi-don-ve-cac-trung-tam-dang-kiem-o-bac-giang-qua-tai.html