Xây dựng sự nghiệp báo chí giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại

Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2023), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã đến dự và phát biểu tại chương trình Gặp mặt báo chí do Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức vào chiều 21-6. Báo Đồng Nai xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tại sự kiện này.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6) tại buổi gặp mặt. Ảnh: Huy Anh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6) tại buổi gặp mặt. Ảnh: Huy Anh

* Báo chí có đóng góp quan trọng về xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có bề dày lịch sử hình thành và phát triển 325 năm. Tỉnh có hệ thống giao thông kết nối vùng quan trọng, kết nối các tỉnh lân cận gồm: quốc lộ 1, quốc lộ 1K, quốc lộ 20, quốc lộ 51, quốc lộ 56 và đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trong những năm tới, tỉnh tiếp tục triển khai và hoàn thiện các đường giao thông huyết mạch kết nối tới hệ thống giao thông quốc gia và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như các dự án: Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, Dầu Giây - Phan Thiết, Dầu Giây - Đà Lạt, Biên Hòa - Vũng Tàu… Đặc biệt, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang triển khai thi công với công suất thiết kế phục vụ 100 triệu lượt hành khách và 25 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, khi hoàn thành xây dựng, sân bay quốc tế Long Thành sẽ là sân bay lớn nhất cả nước, sẽ đưa Đồng Nai trở thành một trong những đô thị văn minh, hiện đại và điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Năm 2023, tình hình kinh tế cả nước nói chung và Đồng Nai nói riêng gặp không ít những khó khăn do ảnh hưởng bởi biến động kinh tế, chính trị thế giới. Mục tiêu của Đồng Nai là GRDP tăng từ 7,5-8,5%. Kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2023 đạt 8.523,32 triệu USD, giảm 20,41% so cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2023 đạt khoảng 6.277,48 triệu USD, giảm 23,63% so cùng kỳ. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt khoảng 568,78 triệu USD, tăng 2 lần so với cùng kỳ. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Đồng Nai đã có nhiều chuyển biến tích cực; trật tự, trị an tại các địa bàn trọng điểm cơ bản ổn định.

Những thành tựu to lớn mà tỉnh Đồng Nai đạt được thời gian qua là kết tinh trí tuệ, tâm huyết, sức lực, bản lĩnh, ý chí của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Trong đó, có sự đóng góp quan trọng, sự đồng hành, gắn bó của đội ngũ những người làm báo chí, truyền thông từ Trung ương đến địa phương - những chiến sĩ thực thụ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa với tiêu chí “tâm sáng - lòng trong - bút sắt”.

Báo chí, truyền thông đã làm tốt vai trò cơ quan ngôn luận của cấp ủy, chính quyền các cấp, diễn đàn phản ánh những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; khích lệ, động viên kịp thời toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh thời gian qua.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích xuất sắc, tích cực mà các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung ương và TP.HCM đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương và TP.HCM đã luôn quan tâm, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; phản ánh kịp thời, chân thực, khách quan tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục, quốc phòng - an ninh của tỉnh đến với độc giả trong tỉnh, trong nước và cả ở nước ngoài.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI xác định các mục tiêu tổng quát giai đoạn 2020-2025 là xây dựng Đồng Nai phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội; là trung tâm công nghiệp và dịch vụ cảng hàng không, hàng hải, cửa ngõ giao thương quốc tế; một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước vào năm 2025 và thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng đó, toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, luôn có sự đồng hành, chung sức của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền, Nhân dân tỉnh Đồng Nai phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của báo chí cách mạng Việt Nam, của quê hương Đồng Nai “miền Đông gian lao mà anh dũng”, đưa Đồng Nai sớm đạt mục tiêu trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của cả nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cùng lãnh đạo tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6). Ảnh: Huy Anh

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cùng lãnh đạo tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6). Ảnh: Huy Anh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh hy vọng, cùng với các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, hệ thống báo chí của tỉnh Đồng Nai sẽ có sự kết hợp tốt trong công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước - con người Đồng Nai trên các ấn phẩm, loại hình báo chí, trên mạng internet, góp phần đưa hình ảnh Đồng Nai ra khu vực và thế giới.

Các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh thông qua việc phản ánh nhanh nhạy, kịp thời, chân thực những vấn đề thời sự trong đời sống xã hội, định hướng dư luận, có nhiều bài viết sâu sắc, đi thẳng vào vấn đề để lãnh đạo tỉnh chia sẻ thông tin và nhận lại những phản hồi từ người dân thông qua những bài báo, nhằm thúc đẩy sự minh bạch được chia sẻ với xã hội nhiều vấn đề mà Đảng, Nhà nước đang thực hiện làm cho hệ thống chính trị gần dân hơn, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, góp phần đưa Đồng Nai giữ vững vị thế là một tỉnh năng động, phát triển nhanh và bền vững trong khu vực Đông Nam bộ.

* Người làm báo phải có phẩm chất chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp trong sáng

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các cơ quan chủ quản và lãnh đạo các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo tỉnh cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm quản lý, tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo cho đội ngũ nhà báo, người làm báo có phẩm chất chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng; xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí.

Lãnh đạo tỉnh cùng các nhà báo chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt. Ảnh: Huy Anh

Lãnh đạo tỉnh cùng các nhà báo chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt. Ảnh: Huy Anh

Đồng thời, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhà báo, để những người làm báo yên tâm cống hiến cho sự nghiệp báo chí giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại vì lợi ích của đất nước và Nhân dân.

Đề nghị các cấp ủy, chính quyền các địa phương, sở, ban, ngành trong tỉnh thực hiện tốt quy chế người phát ngôn; phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan báo chí, cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan thông tin cho cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương, nhất là những mô hình hay, cách làm mới, những điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua, yêu nước và cùng tham gia giải quyết những vấn đề nổi cộm, những việc Nhân dân đang rất quan tâm, bức xúc, kịp thời định hướng thông tin, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin trong quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Các nhà báo, phóng viên, biên tập viên hãy không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam. Không ngừng nghiên cứu các nội dung Luật Báo chí, quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, quy tắc sử dụng mạng xã hội; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, chủ động thích ứng nhanh, nhạy, hiệu quả với yêu cầu thông tin, đáp ứng tốt chức năng, nhiệm vụ của báo chí trong thời kỳ chuyển đổi số; người làm báo phải cháy hết mình, tâm huyết như người lãnh đạo và cũng phải hiểu rõ người dân để biết người dân có nhu cầu về thông tin gì để đưa lên mặt báo; cần trách nhiệm với cuộc sống, với sự phát triển của Đồng Nai, gần gũi, lắng nghe từ nhiều phía và phải biết chắt lọc thông tin để đưa lên báo chí.

Thời gian tới, đồng chí mong muốn báo chí có thêm chuyên mục về những vấn đề của cuộc sống dân sinh mà người dân quan tâm, mở chuyên trang chuyên mục về đối thoại với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương nhằm kịp thời chia sẻ, cung cấp thông tin để lãnh đạo tỉnh biết, phục vụ tốt hơn cho công tác chỉ đạo, điều hành.

Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí và đội ngũ những người làm báo chúng ta có quyền tự hào về những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Cùng nhau tin tưởng, quyết tâm, nỗ lực để xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng tiên phong, kiên trung trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, của dân tộc; chung sức cùng cấp ủy, chính quyền, Nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của quê hương Đồng Nai, xây dựng Đồng Nai ngày càng phát triển toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202306/xay-dung-su-nghiep-bao-chi-giau-tinh-chien-dau-nhan-van-chuyen-nghiep-hien-dai-3169525/