Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết phù hợp thực tiễn

ĐBP - Ngay sau Ðại hội Ðảng bộ huyện Tuần Giáo lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Tuần Giáo đã bắt tay vào việc triển khai, đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống bằng việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.

Cây mắc ca được huyện Tuần Giáo xác định là một trong những cây công nghiệp chủ lực trên địa bàn trong thời gian tới. Trong ảnh: Công nhân Công ty Cổ phần Macadamia Ðiện Biên kiểm tra sâu bệnh trên cây mắc ca. Ảnh: Gia Kiệt

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định mục tiêu tổng quát trong lĩnh vực kinh tế là huy động các nguồn lực, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế bền vững với phát triển văn hóa - xã hội, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội. Phát triển thương mại - dịch vụ để tạo thế hấp dẫn, thu hút đầu tư; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Sớm hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra, Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện đã xây dựng chương trình hành động và chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Ðảng bộ; phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành phụ trách các lĩnh vực và các chi, đảng bộ trực thuộc để hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Chú trọng công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua để hoàn thành những mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với quyết tâm nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, tạo chuyển biến mới ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ, chương trình đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhanh chóng được thực hiện. Huyện xác định đẩy mạnh tái cơ cấu Ngành nông nghiệp tạo bước đột phá trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh gắn với khai thác tiềm năng, lợi thế vùng, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bà Phạm Thị Tuyên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuần Giáo, cho biết: Xác định chương trình là nhiệm vụ dài lâu trong cả nhiệm kỳ, huyện tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, an toàn, có giá trị kinh tế cao. Nâng cao hiệu quả diện tích lúa ruộng, giảm dần diện tích lúa nương; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm tăng hiệu quả sản xuất. Tiếp tục thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), xây dựng trung tâm OCOP cấp huyện nhằm quảng bá thương hiệu và “đầu ra” cho sản phẩm nông nghiệp. Cùng với đó huyện tổ chức rà soát, lựa chọn những cây trồng, vật nuôi có lợi thế, phù hợp với địa phương để hình thành vùng sản xuất hàng hóa. Ðối với vùng trồng các loại cây ăn quả, cây mắc ca, huyện ưu tiên, thu hút đầu tư cây công nghiệp và phát triển theo hướng mở rộng quy mô diện tích ở những vùng có điều kiện, nhằm phát triển các vùng nguyên liệu có giá trị kinh tế cao, kết hợp vận động người dân góp quyền sử dụng đất để hợp tác với nhà đầu tư hoặc chuyển đổi diện tích đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, cây mắc ca; tăng cường công tác hỗ trợ về kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Khuyến khích, thu hút đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, quy mô lớn và bền vững.

Ông Vũ Văn Ðức, Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo cho biết, để thực hiện được các mục tiêu, huyện thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghiên cứu xây dựng chương trình, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp sạch, công nghệ cao, chế biến nông, lâm, thủy sản, du lịch, dịch vụ… Tạo cơ chế cho khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn, du lịch, dịch vụ, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện. Huyện tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện; hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Tập trung kêu gọi các nhà đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh của huyện (chế biến nông, lâm có sử dụng nhiều lao động; phù hợp với định hướng cơ cấu lại nền kinh tế và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội) gắn với bảo vệ môi trường. Mục tiêu đặt ra hàng năm có từ 6 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã và 200 hộ gia đình đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Tinh thần chủ động, tích cực trong việc sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống là nền tảng, là động lực để Ðảng bộ huyện Tuần Giáo vững tin lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Gia Kiệt

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/kinh-te/183043/xay-dung-chuong-trinh-ke-hoach-thuc-hien-nghi-quyet-phu-hop-thuc-tien