Vừa dỡ, vừa xây thêm ở công trình sai phạm hơn 1.000 m2 tại TP.HCM

Công trình xây vượt tầng, vượt quá mật độ xây dựng và xây trái phép hơn 1.000 m2 tại TP Thủ Đức (TP.HCM) đang được tháo dỡ sau khi bị tước giấy phép xây dựng và xử phạt.

 Sau khi bị tước giấy phép xây dựng và xử phạt vào ngày 22/5, tòa nhà số 41-49 đường An Phú (TP Thủ Đức, TP.HCM) đang được tháo dỡ các phần thi công sai phép. Tuy nhiên, việc tháo dỡ hiện khá cầm chừng, chỉ có nhóm nhỏ công nhân làm việc.

Sau khi bị tước giấy phép xây dựng và xử phạt vào ngày 22/5, tòa nhà số 41-49 đường An Phú (TP Thủ Đức, TP.HCM) đang được tháo dỡ các phần thi công sai phép. Tuy nhiên, việc tháo dỡ hiện khá cầm chừng, chỉ có nhóm nhỏ công nhân làm việc.

 Ghi nhận ngày 27/5, đồ đạc, các phần vật liệu được tháo dỡ tập kết tại phần sân của công trình. Có khoảng 5-7 công nhân phụ trách khoan đục, tháo dỡ tại công trình này.

Ghi nhận ngày 27/5, đồ đạc, các phần vật liệu được tháo dỡ tập kết tại phần sân của công trình. Có khoảng 5-7 công nhân phụ trách khoan đục, tháo dỡ tại công trình này.

 Ban công của công trình một diện tích là 104 m2, cầu thang sắt từ tầng 1 đến tầng 4 thuộc phạm vi xây dựng trái phép đang được công nhân khoan phá.

Ban công của công trình một diện tích là 104 m2, cầu thang sắt từ tầng 1 đến tầng 4 thuộc phạm vi xây dựng trái phép đang được công nhân khoan phá.

 Phần ban công, cầu thang trước và sau khi bắt đầu tháo dỡ. Tuy nhiên, bên trong tầng 5 (khu vực thuộc diện tích xây dựng trái phép) vẫn đang được xây thêm phần tường gạch. Hình ảnh ghi nhận ngày 23/5 và 26/5.

Phần ban công, cầu thang trước và sau khi bắt đầu tháo dỡ. Tuy nhiên, bên trong tầng 5 (khu vực thuộc diện tích xây dựng trái phép) vẫn đang được xây thêm phần tường gạch. Hình ảnh ghi nhận ngày 23/5 và 26/5.

 Ông Cao Đoàn Việt Hùng, Phó chánh Thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức, cho biết Thanh tra Sở Xây dựng TP Thủ Đức đã lập biên bản vi phạm và yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ diện tích sai phạm. Cơ quan chức năng đã ra quyết định tước giấy phép xây dựng 4,5 tháng đối với chủ đầu tư này.

Ông Cao Đoàn Việt Hùng, Phó chánh Thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức, cho biết Thanh tra Sở Xây dựng TP Thủ Đức đã lập biên bản vi phạm và yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ diện tích sai phạm. Cơ quan chức năng đã ra quyết định tước giấy phép xây dựng 4,5 tháng đối với chủ đầu tư này.

 Hình ảnh tầng 4, 5 của công trình 1. Đây cũng thuộc phạm vi xây dựng trái phép và đang chờ tháo dỡ.

Hình ảnh tầng 4, 5 của công trình 1. Đây cũng thuộc phạm vi xây dựng trái phép và đang chờ tháo dỡ.

 "UBND phường An Phú đã thành lập tổ công tác gồm lãnh đạo phường, cán bộ địa chính, thanh tra xây dựng, lực lượng công an để túc trực, không cho các đối tượng vào tiếp tục thi công công trình, chỉ cho công nhân vào phục vụ công tác tháo dỡ", ông Hùng nhấn mạnh.

"UBND phường An Phú đã thành lập tổ công tác gồm lãnh đạo phường, cán bộ địa chính, thanh tra xây dựng, lực lượng công an để túc trực, không cho các đối tượng vào tiếp tục thi công công trình, chỉ cho công nhân vào phục vụ công tác tháo dỡ", ông Hùng nhấn mạnh.

 Kể từ khi bị tước giấy phép xây dựng và xử phạt, tòa nhà này đã đóng cổng chính, chỉ có bảo vệ, công nhân, lực lượng chức năng ra vào.

Kể từ khi bị tước giấy phép xây dựng và xử phạt, tòa nhà này đã đóng cổng chính, chỉ có bảo vệ, công nhân, lực lượng chức năng ra vào.

 Như Tri thức - Znews đã thông tin trước đó, theo giấy phép xây dựng được UBND TP Thủ Đức cấp ngày 18/3 cho bà Nguyễn Diệp Anh, công trình này là nhà ở riêng lẻ gồm ba phần: Công trình một có diện tích hơn 760 m2, 3 tầng; công trình hai có diện tích hơn 390 m2, một tầng; công trình 3 có diện tích hơn 285 m2, một tầng.

Như Tri thức - Znews đã thông tin trước đó, theo giấy phép xây dựng được UBND TP Thủ Đức cấp ngày 18/3 cho bà Nguyễn Diệp Anh, công trình này là nhà ở riêng lẻ gồm ba phần: Công trình một có diện tích hơn 760 m2, 3 tầng; công trình hai có diện tích hơn 390 m2, một tầng; công trình 3 có diện tích hơn 285 m2, một tầng.

 Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, công trình này đã phát sinh hơn 1.164 m2 diện tích sai phạm. Cụ thể, tại công trình 1, phần sân diện tích hơn 549 m2 với kết cấu cột thép, xà gồ sắt; phần ban công diện tích 104 m2, cầu thang sắt từ tầng 1 đến tầng 4; xây dựng sai phép tầng 4, tầng 5 và lửng tại tầng 5 với tổng diện tích hơn 383 m2. Tại công trình 2, 3 phát sinh vi phạm là ban công với tổng diện tích 128 m2.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, công trình này đã phát sinh hơn 1.164 m2 diện tích sai phạm. Cụ thể, tại công trình 1, phần sân diện tích hơn 549 m2 với kết cấu cột thép, xà gồ sắt; phần ban công diện tích 104 m2, cầu thang sắt từ tầng 1 đến tầng 4; xây dựng sai phép tầng 4, tầng 5 và lửng tại tầng 5 với tổng diện tích hơn 383 m2. Tại công trình 2, 3 phát sinh vi phạm là ban công với tổng diện tích 128 m2.

Văn Nguyễn

Nguồn Znews: https://znews.vn/vua-do-vua-xay-them-o-cong-trinh-sai-pham-hon-1000-m2-tai-tphcm-post1477623.html