Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Na Uy đã đồng ý tham gia các cuộc thảo luận về kế hoạch mở rộng năng lực răn đe hạt nhân của Pháp sang các nước khác ở châu Âu.
Nguồn tin quan chức Mỹ cho biết, Mỹ và Iran ngày 28-5 đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về một bản ghi nhớ 60 ngày nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn hiện tại và mở lại đàm phán hạt nhân, nhưng kế hoạch vẫn cần sự phê duyệt cuối cùng của Tổng thống Donald Trump.
Ngày 27-5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere xác nhận Oslo sẽ tham gia sáng kiến 'răn đe hạt nhân nâng cao' do Paris khởi xướng, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác quốc phòng châu Âu giữa bối cảnh lo ngại gia tăng về an ninh khu vực và cam kết dài hạn của Mỹ đối với NATO.
Pháp và Na Uy ngày 27/5 thông báo sẽ khởi động đàm phán để Oslo tham gia 'ô hạt nhân' của Paris, đánh dấu bước tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
Thỏa thuận giảm leo thang giữa Mỹ và Iran mở ra hy vọng ổn định năng lượng, song Israel cùng các đồng minh vùng Vịnh vẫn lo ngại về chương trình hạt nhân Tehran.
Mỹ và Iran đạt được bản ghi nhớ sơ bộ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn giữa hai nước thêm 60 ngày và bắt đầu đàm phán để chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
Máy bay ném bom chiến lược hiện đại thể hiện rõ sự khác biệt trong học thuyết quân sự của các nước. Nổi bật hiện nay là các mẫu B-2 Spirit, Tu-160 Blackjack, B-52 Stratofortress và Xian H-6.
Thỏa thuận hạt nhân mới giữa Paris và Oslo được thực hiện trong bối cảnh lo ngại Nga tái vũ trang và sự thiếu tin tưởng vào các cam kết bảo vệ từ phía Mỹ.
Na Uy sẽ tham gia kế hoạch hợp tác răn đe hạt nhân với các nước châu Âu do Pháp thúc đẩy.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28/5 tuyên bố sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân, đồng thời bác bỏ lời kêu gọi phi hạt nhân hóa mới đây của nhóm Bộ tứ kim cương (QUAD) gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ.
Na Uy sẽ khởi động đàm phán với Pháp về việc tham gia 'ô hạt nhân' của Paris.
Pháp đang thay đổi đáng kể vai trò của lực lượng hạt nhân trong chiến lược an ninh châu Âu với học thuyết mới 'răn đe tiên tiến'.
Pháp hiện là quốc gia duy nhất của EU và nằm trong số rất ít quốc gia trên 'cựu lục địa' sở hữu vũ khí hạt nhân.
Lầu Năm Góc lên kế hoạch đầu tư 342 triệu USD để nâng cấp phi đội B-1B Lancer, khôi phục năng lực răn đe hạt nhân và kéo dài thời gian phục vụ đến năm 2037.
Ngày 28/5, Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cho biết hai bên sẽ bắt đầu đàm phán về việc Na Uy tham gia 'ô hạt nhân' của Paris, cho thấy mối lo ngày càng lớn ở châu Âu về tình trạng phụ thuộc vào Mỹ trong vấn đề an ninh.
Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere vừa cho biết, Na Uy sẽ tham gia sáng kiến răn đe hạt nhân của Pháp, trong bối cảnh các nước châu Âu tăng cường hợp tác quốc phòng và củng cố năng lực an ninh khu vực.
Tin công nghiệp quốc phòng 27/5: Nga phát triển hệ thống phòng không điểm mới; Mỹ tìm kiếm đối tác chế tạo vũ khí mới thay thế Trung Quốc
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét một kế hoạch chưa từng có: chuyển giao plutonium cấp vũ khí từ kho dự trữ thời Chiến tranh Lạnh cho doanh nghiệp tư nhân để sản xuất nhiên liệu hạt nhân.
Nếu được triển khai, đây sẽ là lần đầu tiên chính phủ Mỹ cho phép doanh nghiệp tư nhân tiếp cận loại plutonium từng được dùng chế tạo vũ khí hạt nhân.
Từ chương trình hạt nhân, eo biển Hormuz đến kho tên lửa và các lực lượng đồng minh, hàng loạt bất đồng cốt lõi vẫn đang thử thách nỗ lực hướng tới một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng thỏa thuận với Iran có thể phải mất nhiều ngày mới đạt được, trong bối cảnh Washington phát động cuộc tấn công mới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lượng uranium làm giàu của Iran có thể được chuyển tới Mỹ để tiêu hủy hoặc xử lý tại chỗ dưới sự phối hợp với Tehran.
Trong thông báo mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran lập tức bàn giao số uranium đã làm giàu cho Washington hoặc tiến hành phá hủy số kim loại phóng xạ này.
Truyền thông Mỹ dẫn lời một quan chức cấp cao cho biết Mỹ và Iran đang soạn thảo khuôn khổ Bản ghi nhớ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và mở lại eo biển Hormuz.
Bất đồng về vai trò lãnh đạo, ưu tiên quân sự và quyền kiểm soát công nghiệp đang đe dọa làm rạn nứt dự án tiêm kích trị giá 100 tỷ euro của châu Âu và thậm chí còn lan sang cả dự án xe tăng chung giữa Pháp và Đức.
Các nguồn tin tiết lộ Israel lo ngại sâu sắc trước dự thảo thỏa thuận hạt nhân mới giữa Mỹ và Iran, đặc biệt khi vấn đề tên lửa và trừng phạt chưa được giải quyết.
Cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố Tehran có thể phá vỡ lệnh phong tỏa hải quân do Mỹ áp đặt, thậm chí có thể rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) nếu Washington tiếp tục các cuộc tấn công vào nước này.
Iran và Mỹ đang tiến gần tới một thỏa thuận gia hạn ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz, khi hai bên được cho là đã bước vào giai đoạn cuối của quá trình soạn thảo một bản ghi nhớ (MoU) gồm nhiều điều khoản then chốt.
Truyền thông Mỹ ngày 25/5 đồng loạt đưa tin Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận khung nhằm từng bước chấm dứt căng thẳng tại Trung Đông, trong đó bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz và xử lý các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, Tehran sẵn sàng bảo đảm với thế giới rằng nước này không theo đuổi vũ khí hạt nhân, khi một thỏa thuận sơ bộ giữa Iran và Mỹ bắt đầu hình thành.
Theo bài phân tích từ Foreign Affair, trong những năm gần đây, ngày càng nhiều chuyên gia và học giả cho rằng 2 đồng minh then chốt của Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là Nhật Bản và Hàn Quốc cuối cùng sẽ theo đuổi vũ khí hạt nhân. Năm 2023, nhà ngoại giao kỳ cựu người Mỹ Henry Kissinger từng dự báo Nhật Bản sẽ sở hữu vũ khí hạt nhân trong vòng 1 thập kỷ. Những nhận định này được đưa ra dựa trên cơ sở nào?
Truyền thông Mỹ dẫn lời một quan chức cấp cao chính quyền nước này cho biết Washington và Iran đang soạn thảo khuôn khổ Bản ghi nhớ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn 60 ngày và mở lại eo biển Hormuz.
Iran có thể rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và phá vỡ lệnh phong tỏa hải quân nếu Mỹ đưa lực lượng vào vịnh Ba Tư hoặc 'thực hiện bất kỳ hành động gây hấn nào' nhằm vào eo biển Hormuz, ông Mohsen Rezai, thành viên Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia Iran, tuyên bố.
Ngày 24-5, hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran dẫn lời Tổng thống Masoud Pezeshkian khẳng định, Tehran sẵn sàng bảo đảm với cộng đồng quốc tế rằng nước Cộng hòa Hồi giáo không theo đuổi vũ khí hạt nhân.
Truyền thông Mỹ dẫn lời một quan chức cấp cao chính quyền nước này cho biết, Washington và Iran đang soạn thảo khuôn khổ Bản ghi nhớ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn 60 ngày và mở lại eo biển Hormuz.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/5 cho biết ông đã nói với với các nhà đàm phán của Mỹ không nên vội vàng đạt được thỏa thuận với Iran vì 'thời gian đang đứng về phía chúng ta'. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ hạ thấp kỳ vọng về một bước đột phá sắp xảy ra trong cuộc chiến kéo dài ba tháng qua, điều đã được nêu lên một ngày trước đó.
Trong khi Iran sẵn sàng đưa ra lời cam kết với cộng đồng quốc về vấn đề hạt nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại yêu cầu các nhà đàm phán nước này 'không vội vã trong việc đạt được một thỏa thuận' với Tehran.
Theo Fox News, thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran 'đạt 95%', dù các nhà đàm phán vẫn đang tranh luận về vấn đề liên quan đến kho vũ khí hạt nhân và eo biển Hormuz.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quan hệ giữa Washington và Tehran đang trở nên 'chuyên nghiệp và hiệu quả hơn nhiều', đồng thời không loại trừ khả năng Iran có thể tham gia Hiệp định Abraham và bình thường hóa quan hệ với Israel trong tương lai.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang tiến triển một cách có trật tự và mang tính xây dựng. Ông Trump đã chỉ thị cho các đại diện Mỹ 'không nên vội vàng đạt được thỏa thuận'.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định không có quyết định nào tại Tehran được đưa ra nếu không có sự chấp thuận của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, trong bối cảnh Mỹ tuyên bố một thỏa thuận hòa bình với Iran gần hoàn tất và các cuộc đàm phán trung gian đang bước vào giai đoạn cuối.
USS Growler từng là tàu ngầm tối mật, được trang bị tên lửa hạt nhân của Hải quân Mỹ, chuyên tuần tra dưới đáy đại dương trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Căng thẳng quanh Eo biển Hormuz tiếp tục leo thang khi Iran tuyên bố việc quản lý tuyến hàng hải chiến lược này là 'quyền hợp pháp' của Tehran, trong lúc Mỹ phát tín hiệu chưa vội ký kết bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc đối đầu kéo dài nhiều tháng ở Trung Đông.
Tổng thống Masoud Pezeshkian khẳng định Iran không mong muốn có bất ổn trong khu vực và Israel mới là bên tìm cách gây mất ổn định tại Trung Đông.
Thông tấn xã Mehr của Iran hôm Chủ nhật đưa tin, quân đội nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái do thám và giám sát của Israel tại tỉnh Hormozgan.
Cả Mỹ và Iran khẳng định tiến trình đàm phán đang tiến triển rất tốt nhằm mở lại Eo biển Hormuz, dù đôi bên vẫn còn nhiều bất đồng sâu sắc.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết kế hoạch sơ bộ để mở lại eo biển Hormuz 'không thu phí' đã có tiến triển nhưng điều đó cần Iran chấp thuận và tuân thủ.
Phát biểu với báo giới tại thủ đô New Delhi trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ, ông Rubio cho biết có khả năng 'thế giới sẽ đón nhận tin tốt trong vài giờ tới' về thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.
Ngày 24/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tái khẳng định lập trường của Mỹ về việc Iran 'không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân', hai bên đang tiến hành đàm phán theo hướng Iran cần chấp nhận cũng như tuân thủ các điều khoản liên quan.