Thực tế, những ngày gần đây, Việt Nam đã ghi nhận nhiều ca bệnh COVID-19 từ nước ngoài về. Thời gian tới, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập có khả năng gia tăng. Vì vậy, toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch không được mất cảnh giác, chủ quan, lơ là, không được có tâm lý 'coi như đã hết dịch'
Ngày 12-5, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã dự hội nghị giao ban công tác của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội.
Để chung sống an toàn với dịch bệnh, mỗi quốc gia đều cần một 'lộ trình' để đưa cuộc sống bình thường hóa trở lại. Những vấn đề gì sẽ đặt ra cho lộ trình đó? Phân tích của báo Thế giới & Việt Nam.
Cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 của chúng ta đã đạt được những thắng lợi quan trọng và bước sang giai đoạn mới. Mỗi người cần chuyển sang trạng thái bình thường mới, điều chỉnh tích cực để chung sống an toàn, bảo đảm cho xã hội ổn định và phát triển.
'Chung sống' an toàn với dịch Covid-19, nới lỏng nhưng không lơi lỏng trong phòng, chống dịch, đó là những thông điệp liên tục được các cấp, các ngành phát đi nhằm khuyến cáo người dân. Tuy nhiên, nhìn từ kỳ nghỉ lễ vừa qua có thể thấy, tâm lý chủ quan đã xuất hiện ở rất nhiều nơi, với rất nhiều người. Thậm chí không ít người dân đã 'vô tư' lặp lại những thói quen như chưa từng có dịch xảy ra trên đất nước.
Gia Lai là một trong những tỉnh thành nằm trong nhóm nguy cơ thấp nhưng công tác phòng-chống dịch vẫn tiếp tục được đặt lên hàng đầu do nguy cơ dịch bệnh có khả năng kéo dài. Vì vậy, người dân trong tỉnh có những điều chỉnh tích cực nhằm chủ động phòng ngừa, tiến tới chung sống an toàn với dịch Covid-19.
Chung sống an toàn với dịch bệnh và giờ thì là...
Thủ tướng cho rằng trong khi chưa có vắc xin và thuốc đặc trị COVID-19, phải thích nghi 'chung sống' với dịch bệnh, tạo dần trạng thái bình thường mới.
Để tiến tới 'chung sống an toàn' với dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế khởi động chiến dịch 'Vững Vàng Việt Nam' với mục tiêu tiếp cận và hỗ trợ thông tin cho ít nhất 25 triệu người dân.
Bằng những biện pháp quyết liệt và đúng đắn, chúng ta đang kiểm soát tốt dịch Covid-19 khi trong đó có 4 ngày liên tiếp không phát hiện ca mắc mới nào. Đó là cơ sở để xem xét việc giảm mức giãn cách xã hội, từng bước khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tuy nhiên không phải vì thế mà chúng ta có bất kỳ sự lơ là, chủ quan, mất cảnh giác nào nếu không có thể phải trả giá rất đắt với 'giặc' Covid-19.
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 diễn ra sáng ngày 20/4, Ban Chỉ đạo đề nghị các bộ ngành khẩn trương rà soát, bổ sung, cập nhật hoặc ban hành thêm các hướng dẫn để bảo đảm hoạt động an toàn, phòng chống dịch bệnh trong lĩnh vực mình phụ trách.
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh việc dịch bệnh chắc chắn còn kéo dài, nên 'chúng ta phải kiểm soát được dịch bệnh, tiến tới chung sống an toàn, thúc đẩy sự điều chỉnh tích cực của xã hội'.
'Kiểm soát dịch bệnh, chung sống an toàn, điều chỉnh tích cực' là 3 điểm cần thực hiện trong giai đoạn mới của cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Thông tin này được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh chiều 17/4 tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 với 63 địa phương.
Bộ Y tế cho biết, 48 giờ liên tục kể từ 6 giờ ngày 16/4 Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Đến nay nước ta vẫn giữ con số 268 bệnh nhân, trong đó, 160 người từ nước ngoài, chiếm 59,7% và 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.
Không để dịch bệnh lây lan và tuyệt đối không chủ quan: Chiều 17-4, tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 với 63 địa phương, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, dịch bệnh chắc chắn còn kéo dài, dù sẽ có từng nơi, từng thời điểm lắng xuống, nhưng chỉ tới khi nào có thuốc đặc trị hoặc có vaccine thì mới có thể coi là cơ bản hết dịch.