Nhắc đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhân dân ta không chỉ nhớ đến một thiên tài quân sự, một vị tướng với những chiến lược làm thay đổi cục diện lịch sử, mà còn khâm phục một con người mang trong mình chất văn hóa sâu sắc.
'Vừa là một nhà quân sự kiệt xuất, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhân vật lịch sử, một nhà văn hóa lớn'- Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khẳng định.
Sáng 26/12/2024, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển tổ chức Hội thảo Khoa học 'Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Nhà quân sự thiên tài, nhà văn hóa lớn'.
Sáng 26/12/2024, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển tổ chức Hội thảo Khoa học 'Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Nhà quân sự thiên tài, nhà văn hóa lớn'.
Nhắc đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhân dân ta không chỉ nhớ đến một thiên tài quân sự, một vị tướng với những chiến lược làm thay đổi cục diện lịch sử, mà còn khâm phục một con người mang trong mình chất văn hóa sâu sắc. Ở Đại tướng, võ và văn không tách rời nhau mà hòa quyện, bổ trợ, nâng đỡ lẫn nhau.
Ngày 26/12/2024, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển tổ chức Hội thảo Khoa học 'Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Nhà quân sự thiên tài, nhà văn hóa lớn' với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và Hà Nội; các tướng lĩnh quân đội, các nhà nghiên cứu và đông đảo công chúng quan tâm đến cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng.
Ngày 26/12/2024, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển tổ chức Hội thảo Khoa học 'Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Nhà quân sự thiên tài, nhà văn hóa lớn'.
Chiều tối nay (25/12), sau khi đi kiểm tra công tác hậu cần phục vụ Hội thảo khoa học 'Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Nhà quân sự thiên tài, nhà văn hóa lớn' tại hội trường trung tâm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển, Trưởng Ban Tổ chức, đã khẳng định như thế với phóng viên.
Công trình tượng đài Đại tướng Võ Nguyên Giáp được thiết kế gồm: Tượng Đại tướng được làm bằng chất liệu đồng đỏ nguyên chất, cao 1,2m, rộng hơn 1m. Bệ tượng được thiết kế hình tròn, có đường kính 6m, kết hợp với 4 bồn hoa tạo thành một hình tròn đồng tâm hoàn chỉnh, cùng phối cảnh cây xanh.
'Càng gần đến ngày 22/12, dù trời mưa rét nhưng nơi này vẫn luôn tấp nập người đến thăm viếng' - ông Võ Đại Hàm, người trông coi ngôi nhà tuổi thơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25-8-1911 ở làng An Xá, tổng Đại Phong Lộc, huyện Lệ Thủy, phủ Quảng Ninh (nay là xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) trong một gia đình nhà nho, sớm được giác ngộ về lòng yêu nước, căm thù quân xâm lược.
Đây là truyền thống đã góp phần làm nên những kỳ tích của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam trong quá trình tiến hành Cách mạng Tháng Tám và trong những cuộc kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc về sau.
Chiều 20/12, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950, Bảo tàng tỉnh phối hợp với Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Đức Long (Thạch An) tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024); 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024) với chuyên đề 'Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Cao Bằng'.