Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xăng dầu Quân đội (18-4-1955 / 18-4-2025), hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025), chiều 18-4, đoàn đại biểu cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Xăng dầu (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) do Đại tá Dương Ngọc Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng làm trưởng đoàn đã đến thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng, số 30 Hoàng Diệu (TP Hà Nội).
Thông qua những hình ảnh, tư liệu quý về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trưng bày tại triển lãm góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay.
Những ngày Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thể hiện tài thao lược lớn, trí tuệ vị tướng lừng danh thế giới. Hằng ngày, Đại tướng phải xử lý cả 'núi' thông tin, điện khẩn từ Tổng hành dinh chỉ huy các chiến trường, theo nhịp độ quân đi thần tốc đến ngày toàn thắng.
Sáng 22/3, đoàn đại biểu dự Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ Biên phòng Việt Nam - Lào, lần thứ 4 đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).
Sáng 22/3, đoàn đại biểu dự Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ Biên phòng Việt Nam - Lào, lần thứ 4 đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP (Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng Việt Nam) và Đại tá Đao Cay Lợt Ly Văn, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP (Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng Lào) đồng chủ trì lễ viếng.
Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang và đoàn công tác đến thăm, chúc Tết gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên tại thủ đô Hà Nội.
Tham dự Hội thảo 'Võ Nguyên Giáp: Nhà quân sự thiên tài, nhà văn hóa lớn' là một trải nghiệm sâu sắc và đầy ý nghĩa đối với tôi, một nhà khoa học đến từ Hải Phòng.
Ngày 26/12/2024, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học với chủ đề 'Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà quân sự thiên tài, nhà văn hóa lớn' với sự tham gia đông đảo của các tướng lĩnh quân đội, nhà khoa học; đại diện các cơ quan Trung ương, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí. Đây là một sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, không chỉ khẳng định những đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lịch sử dân tộc mà còn nhìn nhận sâu hơn về ông trên các lĩnh vực quân sự và văn hóa - nghệ thuật.
Ngày 26.12, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển tổ chức Hội thảo Khoa học 'Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Nhà quân sự thiên tài, nhà văn hóa lớn'.
Ngày 26/12, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển tổ chức Hội thảo Khoa học 'Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Nhà quân sự thiên tài, nhà văn hóa lớn' với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và Hà Nội; các tướng lĩnh quân đội, các nhà nghiên cứu và đông đảo công chúng quan tâm đến cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là một biểu tượng quân sự kiệt xuất mà còn là một nhà văn hóa lớn, người đã đặt nền móng cho nhiều giá trị văn hóa - nghệ thuật của dân tộc.
Ngày 26.12, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển tổ chức Hội thảo Khoa học 'Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Nhà quân sự thiên tài, nhà văn hóa lớn'. Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, cần sớm lập bảo tàng xứng đáng với tầm vóc và cống hiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây sẽ là 'địa chỉ đỏ' để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Ngày 26/12, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển tổ chức Hội thảo khoa học 'Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Nhà quân sự thiên tài, nhà văn hóa lớn' với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và Hà Nội; các tướng lĩnh quân đội, các nhà nghiên cứu và đông đảo công chúng quan tâm đến cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng.
Ngày 26/12, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển (Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam) tổ chức Hội thảo khoa học 'Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Nhà quân sự thiên tài, nhà văn hóa lớn'.