VN-Index duy trì đà tăng nhẹ, cổ phiếu năng lượng hồi phục
Dòng tiền 'chững' lại trong phiên chiều khiến VN-Index có thời điểm lùi về sát mốc tham chiếu trước khi bật tăng trở lại về cuối phiên. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu năng lượng đã hồi phục tích cực sau đợt điều chỉnh giảm.

Mặc dù dòng tiền nhập cuộc khá sôi động trong phiên sáng 30/6 nhưng VN-Index thiếu nhóm trụ cột dẫn dắt để có đà tăng tốc. Chỉ số chung duy trì đà tăng nhẹ trong suốt cả phiên sáng với tâm điểm đáng chú ý khá nhỏ lẻ ở một số các nhóm ngành như DBC, ANV, hay một vài mã vừa và nhỏ bất động sản.
Bước sang phiên giao dịch chiều, thị trường không mấy chuyển biến, ngoại trừ “cú vấp” xảy ra trong 15 phút giao dịch cuối phiên.
Cụ thể, áp lực bán bất ngờ gia tăng khi thị trường điểm 14h30, đặc biệt một số cổ phiếu lớn đảo chiều giảm hoặc nới rộng biên độ giảm, đã đẩy VN-Index về sát mốc tham chiếu. Tuy nhiên, ngay khi chạm sát vạch xuất phát, lực cầu gia tăng đã giúp nhóm VN30 tìm lại sắc xanh và chỉ số chung cũng bật hồi về sát vùng giá chốt phiên sáng.
Thị trường khép lại phiên giao dịch cuối cùng của tháng 6 vẫn duy trì đà tăng nhẹ gần 5 điểm. Tính chung cả tháng 6, chỉ số VN-Index tăng xấp xỉ 43,5 điểm, tương ứng tăng 3,26%, tiếp tục xác lập đỉnh mới của năm 2025 và cũng là đỉnh của 3 năm qua. Về mặt kỹ thuật, VN-Index vẫn trong xu hướng tăng ngắn hạn hướng tới ngưỡng cản mới ở khoảng 1.420 điểm.
Đóng cửa, sàn HOSE có 216 mã tăng và 92 mã giảm, VN-Index tăng 4,63 điểm (+0,34%), lên 1.376,07 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 692,6 triệu đơn vị, giá trị 18.850,5 tỷ đồng, giảm 4,1% về khối lượng và giảm nhẹ về về giá trị so với phiên 27/6. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 37,8 triệu đơn vị, giá trị 1.327,3 tỷ đồng.
Nhóm VN30 kết phiên tăng gần 2 điểm với 16 mã tăng và 10 mã giảm. Trong đó, cổ phiếu tăng tốt nhất nhóm này là BCM đạt 1,9%, tuy nhiên, đóng góp lớn nhất, tổng cộng gần 1,5 điểm cho chỉ số chung là bộ 3 cổ phiếu lớn dòng bank gồm VCB, TCB và BID.
Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, cổ phiếu DBC dù không thể lấy lại sắc tím nhưng vẫn là “điểm nóng” của thị trường. Đóng cửa, DBC tăng 6,3% lên mức giá cao kỷ lục 34.000 đồng/CP và thanh khoản lên tới gần 17,8 triệu đơn vị khớp lệnh. Đồng thời, mã này được khối ngoại mua ròng hơn 3,1 triệu đơn vị.
Bên cạnh đó, một số cổ phiếu nhỏ như SVD, LDG, TEG đều đóng cửa tăng kịch trần, trong đó LDG dư mua trần tới hơn 4,76 triệu đơn vị.
Xét về nhóm ngành, chỉ còn vài nhóm điều chỉnh nhẹ như truyền thông giải trí, chăm sóc sức khỏe, đồ gia dụng và cá nhân, dịch vụ tiêu dùng với mức giảm chưa tới 0,5%.
Ngược lại, nhóm cổ phiếu vận tải đang dẫn đầu thị trường khi có GMD tăng hơn 4,5%, VSC tăng 2,9%, HAH tăng 2,1%, VJC tăng hơn 1%...
Nhóm hóa chất - phân bón và nhóm thủy sản cũng đều khởi sắc. Cụ thể, ở nhóm phân bón, cổ phiếu DGC tăng 2,83%, DPM tăng 1,85%, BFC tăng 2,1%... Hay nhóm thủy sản có ANV vẫn giữ sắc tím với khối lượng khớp lệnh 6,6 triệu đơn vị và dư mua trần hơn 1,5 triệu đơn vị, IDI tăng 4,5%, FMC tăng 2,3%, ACL và CMX tăng gần 2%...
Ở nhóm bất động sản, điểm sáng là các cổ phiếu vừa, với NLG tăng 5,4%, HDC tăng 3,4%, TCH, PDR, SZC, NTL đều tăng hơn 2%; trong khi cổ phiếu sôi động nhất ngành là NVL khớp 14,8 triệu đơn vị, kết phiên tăng 1%.
Nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng phân hóa và vẫn giữ mức tăng nhẹ nhờ các mã vốn hóa lớn giữ sắc xanh như VCB, TCB, BID đều tăng hơn 1%; tuy nhiên SHB sôi động nhất thị trường với 32,6 triệu đơn vị khớp lệnh vẫn đóng cửa giảm nhẹ 0,4%.
Nhóm chứng khoán cũng tăng nhẹ, trong đó 3 mã thuộc top 5 cổ phiếu có thanh khoản cao nhất thị trường là SSI tăng 0,2% và khớp 26,6 triệu đơn vị, VND đứng giá và khớp 20,7 triệu đơn vị, VIX tăng 0,4% và khớp 19,2 triệu đơn vị.
Trên sàn HNX, thị trường nới rộng biên độ tăng trong phiên chiều khi có thêm sự đóng góp của các cổ phiếu năng lượng hồi phục tích cực.
Đóng cửa, sàn HNX có 89 mã tăng và 72 mã giảm, HNX-Index tăng 1,41 điểm (+0,62%), lên 229,22 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 67 triệu đơn vị, giá trị 1.279,5 tỷ đồng.
Như đã nói ở trên, các cổ phiếu P trên sàn HNX đều khởi sắc trở lại, trong đó, PVS đóng cửa tăng 2,5% lên mức giá cao nhất ngày 32.900 đồng/CP và thanh khoản sôi động nhất thị trường với hơn 11 triệu đơn vị, PVC tăng 2,6% và khớp 2,1 triệu đơn vị, cặp PLC và PVB đều tăng nhẹ.
Bên cạnh đó, cổ phiếu phân bón LAS cũng diễn biến tích cực trong phiên chiều. Đóng cửa, LAS tăng 3,4% lên mức giá cao nhất 21.200 đồng/CP và khớp 1,12 triệu đơn vị.
Mặt khác, các cổ phiếu chứng khoán lùi nhẹ, với SHS và MBS đều đóng cửa tại mốc tham chiếu, thanh khoản tương ứng đạt 9,93 triệu đơn vị và 3,3 triệu đơn vị; trong khi APS, BVS, EVS vẫn tăng nhẹ; còn VFS có thời điểm nằm sàn và đóng cửa thu hẹp biên độ giảm, với mức giảm 4,2% và khớp 4,15 triệu đơn vị.
Trên UPCoM, thị trường duy trì đà tăng nhẹ trong suốt cả phiên chiều.
Chốt phiên, UPCoM-Index tăng 0,22 điểm (+0,22%), lên 100,84 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 29,6 triệu đơn vị, giá trị 485,3 tỷ đồng.
Cổ phiếu BVB giao dịch sôi động nhất thị trường với hơn 2,7 triệu đơn vị chuyển nhượng thành công, chốt phiên mã này giảm nhẹ 0,8% xuống mức 12.700 đồng/CP.
Các mã có thanh khoản tiếp theo là MSR, C4G và VGT đạt trên dưới 1,5 triệu đơn vị, đóng cửa cũng ghi nhận mức giảm quanh 1%.
Trên thị trường phái sinh, cả 4 hợp đồng tương lai đều tăng nhẹ, trong đó 41I1F7000 tăng 2,6 điểm, tương đương +0,2% lên 1.462,6 điểm, khớp lệnh hơn 94.130 đơn vị, khối lượng mở 44.110 đơn vị.
Trên thị trường chứng quyền, CMBB2405 có thanh khoản cao nhất với hơn 3,93 triệu đơn vị khớp lệnh, đóng cửa giảm 3,1% xuống mức 950 đồng/cq.