Trong các báo cáo công bố tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ tháng 12/2025 đến nay, danh sách doanh nghiệp chậm trả lãi chủ yếu là các doanh nghiệp bất động sản có tên tuổi.
Một số doanh nghiệp đẩy mạnh thực hiện các thương vụ mua bán tài sản/công ty ngay trong thời điểm cuối năm, những thương vụ với quy mô lớn có thể là chất xúc tác quan trọng cho kết quả kinh doanh năm 2025.
HoSE đồng loạt cắt margin và áp dụng diện cảnh báo với TIX sau khi báo cáo kiểm toán 2025 có ý kiến ngoại trừ, khiến mã này mất điều kiện giao dịch ký quỹ.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố danh sách bổ sung các mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.
Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố quyết định đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Nguyên nhân xuất phát từ ý kiến của đơn vị kiểm toán đối với báo cáo tài chính niên độ 2025.
'Nhóm cổ phiếu vua' trở lại, tiếp thêm lực đỡ cho thị trường, củng cố tâm lý nhà đầu tư giúp sắc xanh lan tỏa mạnh mẽ.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa cập nhật danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ tính đến ngày 19/11/2025 với tổng cộng 66 mã. Trong đó, cổ phiếu PDV vừa chính thức niêm yết đã bị đưa vào danh sách này do chưa đáp ứng quy định về thời gian giao dịch.
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát – chủ đầu tư dự án Marina Tower vừa có báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu. Theo đó, doanh nghiệp này chưa thể thanh toán lãi cho lô trái phiếu DPJ12202 đúng hạn và đã thông báo thời gian thanh toán cho nhà đầu tư.
Công ty Đại Thịnh Phát - chủ đầu tư dự án Marina Tower đã không thể thanh toán hơn 4,8 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu DPJ12202 đúng hạn như thông tin đăng ký phát hành.
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát vừa thông báo chậm thanh toán hơn 4,8 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã DPJ12202. Đây là lần thứ hai liên tiếp doanh nghiệp này chậm trả lãi cho lô trái phiếu trên và cũng là lô thứ hai gặp vấn đề về thanh toán trong vòng một tháng.
CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát lại một lần nữa thông báo chậm thanh toán lãi trái phiếu, lần này là khoản lãi hơn 5,3 tỷ đồng của lô DPJ12201. Đây là lần thứ hai trong vòng hai tháng doanh nghiệp này chậm nghĩa vụ thanh toán cho lô trái phiếu này và cũng là lần thứ ba nếu tính cả lô trái phiếu còn lại đang lưu hành.
Trong những ngày cuối tháng 9/2025, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản đồng loạt gửi công bố thông tin bất thường tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về tình hình chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có văn bản nhắc nhở CTCP Đầu tư LDG (MCK: LDG) do chậm công bố thông tin Nghị quyết HĐQT hơn 8 tháng.
VN-Index tăng 0,81 điểm trong phiên giao dịch hôm nay 23/9, khi lực cầu kéo một số mã bluechip trong đợt ATC đã giúp VN-Index thêm một lần bật lên trên tham chiếu ở những phút cuối.
Thị trường chứng khoán khép lại với diễn biến giằng co và phân hóa rõ rệt giữa các nhóm cổ phiếu, thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh.
Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (mã: LDG) vừa có giải trình liên quan đến việc chậm công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị suốt hơn 8 tháng.
Với việc tiếp tục lỗ trong nửa đầu năm 2025, Đầu tư LDG đã nâng lỗ lũy kế lên 1.437,2 tỷ đồng, bằng 55,9% vốn điều lệ.
Cổ phiếu LDG của Công ty CP Đầu tư LDG bị giữ nguyên diện kiểm soát, cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm hơn 92 tỷ đồng và vẫn còn lỗ lũy kế hơn 1.437 tỷ đồng.
Lỗ lũy kế hơn 1.437 tỷ đồng, chiếm 55,9% vốn điều lệ, khiến cổ phiếu LDG tiếp tục nằm trong diện kiểm soát và cảnh báo.
Do vẫn còn lỗ lũy kế 1.437,29 tỷ đồng tính đến ngày 30/6/2025 nên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu LDG của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (mã LDG - sàn HOSE).
Do công ty LDG lỗ ròng hơn 92 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025, LDG cũng bị giữ nguyên diện kiểm soát.
Lợi nhuận bán niên 2025 của nhiều doanh nghiệp niêm yết có sự thay đổi đáng kể sau khi báo cáo tài chính được soát xét. Không ít đơn vị giảm mạnh lợi nhuận, thậm chí tăng lỗ, bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 đã soát xét, CTCP Đầu tư LDG (HOSE: LDG) ghi nhận khoản lỗ ròng hơn 92 tỷ đồng, tăng thêm hơn 38 tỷ đồng so với báo cáo tự lập trước đó.
Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG ghi nhận khoản lỗ ròng hơn 92 tỷ đồng, cao hơn 38 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Đơn vị kiểm toán cũng đưa ra nhấn mạnh về giá trị hàng tồn kho và nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của công ty. Mặc dù vậy, giá cổ phiếu LDG vẫn ghi nhận diễn biến tích cực.
Tính đến ngày 29/8/2025, số lượng cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE là 71 mã - trong đó, có nhiều mã đáng chú ý như HAG, NVL, LDG, BCG, HVN, VPL, ORS,..
CTCP Đầu tư LDG (mã LDG) tiếp tục thông báo chậm thanh toán gốc và lãi cho lô trái phiếu có dư nợ 186,4 tỷ đồng. Tình hình tài chính của doanh nghiệp đang ở mức báo động với lượng tiền mặt chỉ còn 1,55 tỷ đồng và khoản lỗ lũy kế đã vượt 54% vốn điều lệ.
Ngày 15/08, CTCP Đầu tư LDG (HOSE: LDG) bất ngờ công bố bộ nhận diện thương hiệu mới ngay sau khi có sự xuất hiện của nhóm cổ đông lớn. Tình hình kinh doanh của doanh nghiệp cũng đang gặp khó khăn với khoản lỗ lũy kế gần 1.400 tỷ đồng và việc chậm thanh toán một lô trái phiếu đã đến hạn.
Cùng với đà tăng mạnh của thị trường chứng khoán, nhiều doanh nghiệp liên tục được yêu cầu giải trình khi cổ phiếu có chuỗi tăng trần kéo dài, thậm chí trong suốt nửa tháng. Cơ quan quản lý đồng thời yêu cầu giám sát chặt chẽ giao dịch cổ phiếu tăng/giảm mạnh.
Tính đến ngày 1/8/2025, số lượng cổ phiếu bị cắt margin trên HoSE là 62 mã, trong đó có một số mã đáng chú ý như: HAG, NVL, LDG, BCG, HVN, VPL, ORS...
Theo báo cáo tài chính quý II/2025, Công ty cổ phần đầu tư LDG (Mã: LDG) ghi nhận doanh thu thuần chỉ hơn 3,4 tỷ đồng, lỗ lên tới 66 tỷ do chi phí duy trì ở mức cao. Đáng chú ý, doanh nghiệp này có 9 quý thua lỗ liên tiếp.