Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, đấu thầu cạnh tranh là xu hướng tất yếu trong lựa chọn nhà đầu tư dự án năng lượng tái tạo, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Trên hành trình hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của quốc gia, Khánh Hòa đối diện với nhiều thách thức. Đó là, hạ tầng truyền tải, môi trường, nguồn nhân lực và đặc biệt là 'điểm nghẽn' thể chế. Nhìn thẳng vào thực tiễn, quyết tâm tháo gỡ các rào cản, hoàn thiện hành lang pháp lý và khơi thông nguồn lực là 'đòn bẩy' để Khánh Hòa khẳng định vai trò trong chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Việc tỉnh Khánh Hòa sau hợp nhất địa giới hành chính được định hướng trở thành trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của cả nước sẽ tạo ra tiềm lực lớn cho phát triển kinh tế.
Từ định hướng của Nghị quyết 70-NQ/TW và Đại hội Đảng bộ tỉnh, Khánh Hòa triển khai các giải pháp phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và điện hạt nhân, tạo động lực tăng trưởng kinh tế.
Phóng viên TTXVN thực hiện loạt bài với chủ đề: 'Nghị quyết 70-NQ/TW và mục tiêu thành 'thủ phủ' năng lượng tái tạo của Khánh Hòa' hướng tới là trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước.
Bộ Công Thương đang dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Hải Phòng xác định điện mặt trời mái nhà là nguồn năng lượng tái tạo ưu tiên, vừa khuyến khích đầu tư, vừa tăng cường quản lý để phát triển an toàn, bền vững.
Bộ Công Thương đã hoàn hành một số nhiệm vụ quan trọng được giao tại Nghị quyết số 937/NQ-UBTVQH15 và Nghị quyết số 241/NQ-CP.
Sáng 23/1, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với về tỉnh Khánh Hòa về kiểm tra tình hình thực hiện các dự án nguồn và lưới điện trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh).
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa, thúc đẩy phát triển bền vững ngành năng lượng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Tiếp nối đà bứt phá ấn tượng của năm 2025, nền kinh tế Việt Nam bước vào năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức hai con số. Cùng với đó là bài toán then chốt về năng lượng, đặc biệt là điện năng. Điều này sẽ tạo ra dư địa phát triển lớn cho các doanh nghiệp trong toàn chuỗi giá trị ngành điện: PV Power, PV Power NT2, PC1, TV2, REE...
Thủ tướng yêu cầu tập trung thực hiện nhiệm vụ cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Hệ thống Thương vụ được kỳ vọng sẽ phát huy vai trò cầu nối chiến lược giữa Việt Nam với đối tác trong thu hút đầu tư nước ngoài vào phát triển năng lượng tại Việt Nam.