Việt Nam sắp lập cơ quan điều tra sự cố, tai nạn máy bay?

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng và Bộ Công an đề xuất thành lập cơ quan điều tra sự cố, tai nạn tàu bay; có năng lực tương đương với cơ quan điều tra của các nước tiên tiến trên thế giới.

Với sự phát triển của công nghệ, nhiều thiết bị, phương tiện mới ra đời, nhất là thiết bị bay không người lái đã làm tăng cao nguy cơ uy hiếp an ninh hàng không, đòi hỏi phải có các giải pháp thích ứng phù hợp, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh hàng không.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong 5 tháng đầu năm, có 18 sự cố do hỏng hóc kỹ thuật máy bay; 12 sự cố do con người (10 sự cố do lỗi của tổ lái, 1 sự cố do lỗi của nhân viên kỹ thuật và 1 sự cố do tổ lái và nhân viên kỹ thuật); 1 sự cố do yếu tố thời tiết; 1 sự cố mức C (sự cố uy hiếp an toàn cao) đang được Cục HKVN điều tra.

Liên quan đến việc này,Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà -Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia - vừa yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Công an nhanh chóng kiểm soát, cập nhật các quy định về an ninh hàng không. Đặc biệt, cần sửa đổi Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (thay thế); đề xuất thành lập cơ quan điều tra sự cố, tai nạn tàu bay; thiết lập thông tin cơ sở dữ liệu thiết lập an hàng không an toàn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng và Bộ Công an đề xuất thành lập cơ quan điều tra sự cố, tai nạn tàu bay. Ảnh minh họa: NIA.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng và Bộ Công an đề xuất thành lập cơ quan điều tra sự cố, tai nạn tàu bay. Ảnh minh họa: NIA.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục HKVN gửi các khuyến cáo của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), liên quan đến an ninh hàng không đến Bộ Công an để nắm bắt và triển khai thực hiện.

Bộ Xây dựng giao Cục HKVN chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu các mô hình trên thế giới, để đề xuất giải pháp khắc phục khuyến cáo của ICAO về cơ quan điều tra sự cố, tai nạn tàu bay theo hướng thành lập đơn vị trực thuộc Chính phủ hoặc Bộ Xây dựng; bảo đảm tính độc lập, khách quan (mô hình gợi ý là Hội đồng điều tra an ninh hàng không Việt Nam).

Cơ quan được Phó Thủ tướng gợi ý sẽ mang tính chất kỹ thuật, nghiệp vụ, có chức năng, nhiệm vụ, chế độ, chính sách rõ ràng; được trang bị đầy đủ thiết bị, kỹ thuật chuyên môn; thành phần phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, có thể gồm đại diện các nhà sản xuất tàu bay, các phi công có kinh nghiệm, đại diện Bộ Y tế, cơ quan phân tích hình ảnh, dữ liệu. Cơ quan điều tra có năng lực tương đương với cơ quan điều tra của các nước tiên tiến trên thế giới.

Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan trực thuộc tiếp tục nghiên cứu những tình huống về an ninh hàng không liên quan đến thiết bị bay không người lái xảy ra trong thời gian vừa qua, xây dựng các giải pháp bảo đảm về pháp lý và kỹ thuật để phòng, chống lại các tình huống tương tự.

Lộc Liên

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/viet-nam-sap-lap-co-quan-dieu-tra-su-co-tai-nan-may-bay-post1750240.tpo