Chiều 11/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với Bộ Tư pháp về tình hình xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng thể chế, đây là vấn đề cốt lõi, nhất là ở các Bộ, ngành và địa phương. Cần có chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp để thu hút và giữ chân người tài trong lĩnh vực này
Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025 được tổ chức vào chiều ngày 7/11/2025 tại Hội trường Bộ Tư pháp; trực tuyến tại 34 điểm cầu tỉnh, thành phố và được livestream trên Cổng Pháp luật quốc gia tại địa chỉ phapluat.gov.vn với tính chất Lễ hưởng ứng quy mô quốc gia.
Trong khuôn khổ Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 được tổ chức vào chiều ngày 7/11/2025, Bộ Tư pháp sẽ chính thức ra mắt phiên bản mới của Cổng Pháp luật quốc gia tại địa chỉ phapluat.gov.vn.
Bộ Tư pháp vừa tổ chức Lễ công bố và trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các phóng viên chuyên trách theo dõi hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp và các tập thể, cá nhân có đóng góp trong quá trình xây dựng Cổng pháp luật quốc gia.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 39/2025/QĐ-TTg ngày 27/10/2025 quy định về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân.
Bộ Tư pháp đang phát triển Cổng thông tin điện tử pháp luật quốc gia theo hướng hiện đại, lấy người dùng làm trung tâm, gắn kết chặt chẽ với hệ thống định danh điện tử VNeID để tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp khi tiếp cận, tra cứu, sử dụng thông tin pháp luật.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật.
Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho rằng những thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta thời gian vừa qua không thể đạt được nếu không có công tác xây dựng thể chế, pháp luật.
25 năm qua, LuatVietnam.vn đã trở thành địa chỉ tin cậy trong việc cung cấp và phổ biến văn bản pháp luật đến với hàng triệu người dân và doanh nghiệp. Nhân dịp kỷ niệm dấu mốc quan trọng này, Báo Pháp luật Việt Nam có cuộc trò chuyện với ông Trần Văn Trí - Giám đốc LuatVietnam, để nhìn lại hành trình phát triển, những đóng góp nổi bật và định hướng tương lai của đơn vị tiên phong trong ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực pháp luật tại Việt Nam.
Hội thảo 'Nhận diện điểm nghẽn và đề xuất giải pháp khắc phục liên quan đến lĩnh vực đất đai' do Bộ Tư pháp và Bộ Nông nghiệp và Môi trường đồng tổ chức sẽ diễn ra vào chiều ngày 22/9.
Chiều 22/9, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổ chức Hội thảo 'Nhận diện điểm nghẽn và đề xuất giải pháp khắc phục liên quan đến lĩnh vực đất đai'.
Đây là chủ đề hội thảo do Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức vào chiều 22/9, tại Hà Nội, trong bối cảnh công tác sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật đất đai đang được Đảng và Nhà nước chỉ đạo quyết liệt.
Chiều ngày 22/9 tại Hà Nội, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thảo 'Nhận diện điểm nghẽn và đề xuất giải pháp khắc phục liên quan đến lĩnh vực đất đai'
Đây là chủ đề Hội thảo do Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức vào chiều 22/9, tại Hà Nội.
Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thảo 'Nhận diện điểm nghẽn và đề xuất giải pháp khắc phục liên quan đến lĩnh vực đất đai' vào ngày 22/9 tại Hà Nội.
Ngày 15/9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì buổi làm việc với một số đơn vị về kế hoạch triển khai các nền tảng số của Bộ Tư pháp tại Quyết định số 2618/QĐ-BKHCN ngày 11/09/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Danh mục và Kế hoạch triển khai các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực, vùng.
Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành công tác tư pháp tại chính quyền địa phương hai cấp, Bộ Tư pháp đã hoàn thiện và đăng tải Bộ hỏi đáp công tác tư pháp địa phương trên Cổng Pháp luật quốc gia, chuyên mục Phân quyền, phân cấp.
Việc đăng tải Bộ hỏi đáp công tác tư pháp địa phương trên Cổng Pháp luật quốc gia sẽ tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ tư pháp cấp xã trên cả nước có thể tiếp cận, tra cứu, áp dụng khi xử lý công việc; qua đó kịp thời hướng dẫn cho địa phương, phục vụ việc thực hiện công tác tư pháp trong chính quyền địa phương 2 cấp.
Việc đăng tải Bộ hỏi đáp công tác tư pháp địa phương trên Cổng Pháp luật quốc gia sẽ tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ Tư pháp cấp xã tại 3.321 xã, phường trên cả nước có thể tiếp cận, tra cứu, tham khảo, áp dụng khi xử lý công việc.
Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an và Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp vừa ban hành Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 'Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022–2025, tầm nhìn đến năm 2030' giai đoạn 2025 – 2030.
Với gần 190.000 lượt truy cập chỉ trong 20 ngày, Cổng Pháp luật quốc gia đang cho thấy sức hút mạnh mẽ trong việc phổ biến, hỗ trợ pháp luật cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, để vận hành hiệu quả, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, cùng sự vào cuộc quyết liệt trong hoàn thiện thể chế, dữ liệu, nhân lực và hạ tầng.
Tại phiên họp sáng nay, 25/6, với 432/434 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 90,38% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).
Ngày 20/6, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị về hoàn thiện và vận hành Cổng Pháp luật quốc gia. Thứ trưởng Nguyễn Thanh ngọc cùng dự.
Ngày 19-6, Bộ Tư pháp thông tin, Cổng pháp luật quốc gia địa chỉ truy cập https://phapluat.gov.vn được chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 31-5-2025 đang được người dân, doanh nghiệp đón nhận.
Sáng 18/6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về cơ chế hỗ trợ pháp lý cho hợp tác xã trong thời gian tới theo tinh thần NQ 68/NQ-TW.
Sau khi Chính phủ ban hành 28 Nghị định về phân cấp, phân quyền ngày 12/6/2025, hệ thống AI pháp luật trên Cổng Pháp luật quốc gia đã được cập nhật khẩn trương để kịp thời đáp ứng nhu cầu tra cứu, tìm hiểu của người dân và cơ quan quản lý. Nhân dịp này, Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Trí, Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông LuatVietnam - Đơn vị vận hành và phát triển AI pháp luật.
Ngay sau khi Chính phủ ban hành 28 Nghị định liên quan đến công tác phân quyền, phân cấp, AI pháp luật trên Cổng Pháp luật quốc gia đã lập tức được cập nhật, huấn luyện để có thể kịp thời trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung này.
Chỉ sau hơn 10 ngày tích hợp trên Cổng Pháp luật quốc gia, công cụ AI pháp luật đã ghi nhận hơn 28.000 câu hỏi từ người dùng trên cả nước, xử lý hơn 300 văn bản mỗi ngày. Đây là những con số ấn tượng cho thấy sự quan tâm lớn của cộng đồng đối với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tra cứu và tìm hiểu pháp luật.
Ngay sau khi Chính phủ ban hành 28 Nghị định liên quan đến công tác phân quyền, phân cấp, AI pháp luật trên Cổng pháp luật quốc gia đã lập tức được huấn luyện để có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến vấn đề này.
Sau hơn 10 ngày chính thức hoạt động trên Cổng Pháp luật quốc gia, công cụ AI pháp luật do Công ty Cổ phần Truyền thông Luật Việt Nam (LuatVietnam.vn) phát triển và vận hành đang bước vào giai đoạn huấn luyện tăng tốc. Trung bình mỗi ngày, hệ thống tiếp nhận và xử lý hơn 300 văn bản pháp luật nhằm mở rộng độ phủ kiến thức, nâng cao khả năng trả lời chính xác và kịp thời cho người dùng.
Chỉ sau hơn 10 ngày tích hợp trên Cổng Pháp luật quốc gia, công cụ AI pháp luật đã ghi nhận hơn 28.000 câu hỏi từ người dùng trên cả nước. Đây là con số ấn tượng cho thấy sự quan tâm lớn của cộng đồng đối với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tra cứu và tìm hiểu pháp luật.
Sáng 12/6, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh làm việc với các đơn vị về hoàn thiện, vận hành Cổng Pháp luật quốc gia.
Không chỉ ghi nhận lượng truy cập ấn tượng, Cổng Pháp luật quốc gia còn bước đầu phát huy hiệu quả ứng dụng AI Pháp luật, tích hợp dữ liệu phong phú, kết nối liên thông với các nền tảng công nghệ hiện đại.
Sau hơn một tuần chính thức hoàn thiện và vận hành, Cổng Pháp luật quốc gia đang chứng tỏ vai trò là kênh cung cấp thông tin pháp luật chính thống, hữu ích cho người dân, doanh nghiệp. Không chỉ ghi nhận lượng truy cập ấn tượng, Cổng còn bước đầu phát huy hiệu quả ứng dụng AI Pháp luật, tích hợp dữ liệu phong phú, kết nối liên thông với các nền tảng công nghệ hiện đại.
Ngày 11-6, tại Hà Nội, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp tổ chức Tọa đàm: 'Vai trò của tổ chức hành nghề luật sư trong hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên Cổng Pháp luật quốc gia'.
Sáng 11/6, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) tổ chức Tọa đàm 'Vai trò của tổ chức hành nghề luật sư trong hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên Cổng Pháp luật quốc gia'.
Sáng 11/6, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp tổ chức Tọa đàm với chủ đề: 'Vai trò của tổ chức hành nghề luật sư trong hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên Cổng Pháp luật quốc gia'.
Với hàng loạt tiện ích đột phá như AI pháp luật, phản ánh-kiến nghị trực tuyến, tra cứu văn bản nhanh chóng, Cổng Pháp luật quốc gia mở ra một không gian pháp lý minh bạch, dễ tiếp cận, gắn với tư duy mới và chuyển đổi số để đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.
Ngày 31/5, Cổng Pháp luật quốc gia (địa chỉ truy cập: phapluat.gov.vn) đã được khai trương, với điểm nhấn là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ giải đáp các vấn đề pháp luật cho người dân và doanh nghiệp.
Ngày 30/5, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1617/QĐ-BTP, chính thức triển khai kế hoạch xây dựng, khai trương và hoàn thiện 'Cổng Pháp luật quốc gia'.
Thông qua Cổng Pháp luật Quốc gia, mọi phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về vướng mắc, bất cập nêu trong văn bản quy phạm pháp luật sẽ được trả lời hoàn toàn trên môi trường số.
Chiều 2/6, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ hoàn thiện Cổng Pháp luật Quốc gia. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh và lãnh đạo các đơn vị liên quan.
Với hàng loạt tiện ích đột phá như AI pháp luật, phản ánh – kiến nghị trực tuyến, tra cứu văn bản nhanh chóng, lấy ý kiến công khai… Cổng Pháp luật Quốc gia mở ra một không gian pháp lý minh bạch, thân thiện, dễ tiếp cận, góp phần xây dựng một xã hội số thịnh vượng, công bằng và nhân văn.
Ngày 31/5 vừa qua, Cổng Pháp luật quốc gia (CPLQG) chính thức được khai trương. Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh: Đây là địa chỉ chính thống, có độ tin cậy cao, phục vụ hiệu quả nhu cầu tiếp cận chính sách, pháp luật của người dân và doanh nghiệp (DN), đồng hành cùng người dân, DN bước vào kỷ nguyên mới.
Ngày 31/5, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính chủ trì Lễ khai trương Cổng Pháp luật quốc gia. Lễ khai trương được trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Đây là kênh thông tin cung cấp cơ bản đầy đủ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, giới thiệu văn bản pháp luật mới; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về văn bản quy phạm pháp luật; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ, giải đáp các vấn đề về pháp luật...
Cổng Pháp luật quốc gia là kênh thông tin tổng hợp về chính sách pháp luật, là 'cẩm nang pháp lý' trực tuyến; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; đồng thời ứng dụng AI để hỗ trợ, giải đáp các vấn đề về pháp luật.
Thủ tướng Chính phủ tọa đàm với doanh nghiệp về phát triển kinh tế tư nhân và khai trương Cổng pháp luật quốc gia; Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Định hướng nguyên tắc sắp xếp cơ quan MTTQ cấp tỉnh và xã; Tương Dương: 31 nhà bị cuốn trôi, hư hỏng, 4 hộ dân phải di dời khẩn cấp… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 31/5.
Cổng Pháp luật quốc gia sẽ góp phần thúc đẩy đột phá trong xây dựng pháp luật, tháo gỡ các vướng mắc về pháp luật.
Sáng 31-5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã chính thức bấm nút khai trương Cổng Pháp luật quốc gia. Đây là sự kiện quan trọng trước thềm cuộc tọa đàm với cộng đồng doanh nghiệp nhằm triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Nhân dịp này, phóng viên đã có cuộc trao đổi nhanh với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh – đại diện cơ quan được giao vận hành Cổng Pháp luật quốc gia.
Sáng 31/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Lễ khai trương Cổng Pháp luật quốc gia tại địa chỉ phapluat.gov.vn...