Vải thiều mất mùa chưa từng thấy, nông dân Bắc Giang vẫn kiếm tiền kỷ lục

Vải thiều Bắc Giang năm nay mất mùa chưa từng có trong lịch sử, sản lượng chỉ bằng 42,5% so với năm ngoái. Thế nhưng, nông dân vẫn thu hơn 4.800 tỷ đồng, số tiền cao kỷ lục.

Mùa vải thiều Bắc Giang đã kết thúc. Theo Sở Công Thương Bắc Giang, sản lượng vải thiều năm nay đạt gần 86.000 tấn, thấp hơn con số 100.000 tấn ước tính trước đó. So với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng vải thiều năm 2024 chỉ bằng 42,5%.

Trong đó, vải thiều sớm đạt sản lượng 47.600 tấn, bằng 85,5% so với năm ngoái; vải chính vụ đạt trên 38.100 tấn, bằng 26,1%.

Nguyên nhân, mùa đông năm ngoái có rét nhưng rét muộn, nhiệt độ trung bình lại cao hơn các năm khoảng 1,5 độ C. Với vải thiều, thời tiết rét sớm thì cây mới phân hóa được mầm hoa, rét muộn cây sẽ không có hoa, chỉ có lá.

Chưa kể, theo quy luật sau khi được mùa 3-4 năm, sức khỏe cây trồng kém đi sẽ dẫn đến mất mùa. Vải thiều Bắc Giang liên tiếp được mùa từ năm 2020-2023 nên năm nay sản lượng sụt giảm mạnh.

Sản lượng vải thiều Bắc Giang năm nay giảm cả trăm nghìn tấn nhưng doanh thu lại tăng 156 tỷ đồng. Ảnh: Tâm An

Sản lượng vải thiều Bắc Giang năm nay giảm cả trăm nghìn tấn nhưng doanh thu lại tăng 156 tỷ đồng. Ảnh: Tâm An

Thế nhưng, đổi lại năm nay giá vải thiều cao ngất ngưởng, dao động từ 55.000-110.000 đồng/kg, cao gấp 3-4 lần so với năm ngoái.

Theo đó, gần 61.000 tấn vải thiều được tiêu thụ tại thị trường nội địa, xuất khẩu khoảng 24.800 tấn.

Thị trường của quả vải chủ yếu vẫn là Trung Quốc. Đáng chú ý, sản lượng vải thiều xuất khẩu sang thị trường EU, Dubai tăng mạnh lần lượt hơn 147% và 140% so với với năm 2023.

Kết thúc vụ thu hoạch, doanh thu từ vải thiều và hoạt động phụ trợ năm nay chỉ đạt 5.775 tỷ đồng, bằng 84% so với năm ngoái. Riêng doanh thu từ vải thiều lại đạt 4.814 tỷ đồng, tăng 156 tỷ đồng so với năm 2023 - doanh thu cao chưa từng có trong lịch sử.

Năm 2023, tổng sản lượng tiêu thụ vải thiều toàn tỉnh Bắc Giang đạt trên 201.600 tấn. Giá trị doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ ước đạt trên 6.876 tỷ đồng, riêng doanh thu từ vải thiều ước đạt trên 4.658 tỷ đồng.

Ông Lê Bá Thành - Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bắc Giang - cho hay, người nông dân bán vải thiều với giá cao kỷ lục. Cụ thể, giá bán vải sớm dao động từ 60.000-110.000 đồng/kg, vải thiều chính vụ từ 55.000-90.000 đồng/kg.

Theo ông, vụ này, vải thiều mất mùa, sản lượng vải ít nên các thương nhân, doanh nghiệp phải đến tận vườn mới có thể thu mua được hàng.

Dù vụ vải thiều năm nay không được mùa nhưng với quan điểm tiếp tục duy trì thị trường truyền thống, mở rộng thị trường mới, tăng giá trị sản phẩm, Bắc Giang đã chủ động kế hoạch xúc tiến tiêu thụ; đồng thời, hướng dẫn người nông dân chăm sóc nâng cao chất lượng quả vải; các cấp, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động kết nối, giới thiệu để đưa vải thiều vươn xa hơn, ông Thành nhấn mạnh.

Trước đó, trao đổi với PV. VietNamNet, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, thừa nhận, chưa bao giờ vải thiều lại được giá như vậy. Nếu tính bình quân thì giá vải thiều năm nay cao nhất kể từ khi vải thành cây trồng hàng hóa quy mô lớn tại địa phương.

Đáng chú ý, không chỉ tỉnh Bắc Giang của nước ta mất mùa vải thiều mà vải trồng tại Trung Quốc cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Do đó, các thương nhân Trung Quốc đều mạnh tay gom mua loại quả này để đưa về tiêu thụ tại thị trường tỷ dân.

Nhờ đó, sản lượng vải thiều tuy sụt giảm mạnh so với những vụ trước song người nông dân Bắc Giang lại thu tiền nhiều kỷ lục.

Tâm An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vai-thieu-mat-mua-chua-tung-thay-nong-dan-bac-giang-van-kiem-tien-ky-luc-2296524.html