Sau bốn năm ở phe đối lập, lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội Magdalena Andersson đang đứng trước cơ hội trở lại vị trí Thủ tướng Thụy Điển, sau khi liên minh cánh tả giành 176/349 ghế trong Quốc hội tại cuộc bầu cử hôm 13/9, vượt sít sao khối cánh hữu của Thủ tướng đương nhiệm Ulf Kristersson.
Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tuyên bố ông sẽ từ chức sau khi phe đối lập giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử.
Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ngày 17/9 tuyên bố từ chức sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội cho thấy liên minh cầm quyền giành 173 ghế, ít hơn 3 ghế so với các đảng đối lập.
Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ngày 17/9 tuyên bố từ chức sau khi kết quả kiểm phiếu cuối cùng cho thấy liên minh trung tả đối lập giành 176/349 ghế Quốc hội, nhỉnh hơn 3 ghế so với liên minh cánh hữu cầm quyền.
Ngày 17/9, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã nộp đơn từ chức, sau khi kết quả kiểm phiếu cuối cùng cho thấy các đảng trung tả do Đảng Dân chủ Xã hội đối lập dẫn đầu giành được đa số sít sao trong cuộc bầu cử quốc hội.
Kết quả kiểm phiếu cuối cùng cho thấy khối đối lập trung tả do đảng Dân chủ Xã hội dẫn đầu đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội Thụy Điển diễn ra ngày 13/9, với 176 ghế trong tổng số 349 ghế, cao hơn 3 ghế so với khối cánh hữu do Thủ tướng Ulf Kristersson dẫn đầu.
Ngày 17-9, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã nộp đơn từ chức cho Chủ tịch Quốc hội, sau khi kết quả kiểm phiếu cuối cùng cho thấy các đảng trung tả do Đảng Dân chủ Xã hội đối lập dẫn đầu giành đa số sít sao trong cuộc bầu cử quốc hội.
Phe đối lập cánh tả của Thụy Điển vừa giành được thế đa số sít sao trong cuộc bầu cử quốc gia. Ngay sau đó, Thủ tướng Ulf Kristersson đăng bức thư trên mạng xã hội X, tuyên bố sẽ từ chức.
Sau khi kết quả kiểm phiếu cuối cùng xác nhận khối đối lập trung tả giành 176/349 ghế, Thủ tướng Ulf Kristersson đã tuyên bố từ chức, mở đầu tiến trình thành lập chính phủ mới.
Theo kết quả sơ bộ, liên minh trung tả đối lập đang tạm dẫn trước sít sao liên minh cánh hữu cầm quyền với 176 ghế so với 173 ghế trong cuộc bầu cử Quốc hội Thụy Điển diễn ra ngày 13/9, báo hiệu các cuộc đàm phán khó khăn để thành lập chính phủ mới.
Cuộc bầu cử Quốc hội Thụy Điển ngày 13-9 mở ra khả năng thay đổi chính phủ, khi liên minh trung tả đối lập tạm dẫn trước liên minh cánh hữu cầm quyền đúng một ghế.
Thụy Điển ngày 13/9 tiến hành tổng tuyển cử, trong đó kết quả bỏ phiếu được cho là sẽ quyết định liệu Thủ tướng Ulf Kristersson có tiếp tục nắm quyền và đảng Dân chủ Thụy Điển, một lực lượng cánh hữu cứng rắn, có lần đầu tiên tham gia chính phủ hay không, hay phe trung tả sẽ trở lại cầm quyền.
Cuộc bầu cử Quốc hội Thụy Điển ngày 13-9 được dự báo sẽ diễn ra sít sao, đồng thời mở ra khả năng đảng Dân chủ Thụy Điển lần đầu tiên bước vào chính phủ.
Từng được biết đến là quốc gia cởi mở với người nhập cư, Thụy Điển dần siết chặt biên giới trong một thập kỷ qua. Chính phủ nước này đang triển khai chính sách trả tiền cho người nhập cư nếu họ đồng ý rời đi.