Ukraine tăng tốc sản xuất tên lửa tầm xa, nêu chi tiết vụ tấn công lớn vào Crưm

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, nước này cần 'tăng tốc tạo ra các hệ thống đạn đạo của riêng mình càng nhiều càng tốt'.

Theo tờ Kyiv Independent, ông Zelensky có phát biểu trên hôm 2/5 sau cuộc họp với Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, nơi ông nghe báo cáo tóm tắt về nguồn cung quân sự, nhân sự và chương trình tên lửa của đất nước, bao gồm cả những sản phảm được phát triển và sản xuất trong nước.

"Năng lực tầm xa của chúng ta là sự đảm bảo rõ ràng và hiệu quả cho an ninh của Ukraine", nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Tên lửa tầm xa ATACMS của Mỹ. Ảnh: Yonhap

Tên lửa tầm xa ATACMS của Mỹ. Ảnh: Yonhap

Lâu nay, tên lửa tầm xa là thành phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine nhằm ngăn chặn đòn tấn công từ Nga. Tuy nhiên, kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022, các đối tác phương Tây đã từ chối cũng như chậm cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine do lo sợ leo thang căng thẳng với Nga.

Kiev lần đầu tiên nhận được Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) của Mỹ là vào mùa thu năm 2023. Vào thời điểm đó, Ukraine chỉ được phép triển khai những tên lửa này chống lại các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Sau đó, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nới lỏng các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng ATACMS vào tháng 11/2024 và cho phép Kiev phóng chúng vào các mục tiêu quân sự ở Nga.

Ukraine cũng đã nhận được tên lửa Storm Shadow của Anh và tên lửa SCALP của Pháp. Tuy nhiên, đầu năm nay, quốc gia Đông Âu này được cho đã cạn nguồn cung ATACMS.

Ngành sản xuất máy bay không người lái (UAV) của Ukraine được đánh giá là thành công khi cung cấp hơn 95% UAV cho tiền tuyến. Tuy nhiên, chương trình phát triển tên lửa lại diễn ra chậm hơn. Năm 2024, Ukraine thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo nội địa đầu tiên và cho xuất xưởng 100 tên lửa.

Với nguồn cung tên lửa tầm xa từ phương Tây có hạn đi kèm nhiều hạn chế trong quá trình sử dụng, nhu cầu tự phát triển chương trình tên lửa của Ukraine càng trở nên quan trọng.

Ukraine hé lộ chi tiết vụ tấn công lớn vào Crưm

Serhii Bratchuk, phát ngôn viên Quân Tình nguyện Ukraine cho hay cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV của Ukraine vào bán đảo Crưm trong đêm 1/5, rạng sáng 2/5 đã nhắm vào nhiều địa điểm quân sự đặc biệt là các sân bay chứa máy bay chiến thuật của Nga.

Theo ông Bratchuk, cuộc tấn công đã sử dụng xuồng không người lái (USV) làm phương tiện chuyên chở và bệ phóng cho các UAV góc nhìn thứ nhất (FPV). Sau đó, FPV được phóng đi để tấn công chính xác vào các mục tiêu trên mặt đất.

Ông Bratchuk nhấn mạnh đã có những tiếng nổ ở các sân bay, nơi máy bay chiến thuật của Nga cất cánh cũng như tại các địa điểm như Hvardiiske, nơi hoạt động của một lữ đoàn tên lửa của đối phương.

Trước đó, vào sáng 2/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV nhắm vào Crưm. Các đơn vị phòng không Nga đã phá hủy 121 UAV của Ukraine xuất hiện phía trên bán đảo Crưm và một số khu vực khác của Nga.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ukraine-tang-toc-san-xuat-ten-lua-tam-xa-neu-chi-tiet-vu-tan-cong-lon-vao-crum-2397278.html