Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chủ trì một cuộc họp tại Nhà Trắng với lãnh đạo khoảng 7 tập đoàn quốc phòng lớn nhằm thúc đẩy tăng tốc sản xuất đạn dược, trong bối cảnh Lầu Năm Góc bày tỏ lo ngại về tình trạng suy giảm nghiêm trọng kho dự trữ tên lửa sau các chiến dịch quân sự gần đây, đặc biệt là cuộc xung đột với Iran.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 11-6 cho biết đã hoàn tất đợt không kích mới vào nhiều mục tiêu ở Iran theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump.
Mỹ đang cân nhắc hủy kế hoạch triển khai tên lửa hành trình Tomahawk ở Đức, vốn được đề xuất từ thời chính quyền Tổng thống Biden, theo các quan chức giấu tên.
Quyết định này xuất phát từ lo ngại rằng Nga sẽ coi đây là hành động leo thang và có thể dẫn đến các biện pháp đáp trả từ phía Moscow.
Cuộc xung đột với Iran đã khiến Mỹ tiêu hao một lượng lớn vũ khí, buộc Washington phải trì hoãn việc bàn giao 400 quả tên lửa Tomahawk cho Nhật Bản.
Quân đội Mỹ được cho là đang ưu tiên sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk cho cuộc xung đột với Iran, làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu hụt kho dự trữ và khả năng chậm trễ trong việc cung cấp vũ khí cho các đồng minh, trong đó có Nhật Bản.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump cảnh báo Nhật Bản về nguy cơ chậm bàn giao tên lửa Tomahawk, khi Mỹ ưu tiên bổ sung kho vũ khí bị tiêu hao sau chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về năng lực răn đe của Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Mỹ ký hợp đồng mua 3.000 tên lửa Barracuda-500M nhằm tăng khả năng tấn công tầm xa, mở rộng kho vũ khí cho chiến tranh quy mô lớn tại Thái Bình Dương.
Chính quyền Berlin đang nỗ lực thuyết phục Washington phê duyệt thương vụ mua hệ thống tên lửa tầm trung Typhon (MRC) nhằm lấp đầy khoảng trống năng lực tấn công tầm xa của quân đội Đức tại châu Âu.
Chính phủ Đức đang thúc đẩy kế hoạch mua hệ thống tên lửa tầm trung Typhon cùng tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ, trong bối cảnh Berlin muốn tăng cường năng lực tấn công tầm xa để đối phó các nguy cơ an ninh ngày càng gia tăng từ Nga.
Đức đang nối lại nỗ lực mua tên lửa hành trình Tomahawk và bệ phóng Typhon từ Mỹ sau khi Lầu Năm Góc hủy kế hoạch triển khai hệ thống này tại Đức.
Đức đang nối lại nỗ lực mua tên lửa hành trình Tomahawk và hệ thống phóng mặt đất Typhon của Mỹ, trong bối cảnh Berlin tiếp tục thúc đẩy kế hoạch tăng cường năng lực răn đe và phòng thủ tầm xa.
Các sáng kiến phát triển vũ khí tấn công tầm xa của châu Âu sẽ cần một thập niên để hoàn thiện. Trong lúc đó, chuyên gia chỉ ra lục địa già có thể tìm một số giải pháp tạm thời.
Cuộc diễn tập đã trình diễn hệ thống phóng thẳng đứng bốn ống của Typhon khai hỏa tên lửa Tomahawk với khả năng đổi mục tiêu giữa hành trình bay.
Đức đối mặt nguy cơ gia tăng khoảng trống năng lực tấn công tầm xa khi kế hoạch triển khai tên lửa của Mỹ tại nước này chưa được làm rõ, trong bối cảnh Washington cân nhắc điều chỉnh hiện diện quân sự tại châu Âu.
Ngày 5/5, Lục quân Mỹ đã lần đầu tiên phóng thử tên lửa hành trình Tomahawk từ hệ thống phóng tầm trung Typhon được triển khai tại Philippines trong khuôn khổ một cuộc tập trận chung giữa hai nước.