Tuyên án 6 bị cáo liên quan đến vi phạm xảy ra tại công trình cải tạo, sửa chữa đập Rọ Soong, huyện Cao Lộc

Chiều 22/5, Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Cao Lộc tuyên án 6 bị cáo trong vụ án hình sự về vi phạm xảy ra tại công trình cải tạo, sửa chữa đập Rọ Soong, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc. Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa tuyên án

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa tuyên án

Như tin đã đưa, ngày 15/5, TAND huyện Cao Lộc đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 6 bị cáo gồm: Đào Ngọc Doanh, sinh năm 1962, Giám đốc Công ty Cổ phần thiết kế và xây dựng (địa chỉ tại phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn); Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1979, kỹ sư xây dựng, nhân viên Công ty Cổ phần thiết kế và xây dựng (chỉ huy trưởng công trình); Phạm Hùng, sinh năm 1978, cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cao Lộc (cùng trú tại phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn); Nguyễn Hữu Trung, sinh năm 1982, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cao Lộc, trú tại phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn; Lê Văn Khôi, sinh năm 1979, nguyên Phó Giám đốc Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Cao Lộc, trú tại xã Gia Cát; Lộc Sơn Khảo, sinh năm 1979, nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cao Lộc, trú tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc.

Được biết, trong vụ án này, bị cáo Đào Ngọc Doanh đã chủ động khắc phục hậu quả bằng cách nộp toàn bộ số tiền gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền gần 295 triệu đồng.

Sau 1 tuần xét xử từ ngày 15/5 đến nay, phiên tòa đã diễn ra các phần xét hỏi, tranh luận, nghị án.

Các bị cáo nghe tuyên án

Các bị cáo nghe tuyên án

Sau khi nghị án, xem xét tài liệu hồ sơ vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đào Ngọc Doanh 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Chiến 1 năm 3 tháng tù, cho hưởng án treo (thời gian thử thách 2 năm 6 tháng) và Lê Văn Khôi 1 năm 9 tháng tù, cho hưởng án treo (thời gian thử thách 3 năm 6 tháng) về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”. Các bị cáo: Nguyễn Hữu Trung 1 năm 3 tháng tù, cho hưởng án treo (thời gian thử thách 2 năm 6 tháng); Lộc Sơn Khảo 1 năm tù giam, Phạm Hùng 1 năm tù giam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Hội đồng xét xử phạt bổ sung đối với 3 bị cáo: Trung, Khảo, Hùng; trong đó bị cáo Trung không được làm các công việc liên quan đến đầu tư công trình sử dụng vốn Nhà nước trong 1 năm, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật; bị cáo Khảo và Hùng không được làm các công việc liên quan đến đầu tư công trình sử dụng vốn Nhà nước trong 1 năm, kể từ ngày chấp hành xong án phạt tù.

Đây là bài học đắt giá cho hành vi xâm phạm trật tự quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng đối với các nhà thầu. Đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh cho chủ đầu tư, đơn vị giám sát trong công tác quản lý, giám sát thi công công trình sử dụng vốn của Nhà nước.

ĐINH HƯƠNG - MINH KHANG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/tuyen-an-6-bi-cao-lien-quan-den-vi-pham-xay-ra-tai-cong-trinh-cai-tao-sua-chua-dap-ro-soong-huyen-ca-5009228.html