Tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp là một trong những công cụ để thực hiện chính sách an sinh xã hội của mỗi quốc gia. Sau 14 năm triển khai thực hiện, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay.

Người lao động tìm kiếm thông tin việc làm tại Sàn giao dịch việc làm Quảng Trị -Ảnh: T.B

Từ năm 2009, hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm (DVVL) cả nước được giao thêm nhiệm vụ giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Để phát huy hiệu quả công việc, thời gian qua, Trung tâm DVVL Quảng Trị luôn nghiên cứu đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu giải quyết việc làm, ổn định thu nhập và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022, các ngành may mặc, chế biến, xuất khẩu trên địa bàn tỉnh bị thu hẹp sản xuất do thiếu đơn hàng. Một số công ty chế biến thủy sản, gỗ, mủ cao su như Công ty TNHH Ngọc Tuấn Surimi, Công ty Ván lạng Nhật An, Công ty TNHH Đức Hiền phải cho một bộ phận công nhân nghỉ việc. Tính đến 31/12/2022, toàn tỉnh có 4.592 người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó có 2.461 người thất nghiệp ở địa phương khác nộp hồ sơ. Trung tâm DVVL tỉnh tham mưu lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB &XH) ký ban hành cho 4.562 người lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, với số tiền chi trả trợ cấp theo quyết định là 76,3 tỉ đồng.

Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Võ Văn Hoàn cho biết: Nhằm tạo cơ hội cho người lao động thất nghiệp tiếp cận nguồn thông tin thị trường lao động trong tỉnh, trong nước, Trung tâm DVVL Quảng Trị đã triển khai thu thập 953 lượt thông tin tuyển dụng, tuyển sinh của khoảng 535 lượt doanh nghiệp và cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Xử lý, cung cấp các thông tin về thị trường lao động qua các phương tiện thông tin đại chúng; phát hành 350 bản tin tuyển dụng, tuyển sinh trong tỉnh, trong nước; tổ chức thành công 33 phiên giao dịch việc làm.

Các buổi tư vấn trực tiếp về việc làm và học nghề được diễn ra hằng ngày khi người lao động đến thực hiện các thủ tục bảo hiểm thất nghiệp.

Trong năm 2022, trung tâm đã tổ chức thành công 2 hội nghị phổ biến kỹ năng phỏng vấn cho người lao động tại TP. Đông Hà và Hướng Hóa.

Thông qua hội nghị, người lao động được bồi dưỡng thêm một số kỹ năng phỏng vấn xin việc nhằm gia tăng cơ hội trúng tuyển, nhanh chóng đón nhận cơ hội việc làm mới.

Nhờ chú trọng công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề nên số người lao động thất nghiệp được hưởng chế độ tăng qua các năm.

Năm 2021, Trung tâm DVVL tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng BHTN cho 3.522 lao động và giải quyết hồ sơ, tham mưu lãnh đạo Sở LĐ,TB&XH ban hành quyết định cho 3.424 lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền chi trợ cấp trên 49 tỉ đồng.

Trung tâm đã tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm 3.497 lượt lao động, trong đó có 322 lao động tìm được việc làm và 127 lao động được hỗ trợ học nghề.

Năm 2022, trung tâm đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng BHTN cho 4.110 lao động và giải quyết hồ sơ, tham mưu lãnh đạo Sở LĐ, TB&XH ban hành quyết định cho 4.263 lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền chi trợ cấp hơn 71,3 tỉ đồng.

Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho 4.110 lượt lao động, trong đó có 442 lao động tìm được việc làm và 184 lao động được hỗ trợ học nghề. 9 tháng đầu năm 2023, Trung tâm DVVL tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng BHTN cho 3.570 lao động (trong đó có 845 lao động đăng ký nộp hồ sơ trên cổng Dịch vụ công quốc gia, chiếm 23,6%); tham mưu lãnh đạo Sở LĐ, TB&XH ban hành quyết định cho 3.352 lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp là 53.752.898 tỉ đồng; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 3.577 lượt lao động, trong đó có 248 lao động tìm được việc làm và 144 lao động được hỗ trợ học nghề.

Để chính sách BHTN gắn với mục tiêu giải quyết việc làm và hỗ trợ học nghề tiếp tục phát huy hiệu quả, thời gian tới, Sở LĐ,TB&XH cần chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia đóng BHTN và thực hiện báo cáo tình hình biến động lao động theo đúng quy định.

Phòng LĐ,TB&XH các huyện, thị tích cực phối hợp với Trung tâm DVVL Quảng Trị tổ chức các hoạt động thu thập, cung ứng thông tin thị trường lao động, tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động và hỗ trợ đội ngũ cán bộ trung tâm triển khai các hoạt động tuyên truyền, tư vấn tại địa phương, cơ sở. BHXH tỉnh phối hợp chặt chẽ, chia sẻ dữ liệu kịp thời nhằm phát hiện, ngăn chặn các trường hợp trục lợi BHTN, có việc làm nhưng không khai báo.

Về phía các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh cần tích cực phối hợp với Trung tâm DVVL tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chính sách BHTN. Phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ người lao động trong quá trình tiếp cận, thụ hưởng các chế độ BHTN theo đúng quy định. Các doanh nghiệp cần tham gia đào tạo, đào tạo lại người lao động để chuyển đổi ngành nghề, sớm quay trở lại thị trường lao động theo mục tiêu mà chính sách BHTN đề ra.

Hiện tình trạng trốn tránh nghĩa vụ tham gia BHXH, BHTN cho người lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau như khai báo số lao động ít hơn số lao động hiện có thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc hoặc khai báo mức lương trả cho người lao động thấp hơn mức thực trả.

Do đó, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất; chú trọng thanh tra, kiểm tra theo hình thức điện tử; kịp thời xử lý và kiến nghị cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHTN. Quản lý chặt chẽ việc chi trả trợ cấp BHTN và quỹ BHTN để vừa đảm bảo quyền lợi người tham gia, vừa góp phần ổn định kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thủy Ba

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/tu-van-gioi-thieu-viec-lam-va-ho-tro-hoc-nghe-cho-nguoi-lao-dong-huong-tro-cap-that-nghiep/180736.htm