UBND TPHCM gửi đến HĐND TPHCM hai tờ trình dự thảo nghị quyết liên quan đến quản lý, khai thác không gian ngầm và quy hoạch không gian ngầm trên địa bàn.
Trong bối cảnh TP HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% năm 2026, huy động trên 1,2 triệu tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và thu ngân sách khoảng 1 triệu tỷ đồng, việc sớm hoàn thiện cơ chế quy hoạch, TOD và không gian ngầm được xem là “chìa khóa” để khơi thông nguồn lực. Bộ Xây dựng đang cùng Thành phố rà soát, tham vấn chính sách nhằm rút ngắn độ trễ thủ tục nhưng vẫn bảo đảm kỷ luật quy hoạch và tính ổn định của môi trường đầu tư.
TP.HCM dự kiến lập quy hoạch không gian ngầm theo hai giai đoạn, nỗ lực hoàn thành phê duyệt Quy hoạch không gian ngầm thành phố ngay trong giai đoạn 2026-2027.
Ngày 15/9, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức cuộc họp về Đề án Khai thác, quản trị và bảo vệ không gian ngầm.
Không gian ngầm được xem là "tầng phát triển thứ 5" của đô thị hiện đại, tích hợp các chức năng thương mại, dịch vụ, giao thông. Các chuyên gia cho rằng TP.HCM cần tập trung đầu tư để giảm áp lực cho mặt đất và mở thêm không gian phát triển đô thị.
Theo TS.KTS Nguyễn Bảo Thành, không gian ngầm - "tầng phát triển thứ 5" sẽ giải quyết bài toán thiếu đất, sụt lún, đồng thời biến TP.HCM thành khối hạ tầng liên kết không chia cắt.