Trưởng thôn 'gánh' việc chống dịch

Bằng trách nhiệm và uy tín của mình, ông Lê Công Trọng, Trưởng thôn Đồng Giếng, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” hỗ trợ lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giám sát người dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Ông Lê Công Trọng thường xuyên vận động người dân thực hiện các quy định phòng, chống dịch. Ảnh: Trà Hương

Ông Lê Công Trọng thường xuyên vận động người dân thực hiện các quy định phòng, chống dịch. Ảnh: Trà Hương

Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, việc đeo khẩu trang mỗi khi ra khỏi nhà là một thói quen không thể thiếu của người dân thôn Đồng Giếng, xã Đạo Trù. Trước đây, mỗi dịp đám hiếu, đám hỷ đều được người dân tổ chức kéo dài 3-5 ngày, tuy nhiên, qua công tác vận động, tuyên truyền của cán bộ thôn, người có uy tín trong đồng bào DTTS đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân, mọi thủ tục đều được rút gọn tối đa là 2 ngày.

Đặc biệt, vào những thời điểm dịch bệnh căng thẳng, trên địa bàn thôn không còn tình trạng tập trung đông người, nhiều gia đình không tổ chức tiệc mừng cưới mà chỉ thực hiện nghi lễ đón dâu và hạn chế số người tham gia. Nhờ vậy, địa phương luôn đảm bảo an toàn, là "vùng xanh" của xã Đạo Trù.

Có được những thay đổi tích cực như vậy, phần lớn là nhờ sự tuyên truyền tích cực của trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào DTTS Lê Công Trọng. Bất cứ ngày nắng hay mưa, ông Trọng cùng thành viên tổ phòng, chống Covid cộng đồng của thôn vẫn tích cực “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, vận động bà con thực hiện tốt các khuyến cáo của Bộ Y tế, nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch; kịp thời phổ biến thông tin, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh đến với người dân. Đồng thời, kiểm soát những người ra, vào địa bàn nhằm rà soát, xác minh thông tin, thực hiện tốt các yêu cầu bắt buộc về phòng, chống dịch.

Ông Trọng cho biết: “Thôn Đồng Giếng hiện có 350 hộ, hơn 1.400 nhân khẩu với 82% là đồng bào dân tộc Sán Dìu. Thời điểm này, dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, do đó ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế, một số người còn chủ quan, không chấp hành các quy định phòng, chống dịch. Với cương vị là trưởng thôn, tôi càng phải có trách nhiệm vận động, tuyên truyền để người dân hiểu, vừa bảo vệ chính bản thân, vừa bảo vệ cả cộng đồng xã hội. Nếu mình không đi sâu, đi sát tuyên truyền thì rất khó để bà con nắm bắt thông tin, các quy định phòng, chống dịch để thực hiện.

Để làm tốt điều đó, công tác tuyên truyền phải đi trước một bước và được thực hiện bằng nhiều hình thức, trước hết là ngay trong chính gia đình mình, mọi người phải thường xuyên nhắc nhở nhau thực hiện tốt quy định phòng, chống dịch”.

Ngoài việc tích cực tuyên truyền sâu rộng các biện pháp phòng, chống dịch, ông Trọng còn nhanh chóng nắm bắt, phát hiện những trường hợp cần theo dõi, giám sát, cách ly y tế, góp phần ngăn chặn sự lây lan và đẩy lùi dịch bệnh một cách hiệu quả nhất.

Ông chủ động tiếp cận với những gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để báo cáo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương kịp thời tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ họ. Ông còn tích cực tuyên truyền để người dân thấy được lợi ích, từ đó đi tiêm vắc xin phòng Covid-19. Đến nay, toàn thôn có hơn 98% người dân trên 18 tuổi đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Không chỉ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao trong công tác phòng, chống dịch, ông Trọng còn tích cực vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định ở địa phương; vận động bà con tham gia xây dựng nông thôn mới... Đến nay, 100% đường giao thông của thôn được bê tông hóa; thành lập và duy trì hoạt động của tổ vệ sinh tự quản, đảm bảo môi trường luôn xanh-sạch-đẹp…

Hương Giang

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/xa-hoi/71212/truong-thon-ganh-viec-chong-dich.html