Triệu Phong đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Triệu Phong triển khai nhiều cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế- xã hội địa phương phát triển.

Cán bộ và Nhân dân xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19 - Ảnh: T.V.D

Để đạt được kết quả đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Triệu Phong thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phong trào thi đua yêu nước. Việc phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức thành viên và các ngành chức năng ngày càng chặt chẽ; hoạt động của Mặt trận về giám sát, phản biện xã hội, thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng cũng như tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thiết thực, hiệu quả. Các nội dung cam kết cũng như nhiệm vụ được giao của tập thể lãnh đạo, cá nhân người đứng đầu Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy được triển khai tích cực.

Theo đó, trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới (NTM), Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Tiếp tục duy trì các mô hình đã phát động như “Bảo vệ môi trường kết hợp ứng phó với biến đổi khí hậu”; “Giáo xứ chung sức xây dựng NTM”, “Giáo xứ đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng NTM”; hướng dẫn, chỉ đạo ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam các xã phát động “Chỉnh trang NTM”, hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới”. Nhờ đó, tính đến cuối năm 2020, huyện Triệu Phong có 12/17 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, đạt 70,59%, bình quân toàn huyện đạt 18,2/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí xã NTM và huyện đạt 5/9 tiêu chí theo bộ tiêu chí huyện NTM.

Công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện giao chỉ tiêu vận động cho mặt trận các xã, thị trấn và đến khu dân cư. Năm 2021, Thường trực Ban vận động có chủ trương ưu tiên hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo của các xã đăng ký đạt chuẩn NTM trong năm và những năm tới nhằm hoàn thành tiêu chí xóa nhà tạm ở địa phương. Đồng thời thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trong dịp tết cổ truyền. Quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp nhận và phân bổ tiền, quà cho mặt trận các xã, thị trấn, các tổ chức thành viên hơn 1.190 suất quà, mỗi suất trị giá từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người bị chất độc da cam, phụ nữ đơn thân khó khăn, người cao tuổi với tổng trị giá 815 triệu đồng. 6 tháng đầu năm 2021, Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện huy động được hơn 295 triệu đồng, các xã huy động được 150 triệu đồng. Từ nguồn quỹ huy động cấp huyện đã triển khai hỗ trợ xây mới 9 nhà đại đoàn kết trị giá hơn 225 triệu đồng, hỗ trợ sửa chữa 5 nhà đại đoàn kết trị giá 60 triệu đồng; hỗ trợ giúp đỡ sản xuất, phát triển kinh tế 3 mô hình trị giá 40 triệu đồng.

Công tác cứu trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện được Đảng bộ, chính quyền, mặt trận và các tổ chức thành viên quan tâm. Theo đó kịp thời vận động, tiếp nhận, quản lý và cấp phát các nguồn tiền, hàng cứu trợ đến tận tay người dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trích từ nguồn Quỹ cứu trợ huyện hỗ trợ 1.003 hộ nghèo, 1.164 hộ cận nghèo trên địa bàn toàn huyện nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu trị giá hơn 850 triệu đồng.

Cùng với việc chăm lo đời sống cho người dân và đối tượng chính sách, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo” nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Duy trì và phát triển các mô hình sinh kế cho người nghèo gắn với việc phối hợp đào tạo nghề, hỗ trợ vốn ban đầu tạo việc làm ổn định, nâng cao đời sống cho Nhân dân. 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ 3 mô hình sinh kế gồm mô hình trồng sen ở xã Triệu Sơn, mô hình chăn nuôi gà ở xã Triệu Vân và xã Triệu Độ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện tổ chức hiệu quả công tác phòng, chống COVID-19. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tham gia ủng hộ phòng, chống COVID-19, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện kêu gọi “Toàn dân đoàn kết phòng, chống COVID-19” đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị, trường học và cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước tham gia. Tính đến ngày 18/6/2021, Ban Cứu trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Triệu Phong tiếp nhận vào Quỹ phòng, chống COVID-19 được hơn 189 triệu đồng và hiện vật với tổng giá trị hơn 18 triệu đồng.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục phối hợp với tổ chức thành viên hướng dẫn tổ chức các hoạt động cụ thể nhằm nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn NTM theo nội dung được Ban Thường vụ Huyện ủy giao năm 2021. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với tổ chức thành viên, ngành liên quan tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động liên quan, nhất là một số công việc cụ thể trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Hướng dẫn, chỉ đạo ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn, ban công tác mặt trận khu dân cư tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân” năm 2021 và các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11). Tiếp tục tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

NV

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=158535&title=trieu-phong-day-manh-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc