Triển vọng môn xe đạp

Với những thành tích ấn tượng gặt hái được trong thời gian qua, xe đạp hứa hẹn là môn đầy triển vọng của thể thao thành tích cao Lào Cai trong tương lai.

Thể thao thành tích cao Lào Cai:

Khởi đầu thuận lợi

Sau bao ấp ủ, năm 2018, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh chính thức đưa môn xe đạp vào huấn luyện, đào tạo. Cũng như những môn khác, những ngày đầu không tránh khỏi khó khăn, nhưng với quyết tâm của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, môn xe đạp đã phát triển nhanh, dần bắt kịp những địa phương có phong trào xe đạp thể thao mạnh như An Giang, Cần Thơ, Hà Nội…

Để đưa môn xe đạp thể thao vào đào tạo, trung tâm đã có sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, trong đó phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương đầu tư cơ sở vật chất, trang - thiết bị phục vụ luyện tập, thi đấu; đưa các huấn luyện viên đi tập huấn tại các địa phương có phong trào xe đạp thể thao phát triển mạnh. Ông Nguyễn Tiến Lực, huấn luyện viên môn xe đạp, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh cho biết: Ngoài cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, trung tâm còn được trang bị hàng loạt xe đạp chất lượng, trong đó có những chiếc xe trị giá gần 100 triệu đồng để vận động viên luyện tập, thi đấu. Những vận động viên có tố chất, phù hợp với môn thể thao xe đạp trên địa bàn tỉnh không khó tìm kiếm, nhưng rất khó thuyết phục gia đình cho các em đến trung tâm luyện tập. Tuy nhiên, sau khi tuyên truyền, vận động và thuyết phục về điều kiện ăn ở, học tập văn hóa và luyện tập, các phụ huynh đã đồng ý.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh đang huấn luyện 16 vận động viên môn xe đạp (4 vận động viên nam, 12 vận động viên nữ). Tất cả các vận động viên đều có tuổi đời rất trẻ, từ 13 đến 18 tuổi, đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Cũng như những môn thể thao khác, hằng ngày, các vận động viên dậy từ 5 giờ để tập thể lực khoảng 1 tiếng, sau đó ăn sáng và đi học văn hóa. Buổi chiều, các vận động viên tập luyện kỹ thuật và đạp xe đường dài với cường độ cao. Vận động viên xe đạp Bàn Thị Vang tâm sự: Em rất vui khi vừa được học văn hóa, vừa được luyện tập môn xe đạp tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh. Em hứa sẽ nỗ lực trong luyện tập, thi đấu để giành thành tích cao.

Những thành tích ấn tượng

Dù mới được thành lập, nhưng môn xe đạp của Lào Cai đã khẳng định vị thế trên “bản đồ” xe đạp Việt Nam. Cụ thể, đã có 3/12 vận động viên của đội tuyển xe đạp trẻ quốc gia (dưới 23 tuổi) trưởng thành từ lò đào tạo của Lào Cai, gồm: Chảo Ông Lủ Phin, Bàn Thị Vang và Hoàng Thị Thấm. “Cạnh tranh để có suất vào đội tuyển xe đạp trẻ quốc gia không hề dễ. Việc có tới 25% vận động viên đang luyện tập, thi đấu trong màu áo đội tuyển xe đạp trẻ quốc gia đã đưa Lào Cai trở thành điểm sáng về công tác đào tạo cua-rơ trẻ. Nếu tiếp tục nỗ lực trong luyện tập, thi đấu, các vận động viên khác của Lào Cai cũng sẽ có cơ hội lên đội tuyển xe đạp quốc gia, tham dự các giải đấu lớn trong nước và quốc tế, đạt những tấm huy chương danh giá” - ông Lực cho biết thêm.

Năm 2022, môn xe đạp của Lào Cai đặt mục tiêu giành 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng ở các giải trẻ toàn quốc, nhưng mới hết tháng 10, kết quả đã vượt xa mục tiêu. Vận động viên Chảo Ông Lủ Phin đã mang về cho Lào Cai 3 Huy chương Vàng tại Giải đua xe đạp địa hình, đường trường trẻ toàn quốc được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa. Hiện cua-rơ đến từ xã Tả Phời (thành phố Lào Cai) mới 15 tuổi và vẫn đang phát triển từng ngày. Ngoài ra, vận động viên Bàn Thị Vang, Hoàng Thị Thấm cũng mang về cho thể thao Lào Cai 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng tại các giải xe đạp trẻ toàn quốc.

Có được những thành tích ấn tượng trên, ngoài việc chăm chỉ tiếp thu giáo án của các huấn luyện viên, các vận động viên trẻ còn phải nghiêm túc và có quyết tâm rất lớn khi luyện tập.

Tuy vậy, để môn xe đạp Lào Cai tiến xa hơn, rất cần có sự quan tâm đầu tư hơn nữa từ các cấp, các ngành trong tỉnh. Được biết, những chiếc xe đạp phục vụ các vận động viên luyện tập, thi đấu được đầu tư cách đây gần 5 năm, một số xuống cấp, thậm chí không còn phù hợp với tiêu chuẩn thi đấu hiện nay. Các vận động viên rất mong tiếp tục được đầu tư xe đạp mới, đủ tiêu chuẩn thi đấu. Bên cạnh đó, cũng rất cần những nhà tài trợ thường xuyên đồng hành giúp môn xe đạp Lào Cai có điều kiện tốt chinh phục các giải đấu.

Năm 2023, xe đạp Lào Cai đặt mục tiêu giành 1 Huy chương Đồng tại Giải đua xe đạp vô địch quốc gia. Đây thực sự là “ngọn núi” rất cao, nhưng với những quyết tâm, nỗ lực không mệt mỏi của huấn luyện viên, vận động viên, hy vọng môn xe đạp sẽ làm nên kỳ tích, tiếp tục mang vinh quang về cho Lào Cai.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/361985-trien-vong-mon-xe-dap