Triển vọng cây khoai lang trên đất Thanh Nưa
ĐBP - 'Khoai lang Thanh Nưa' trở thành tên gọi quen thuộc trong nhiều năm gần đây với người tiêu dùng trong tỉnh. Ðiều đó cho thấy cây khoai lang ở xã Thanh Nưa (huyện Ðiện Biên) đã và đang có chỗ đứng nhất định trên thị trường và được người tiêu dùng ưa chuộng. Còn với nông dân xã Thanh Nưa, cây khoai lang đang dần trở thành cây trồng chính trong vụ đông, góp phần tăng thu nhập trên đơn vị diện tích, từng bước cải thiện đời sống.
Phát triển cây khoai lang trong cơ cấu cây trồng nông nghiệp được xã Thanh Nưa xác định là một trong những hướng giúp nông dân tăng thu nhập. Năm 2019, toàn xã trồng được 52,7ha, tập trung ở các bản: Hạ, On, Phiêng Ban, Thanh Bình - Co Rốm… Năng suất đạt hơn 13,3 tấn/ha; sản lượng đạt trên 700,9 tấn. Tính đến tháng 11 năm 2020, trong tổng số gần 83,2ha cây trồng vụ đông các loại thì bà con đã trồng hơn 39,6ha cây khoai lang.
Gia đình ông Lò Văn Bâu, bản Tông Khao là một trong những hộ đi đầu trong phong trào trồng cây vụ đông của xã và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Lò Văn Bâu chia sẻ: “Gia đình tôi trồng khoai lang đã hơn 10 năm. Sau 3 - 6 tháng trồng đã cho thu hoạch, quá trình chăm sóc lại không yêu cầu cao mà tiêu thụ sản phẩm dễ dàng. Thương lái trong tỉnh và một số tỉnh lân cận (Lai Châu, Sơn La) sang thu mua, củ to bán với giá buôn 8.000 đồng/kg, củ bé 5.000 đồng/kg. Năm ngoái, gia đình thu khoảng 40 triệu đồng tiền bán khoai. Vì vậy, năm nay gia đình tôi quyết định mở rộng diện tích trồng loại cây này”.
Cũng như nhiều hộ dân khác trong xã, gia đình bà Ðặng Thị Ngọt, bản Thanh Bình - Co Rốm trồng hơn 1.000m2 khoai lang. Nói về kinh nghiệm chọn giống khoai lang đạt năng suất cao, theo bà Ngọt, phải chọn dây mập bánh tẻ, đốt dày chứ không chọn dây có hai hay ba ngọn, bởi chọn dây nhiều ngọn dễ bị chết. Trước khi trồng thì cắt dây khoảng 30cm. Khoai 3 tháng có ba loại củ (củ trắng, đỏ và tím). Củ trắng ngọn dây tốt nhưng năng suất thấp, loại củ tím không được đánh giá cao về độ ngọt bằng khoai củ đỏ nên chúng tôi chủ yếu trồng khoai củ đỏ. Loại này vừa nhiều củ lại dễ trồng. Sau khi trồng xong bón phân chuồng mục ủ vào là tốt nhất. Dây lên nhanh, tạo củ tốt. Trời nắng nhiều phải chăm tưới tới khi dây phủ kín luống thì mật độ tưới giảm dần”.
Ngay sau khi thu hoạch vụ mùa, xã Thanh Nưa đã chỉ đạo các bản nạo vét, tu sửa kênh mương, công trình thủy lợi, đảm bảo nước phục vụ sản xuất vụ đông. Ông Cà Văn Lả, cán bộ khuyến nông xã cho biết: “Ðối với những bản chưa có kinh nghiệm trồng cây vụ đông nói chung, trồng cây khoai lang nói riêng; chúng tôi phối hợp cùng Hội Nông dân xã hướng dẫn bà con chọn giống, kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng… Ðối với trồng khoai lang phải làm đất nhuyễn, bón lót kịp thời, nhất là phân chuồng ủ mục vừa tạo mùn tơi xốp cho đất, cho củ to, ít bị sâu bệnh. Trước đây ít hộ trồng khoai nhưng nhận thấy hiệu quả kinh tế từ cây trồng này đem lại cộng với thổ nhưỡng phù hợp nên ngày càng nhiều gia đình trồng hơn. Ðến nay hầu hết các hộ trong xã đều trồng khoai lang vụ đông, thời gian trồng từ tháng 10 - 11 hàng năm”.
Bà Lò Thị Vân, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Nưa, cho biết: “Khoai lang là cây trồng được xem là thế mạnh của địa phương. Xã xác định trong thời gian tới sẽ tập trung xây dựng “thương hiệu” để khoai lang được công nhận là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của xã (OCOP), nhằm nâng cao giá trị kinh tế cho cây trồng và tăng thu nhập cho nông dân.