'Trap girl' U40 bẫy tình, lừa tiền nhiều chàng trai

Đang học làm nail nhưng 'nổ' bản thân là giáo viên dạy tiếng Anh, đang đi học chính trị tại Hà Nội để lòe hòng lừa tình, lừa tiền của các chàng trai trẻ. Theo đó, từ năm 2020 đến năm 2022, Lữ Thị Thu Thủy (1986, trú Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) quen biết và có quan hệ tình cảm với nhiều người. Quá trình quen biết, Thủy sử dụng tên giả là Hoàng Hạ Vi, tự xưng là giáo viên dạy tiếng Anh để tạo niềm tin và chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác nhau.

Đang học làm nail nhưng “nổ” bản thân là giáo viên dạy tiếng Anh, đang đi học chính trị tại Hà Nội để lòe hòng lừa tình, lừa tiền của các chàng trai trẻ. Theo đó, từ năm 2020 đến năm 2022, Lữ Thị Thu Thủy (1986, trú Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) quen biết và có quan hệ tình cảm với nhiều người. Quá trình quen biết, Thủy sử dụng tên giả là Hoàng Hạ Vi, tự xưng là giáo viên dạy tiếng Anh để tạo niềm tin và chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác nhau.

Bị cáo Lữ Thị Thu Thủy tại phiên tòa xét xử.

Bị cáo Lữ Thị Thu Thủy tại phiên tòa xét xử.

Cụ thể, từ tháng 3-2020, Thủy xưng tên là Hoàng Hạ Vi, giáo viên dạy Tiếng Anh và có quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Văn D. (1993, trú H. Phú Ninh, Quảng Nam). Trong quá trình quen biết, từ ngày 31-3-2020 đến ngày 25-6-2020, Thủy đưa ra nhiều lý do gian dối để vay mượn và chiếm đoạt tổng cộng 31,1 triệu đồng của anh D.

Cũng bằng cách “giăng tơ tình”, đầu năm 2020, Thủy sử dụng mạng Facebook tên “Huỳnh Hồng”, nói giới thiệu cho anh Đỗ Văn Th. (1992, trú tỉnh Quảng Nam) một người bạn tên Huỳnh Ngọc Hồng (quê ở Kon Tum) có tên Facebook là “Huỳnh Hồng”. Sau đó Thủy sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook tên “Huỳnh Hồng” tạo mối quan hệ yêu đương với anh Th. Từ ngày 9-3-2020 đến ngày 17-9-2020, Thủy mượn danh “Huỳnh Hồng” đưa ra những lý do gian dối để vay hơn 297,8 triệu đồng của anh Th. Thủy sử dụng tài khoản ngân hàng của mình và mượn 5 tài khoản ngân hàng khác để anh Th. chuyển tiền vào rồi chuyển hết về tài khoản của mình.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian nêu trên, Thủy có sử dụng tài khoản Facebook tên “Huỳnh Hồng” nói với anh Th. không làm lại được tài khoản ngân hàng, nên anh Th. có đưa cho chị Phạm Thị A. (1994, trú tỉnh Nghệ An) là bạn của Thủy 1 thẻ ngân hàng của anh Th. Trong tài khoản này có số tiền 252,2 triệu đồng và 20,7 triệu đồng tiền mặt để nhờ chị A. chuyển lại cho Thủy, đồng thời, anh Th. nhắn tin mật khẩu tài khoản ngân hàng trên cho Thủy để Thủy sử dụng. Chị A. đã đưa thẻ ngân hàng và số tiền 20,7 triệu đồng cho Thủy, số tiền 252,2 triệu đồng có trong tài khoản Thủy đã rút và sử dụng hết.

Lần thứ ba, vào tháng 2-2022, thông qua mạng xã hội, Thủy có quan hệ tình cảm với anh Trần Công H. (1986, trú TP Đà Nẵng). Lần này, Thủy cũng xưng tên là Hoàng Hạ Vi và “nổ” đang dạy tiếng Anh tại Đà Nẵng. Từ ngày 26-2-2022 đến ngày 11-7-2022, Thủy ra Hà Nội học làm nail nhưng “nổ” với anh H. là đi học trường chính trị tại Hà Nội. Sau đó, Thủy bắt đầu mượn tiền với lý do nộp tiền học, tiền đi thực tập và nhiều khoản tiền khác… với tổng số tiền 505,5 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt của anh Trần Công H., Thủy đã sử dụng để tiêu xài cá nhân hết.

Trong vụ án này, Thủy phạm tội với tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội 2 lần trở lên. Tại tòa, Thủy thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét hồ sơ, chứng cứ trong vụ án, chiều 24-5, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Lữ Thị Thu Thủy mức án 11 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo tiếp tục bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

HOA THANH HỒ

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/trap-girl-u40-bay-tinh-lua-tien-nhieu-chang-trai-post295640.html