Ngày 1/11, tòa trọng tài tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã cho phép Trung Quốc áp thuế đối với lượng hàng hóa nhập khẩu hằng năm từ Mỹ trị giá 3,58 tỷ USD, tạm khép lại tranh cãi nhiều năm qua về các quy định chống phá giá của Mỹ.
Tháng trước, những dấu hiệu về một cuộc xung đột thương mại giữa Mỹ và châu Âu (EU) đã xuất hiện, tuy nhiên hai bên cũng đã lặng lẽ bắt đầu những cuộc trao đổi trong nỗ lực để giải quyết một số vấn đề giữa hai bên.
Những dấu hiệu ban đầu của một cuộc xung đột thương mại dữ dội giữa Mỹ và EU đã xuất hiện trong tháng 10 này, nhưng hai bên cũng đã bắt đầu đối thoại trong một nỗ lực để giải quyết một số vấn đề.
Trung Quốc đang cân nhắc khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Mỹ do không tuân thủ các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trong vụ kiện có từ thời cựu Tổng thống Barack Obama.
Mỹ có thể phản bác mức trừng phạt trả đũa mà Trung Quốc yêu cầu WTO, động thái có thể đưa tranh chấp lâu nay giữa đôi bên ra trước cơ quan trọng tài.
Ủy viên thương mại của Liên minh châu Âu (EU) Cecilia Malmstrom khẳng định rằng, không có lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả lại 7,5 tỷ USD thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa của liên minh này.
Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire tuyên bố chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã 'mở cánh cửa' đàm phán nhằm rút lại các mức thuế mà Washington áp đặt.
Ngày 18/10, Hoa Kỳ áp đặt thuế quan bổ sung đối với một loạt hàng hóa từ các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu.
Mỹ đã chính thức áp thuế đối với hàng hóa của Liên minh châu Âu (EU) trị giá 7,5 tỷ USD, trong đó có máy bay của Hãng Airbus, rượu vang Pháp và rượu uytky Scotland nằm trong số những mặt hàng bị áp thuế.
Theo TTXVN và tin nước ngoài, ngày 18-10, Mỹ chính thức áp thuế đối với khối lượng hàng hóa trị giá 7,5 tỷ USD của Liên hiệp châu Âu (EU), bất chấp những kêu gọi vào phút cuối của quan chức EU về hoãn quyết định này. Máy bay của hãng Airbus, rượu vang Pháp và rượu uýt-xki Scotland nằm trong số những mặt hàng bị áp thuế lần này. Ðộng thái của Washington diễn ra sau khi Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) hôm 14-10 chính thức cho phép Mỹ áp thuế đối với lượng hàng hóa của EU, liên quan cáo buộc EU trợ giá cho ngành công nghiệp hàng không.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa thông báo đánh thuế lên tổng lượng hàng hóa Liên minh châu Âu (EU) trị giá kỷ lục 7,5 tỷ USD để trả đũa việc trợ giá cho hãng chế tạo máy bay Airbus. Ngay lập tức, EU thề sẽ đáp trả.
Mỹ ngày hôm nay đã chính thức áp thuế lên lượng hàng hóa trị giá kỷ lục 7,5 tỷ USD từ EU, bất chấp lời cảnh báo trả đũa từ liên minh châu Âu.
Đầu tháng 10, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ra phán quyết vì EU trợ cấp trái phép cho Airbus, Mỹ có thể áp thuế đối với 7,5 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ của EU xuất sang nước này mỗi năm. Washington bày tỏ sẽ tăng thuế trên phạm vi lớn. Châu Âu thì tuyên bố có thể sẽ 'ăn miếng trả miếng'.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17-10 cho biết Washington đang đàm phán với 'một số nhân vật mới' tại châu Âu về vấn đề thương mại và ông hy vọng rằng các cuộc thảo luận sẽ thành công.
Ngày 10/10, tại Luxembourg, Bộ trưởng tài chính Pháp Bruno Le Maire tuyên bố không muốn Liên minh châu Âu trở thành mặt trận mới nhất trong cuộc chiến thương mại toàn cầu, nhưng khối này sẽ đáp trả Mỹ bằng các biện pháp trừng phạt nếu không có một thỏa thuận về vấn đề trợ cấp máy bay.
Giới phân tích cho rằng động thái này của giới chức châu Âu có nguy cơ làm trầm trọng thêm mối quan hệ thương mại Mỹ-EU vốn đang rất căng thẳng.