Tranh cãi việc Nga rời WTO

Ông Dmitry Birichevsky, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Kinh tế Bộ Ngoại giao Nga, cho rằng việc rời Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sẽ phản tác dụng và không mang lại lợi ích kinh tế.

"Tôi chắc chắn rằng việc rời khỏi WTO là phản tác dụng. Điều này sẽ không mang lại cho nền kinh tế của chúng ta bất kỳ lợi ích nào", Interfax dẫn lời ông Birichevsky hôm 25/3.

"Việc trở thành thành viên chính thức của WTO cho phép Nga tham gia phát triển và hoàn thiện các quy tắc thương mại toàn cầu, thúc đẩy các ưu tiên quốc gia trong lĩnh vực thương mại", ông nói thêm.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh đảng Nước Nga Thống nhất đã đệ trình dự luật rời Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) lên Hạ viện vào ngày 21/3, do các lệnh trừng phạt kinh tế mà Moscow đang phải hứng chịu.

“Việc gia nhập WTO có động cơ chính trị và ít có lợi ích kinh tế”, ông Alexei Chepa, Phó chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Hạ viện Nga, nhận định, Infobae đưa tin.

Ông Chepa cho rằng dưới các lệnh trừng phạt quốc tế, việc rời khỏi WTO sẽ cho phép Moscow giảm thuế quan, giá cả và hỗ trợ các nhà sản xuất trong nước.

Ông Dmitry Birichevsky, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Kinh tế Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: Sputnik.

Trước đó, vào ngày 18/3, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật đình chỉ quan hệ thương mại bình thường với Nga và Belarus, nhằm trừng phạt Moscow khi tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Biện pháp này yêu cầu Đại diện Thương mại Mỹ cố gắng đình chỉ sự tham gia của Nga vào Tổ chức Thương mại Thế giới và ngăn chặn việc Belarus gia nhập tổ chức này. Dự luật đang chờ Thượng viện xem xét.

Các nước thành viên Liên minh châu Âu hôm 14/3 cũng nhất trí việc đình chỉ áp dụng điều khoản tối huệ quốc với Nga.

Hải Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tranh-cai-viec-nga-roi-wto-post1305157.html