Cơ quan Công an huyện Lâm Thao (Phú Thọ) vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi chế tạo chất nổ trái phép, thu giữ 197 khối hình trụ là pháo.
Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, sáng 15/12, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Lâm Thao vừa phát hiện và bắt giữ Nguyễn Ngô Tuyên (SN 2000, trú tại khu 12, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao) có hành vi chế tạo, sản xuất pháo nổ.
Lực lượng chức năng phát hiện đối tượng chở thùng carton bên trong có chứa 197 khối hình trụ tròn, một đầu hình trụ được bịt kín, một đầu trụ tròn được gắn một sợi dây dẫn bằng nylon, cân nặng 52,1kg.
Do những tác hại nghiêm trọng của pháo nổ đối với sức khỏe, tính mạng của con người và gây mất an ninh, trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nên từ năm 1994 đến nay, Chính phủ đã có quy định cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, đốt các loại pháo nổ.
Qua kiểm tra nhanh, tổ công tác thu giữ 2 thùng cát tông bên trong chứa hơn 1.000 vật thể hình trụ tròn nghi là pháo nổ.
Công an huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ cho biết, sáng 15/12, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Lâm Thao phát hiện và bắt giữ Nguyễn Ngô Tuyên, sinh năm 2000, trú tại xã Xuân Lũng, Lâm Thao vì có hành vi chế tạo, sản xuất pháo nổ.
Toàn bộ số pháo nổ do Nguyễn Ngô Tuyên tự chế tại nhà đã bị lực lượng Công an Phú Thọ phát hiện và thu giữ.
Chiều tối 15/12, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, sáng cùng ngày, Công an huyện Lâm Thao phát hiện và bắt giữ Nguyễn Ngô Tuyên (23 tuổi, trú tại khu 12, xã Xuân Lũng, Lâm Thao) có hành vi chế tạo, sản xuất pháo nổ.
Theo tài liệu điều tra, Hoàng Văn Nghĩa và Nguyễn Đức Hậu cùng làm lái xe cho một công ty trên địa bàn huyện Thanh Trì. Các đối tượng đặt mua các nguyên vật liệu để chế tạo pháo nổ rồi đem cất giấu trên xe ô tô tải.
Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an huyện Lâm Thao vừa bắt giữ đối tượng về hành vi chế tạo trái phép pháo nổ.
Ngày 15-12, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Nghĩa (sinh năm 1998) và Nguyễn Đức Hậu (sinh năm 1995; cùng trú ở Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) về hành vi 'Sản xuất, buôn bán hàng cấm là pháo nổ'.
Qua kiểm tra nhanh, tổ công tác thuộc Công an quận Lê Chân đã thu giữ 2 thùng carton bên trong chứa hơn 1.000 vật thể hình trụ tròn nghi là pháo nổ.
Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế, CAH Thanh Trì vừa phát hiện, bắt giữ hai đối tượng chuyên sản xuất pháo nổ trên xe ô tô.
Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an huyện Thanh Trì vừa phát hiện, bắt giữ hai đối tượng chuyên sản xuất pháo nổ trên xe ô tô.
Ngày 15-12, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh liên tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ sản xuất, mua bán trái phép pháo nổ.
Nhận thấy việc mua bán pháo nổ có lợi nhuận cao, Triệu Văn Hưng đã lên các trang mạng xã hội tìm kiếm nguồn hàng và khách mua. Trong khi giao hàng cho khách, Hưng bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ.
Trước tình hình mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ, pháo hoa nổ diễn biến phức tạp đặc biệt trong thời điểm cuối năm, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đề nghị các đơn vị, địa phương tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới.
Công an huyện Phú Xuyên thông tin, đã phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) phát hiện hai đối tượng sản xuất, buôn bán, vận chuyển pháo nổ.
Công an huyện Phú Xuyên vừa phối hợp Phòng Cảnh sát Kinh tế CATP Hà Nội phát hiện hai đối tượng sản xuất, buôn bán, vận chuyển pháo nổ.
Cơ quan điều tra Công an thành phố Thanh Hóa làm rõ, từ tháng 10 đến nay, 2 nhóm đối tượng đã sản xuất, nhập lậu pháo và bán ra thị trường hàng chục tấn pháo nổ các loại. Tổng số tiền giao dịch hơn 4 tỷ đồng.
Ngày 12/12, Công an TP. Thanh Hóa (Thanh Hóa) cho biết, vừa liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán pháo nổ.
Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh phối hợp với Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 181kg pháo nổ trái phép trên tuyến biên giới.
Ngày 12/12, thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị, lực lượng công an tại cơ sở tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng pháo nổ. Đây là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ phát nổ gây thương vong rất cao.
Công an TP Thanh Hóa liên tiếp triệt phá, bắt giữ nhiều vụ buôn bán, sản xuất pháo nổ với quy mô lớn, liên tỉnh với nhiều đối tượng tham gia.
Ngày 12/12, Công an TP. Thanh Hóa cho biết, đã triệt phá, bắt giữ 3 vụ buôn bán, sản xuất pháo nổ với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu giữ hàng tấn pháo nổ, thuốc pháo.
Chiều 11/12, Công an huyện thường Tín (Hà Nội) tổ chức tiêu hủy vật chứng gần 7 tấn pháo nổ trong vụ án hình sự tàng trữ hàng cấm và che giấu tội phạm xảy ra cách đây hơn 1 năm (ngày 14/10/2022).
Chiều 11-12, Công an huyện Thường Tín tổ chức tiêu hủy gần 7 tấn pháo nổ vật chứng trong vụ án hình sự Tàng trữ hàng cấm và che giấu tội phạm.
Vụ nổ 2 người chết ở Ninh Bình được cho là do sản xuất pháo nổ trái phép khiến nhiều độc giả đặt câu hỏi: Người thuê nhà chế tạo pháo vi phạm thế nào?
Ngày 8/12, Công an phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết, đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có hành vi sử dụng pháo nổ trái phép.
Ngày 6-12, Công an tỉnh Hải Dương cho biết Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an phường Ái Quốc, TP Hải Dương bắt giữ 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép pháo nổ và ma túy.
Một nhóm học sinh ở Hà Tĩnh lên mạng tìm video hướng dẫn rồi mua một số hóa chất, vật liệu để chế tạo pháo nổ bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.
Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hải Dương) đã phối hợp với Công an phường Ái Quốc (TP Hải Dương) bắt giữ thành công đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép pháo nổ và cả chất ma túy.
Công an huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép pháo nổ và sâm từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.
Năm trước, tôi đi cùng người bạn mua 100 kg pháo từ Trung Quốc về để bán, năm nay bạn có rủ tôi đi nhưng tôi không đi. Sau chuyến đó bạn tôi bị bắt về tội mua bán pháo nổ, nếu như người bạn tôi khai ra vụ năm trước thì tôi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?
Ngày 2/12, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ đối tượng Lê Xuân Vinh (31 tuổi, ngụ huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) cùng hơn 1 tấn pháo để điều tra hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép.
Ngày 2/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, Công an huyện Châu Thành bắt quả tang một đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt kẻ vận chuyển pháo nổ trái phép từ Lào qua Cửa khẩu Cầu Treo.
BĐBP Hà Tĩnh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang 1 đối tượng vận chuyển trái phép 60kg pháo hoa nổ cất giấu trong thùng tự chế trên xe tải.
Sau nhiều ngày đêm đeo bám, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh mới tóm được đối tượng điều khiển xe ô tô tải chở 1000 kg pháo nổ các loại được ngụy trang trong các thùng giấy.
Liên tục thời gian gần đây, tại một số địa phương trong cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm do một số người tự chế tạo pháo nổ. Điều đáng nói là có nhiều vụ tai nạn do các em học sinh gây ra, xuất phát từ việc các em mày mò, tự chế tạo pháo nổ từ các clip hướng dẫn làm pháo trên các trang mạng xã hội.
Đến hẹn lại lên, dịp giáp Tết Nguyên đán, các đối tượng trên khắp cả nước lại rục rịch móc nối để mua bán, vận chuyển pháo lậu đến các điểm tập kết để phân phối, bán lẻ cho những người có nhu cầu để kiếm lời. Trong đó, tâm điểm của tập kết pháo lậu vẫn là các tỉnh miền Trung, đặc biệt là các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh với số lượng 'hàng' được vận chuyển lên đến hàng tấn pháo.
Vào khoảng 17h ngày 23/11, tại bến xe Nam Phan Thiết, Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận bất ngờ tiến hành kiểm tra 1 xe khách, phát hiện có 5 khối hình hộp chữ nhật (trọng lượng khoảng gần 9kg) và 9 bịch viên dạng tròn (100 viên/bịch, trọng lượng tổng cộng khoảng 4kg), là pháo nổ, có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài.
Các đối tượng cấu kết với người địa phương đang ở nước ngoài để mua pháo, vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.
Tại Cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, số hàng hóa trên là tự mua nguyên liệu về sản xuất tại nhà riêng để bán cho khách nhằm mục đích kiếm lời.
Ngày 24/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi, TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hà Xuân Châu, sinh năm 1986; Trần Kim Giàu, sinh năm 1970, cùng ngụ huyện Hóc Môn về tội 'Vận chuyển hàng cấm' do hai đối tượng này đã có hành vi vận chuyển, buôn bán pháo nổ với số lượng lớn.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc, Công an huyện Nghĩa Đàn bắt giữ thành công 5 đối tượng về hành vi buôn bán pháo nổ từ nước ngoài về Việt Nam.