Thường Tín: Tiêu hủy gần 7 tấn pháo nổ

Chiều 11-12, Công an huyện Thường Tín tổ chức tiêu hủy gần 7 tấn pháo nổ vật chứng trong vụ án hình sự Tàng trữ hàng cấm và che giấu tội phạm.

Trước đó, ngày 12-9-2023, Tòa án nhân dân huyện Thường Tín đã xét xử vụ án hình sự tàng trữ hàng cấm và che giấu tội phạm xảy ra ngày 14-10-2022 tại thôn Vĩnh Lộc (xã Thư Phú) đối với đối tượng Nguyễn Mạnh Phái, sinh năm 1998 ở thôn Phú Mỹ, xã Thư Phú và Nguyễn Văn Trường, sinh năm 2002 ở thôn Xâm Động, xã Vân Tảo (Thường Tín). Vật chứng kèm theo vụ án là 406 thùng giấy bên ngoài đều có chữ nước ngoài, niêm phong dán kín, bên trong là pháo hoa nổ, tổng khối lượng 6.869,52kg.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy pháo.

Tại bản án số 96/2023, Tòa án nhân dân huyện Thường Tín giao Công an huyện Thường Tín tiêu hủy 406 thùng giấy, bên trong mỗi thùng có chứa 12 khối hình hộp, loại 36 ống hình trụ, là số pháo hoa nổ đã thu giữ trong vụ án hình sự.

Quá trình tiêu hủy bảo đảm an toàn tuyệt đối, đúng quy trình, quy định.

Toàn bộ số pháo hoa là tang vật vụ án đã được Công an huyện Thường Tín tiến hành tiêu hủy bằng biện pháp ngâm nước để làm mất tính năng, tác dụng của pháo nổ, đào hố chôn lấp tại khu vực bãi rác. Quá trình tiêu hủy tang vật vụ án hình sự bảo đảm an toàn tuyệt đối, đúng quy trình, quy định.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/thuong-tin-tieu-huy-gan-7-tan-phao-no-651628.html