Tổng thống Sri Lanka từ chức sau khi đến Singapore

Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã gửi đơn từ chức vào hôm 14/7, chỉ vài giờ sau khi bay đến Singapore. Đám đông người biểu tình đã ăn mừng trên đường phố Colombo, bất chấp lệnh giới nghiêm trên toàn thủ đô.

Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Indunil Yapa - Người phát ngôn của Văn phòng Quốc hội Sri Lanka cho biết đã nhận được đơn từ chức từ Tổng thống Gotabaya Rajapaksa thông qua đại sứ quán của nước này tại Singapore. Chủ tịch Quốc hội Mahida Yapa Abeywarden sẽ đưa ra thông báo chính thức vào ngày 15/7 sau khi kiểm tra tính xác thực và tính hợp pháp của bức thư.

Tổng thống sri Lanka đã cùng vợ rời khỏi đất nước và bay đến quốc đảo Maldives bằng máy bay quân sự vào hôm 13/7, sau đó nhập cảnh vào Singapore vào ngày 14/7. Theo Bộ Ngoại giao Singapore, ông Rajapaksa không xin tị nạn và cũng không được cấp phép tị nạn. Ông Rajapaksa được hưởng quyền miễn bắt khi vẫn còn là Tổng thống, vậy nên nhiều ý kiến cho rằng, nhà cầm quyền đã cố trốn ra nước ngoài trước khi từ chức để tránh bị giam giữ.

Sau khi nhà lãnh đạo 73 tuổi tháo chạy, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe đã được bổ nhiệm làm Tổng thống lâm thời. Chính phủ đã phải áp đặt lệnh giới nghiêm tại thủ đô Colombo từ 12h ngày 14/7 đến 5h ngày 15/7, sau khi những người phản đối xông vào văn phòng Thủ tướng và yêu cầu ông từ chức. Cảnh sát cho biết một người đã thiệt mạng và 84 người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát chống bạo động và những người biểu tình.

Người biểu tình xông vào văn phòng Thủ tướng (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Sau thông báo về lá thư từ chức của Tổng thống, người dân đã đốt pháo, hô vang khẩu hiệu và nhảy múa trên khắp đường phố Colombo, bất chấp lệnh giới nghiêm được áp đặt. “Cả đất nước sẽ ăn mừng vào ngày hôm nay. Đó là một chiến thắng lớn", Damitha Abeyrathne, một người biểu tình, hào hứng chia sẻ. Các tòa nhà chính phủ bị chiếm đóng, bao gồm Phủ Tổng thống và dinh Thủ tướng đã được người dân trao trả lại cho cảnh sát vào tối ngày 14/7.

Quốc hội Sri Lanka dự kiến sẽ bổ nhiệm một Tổng thống mới vào ngày 20/7. Một số thanh viên chủ chốt của đảng cầm quyền đã bày tỏ sự ủng hộ với Thủ tướng Wickremesinghe, tuy nhiên, chưa có quyết định nào được đưa ra. Trước đó, ông Wickremesinghe cũng từng tuyên bố sẽ từ chức.

Sri Lanka đang chìm trong cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong 7 thập kỷ, khi chính phủ không có đủ ngoại tệ để nhập thực phẩm, thuốc men, nhiên liệu và các nhu yếu phẩm khác.

Sri Lanka đã vỡ nợ vào tháng 5, khi không thể trả khoản nợ quốc tế hơn 51 tỷ USD. Quốc đảo này hiện đang đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế về khoản cứu trợ trị giá 3 tỷ USD. Tuy nhiên, gói cứu trợ đang ngày càng trở nên xa vời khi đất nước mất đi nhà lãnh đạo.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/the-gioi/tong-thong-sri-lanka-tu-chuc-sau-khi-den-singapore-164558.html