Tổng cục Hậu cần: Kiểm tra toàn diện công tác hậu cần 8 tháng đầu năm tại Sư đoàn 3 và Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang

Ngày 13-9, đoàn công tác Tổng cục Hậu cần do Thiếu tướng Phạm Mạnh Cường, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác hậu cần 8 tháng đầu năm tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang và Sư đoàn 3 (Quân khu 1).

Tham gia đoàn kiểm tra có đại biểu lãnh đạo các cơ quan: Cục Quân nhu, Cục Quân y, Cục Vận tải, Cục Xăng dầu, Cục Doanh trại và Cơ quan tham mưu Tổng cục Hậu cần.

Về phía Quân khu 1 có: Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu; Đại tá Trần Minh Toản, Cục trưởng Cục Hậu cần cùng đại biểu các cơ quan chức năng liên quan.

Kiểm tra công tác tăng gia sản xuất tại Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1.

Tại các đơn vị, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công tác hậu cần sẵn sàng chiến đấu; công tác tham mưu kế hoạch, xây dựng ngành hậu cần; công tác quân nhu, quân y, doanh trại, xăng dầu, vận tải; công tác huấn luyện, xây dựng ngành; thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”…

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá: Hậu cần Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang và Sư đoàn 3 (Quân khu 1) đã kiện toàn đầy đủ các loại văn kiện hậu cần chiến đấu; duy trì đúng, đủ số lượng, chất lượng vật chất hậu cần sẵn sàng chiến đấu và đột xuất theo quy định. Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực chuyên môn nghiệp vụ cơ quan, phân đội hậu cần theo quy định; thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng bộ đội; khai thác, tạo nguồn lương thực, thực phẩm bảo đảm chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho đơn vị.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Cường, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu 1 cùng đoàn công tác kiểm tra bảo đảm lương thực, thực phẩm tại Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1.

Công tác tăng gia sản xuất được duy trì và phát triển đạt hiệu quả thiết thực; đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Đơn vị quân y 5 tốt”… Qua đó tỷ lệ quân số khỏe thường xuyên được duy trì từ 98,93% đối với Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang và 99,15% đối với Sư đoàn 3. Các mặt công tác khác đều được các đơn vị quan tâm, đầu tư đúng mức, duy trì hoạt động có nề nếp, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Phạm Mạnh Cường, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần đã ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của các đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác hậu cần 8 tháng đầu năm; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần lãnh đạo đơn vị tập trung khắc phục ngay một số tồn tại, hạn chế mà đoàn công tác đã chỉ ra trong quá trình kiểm tra thực tế tại đơn vị.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Cường, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần kết luận đợt kiểm tra toàn diện công tác hậu cần 8 tháng đầu năm tại Sư đoàn 3, Quân khu 1.

Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu 1 phát biểu trong hội nghị kết luận kiểm tra tại Sư đoàn 3.

Quán triệt thực hiện nhiệm vụ công tác hậu cần những tháng cuối năm và những năm tiếp theo, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần nhấn mạnh: Để công tác hậu cần được triển khai toàn diện, có hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ thì cần có sự vào cuộc, quan tâm đầu tư và sâu sát kiểm tra của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị. Tập trung duy trì thực hiện nghiêm các quy định, từ khâu khai thác tạo nguồn, duy trì chế độ nền nếp và các mặt công tác khác. Đồng thời quản lý chặt chẽ công tác khai thác, quản lý vật chất hậu cần, phát huy vai trò, trách nhiệm của hội đồng giá các cấp; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, nhất là kiểm tra đột xuất để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực có thể xảy ra. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống; giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng bữa ăn của bộ đội; lan tỏa sâu, rộng phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với phong trào thi đua “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Đơn vị quân y 5 tốt”.

Tin và ảnh: BÙI HIỆP

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-cuc-hau-can-kiem-tra-toan-dien-cong-tac-hau-can-8-thang-dau-nam-tai-su-doan-3-va-bo-chqs-tinh-bac-giang-742589