Tội phạm có động cơ chính trị ở Đức tăng vọt vào năm 2023

Tội phạm có động cơ chính trị ở Đức đã gia tăng vào năm 2023 nhiều hơn bất kỳ năm nào trong hai thập kỷ qua. Xung đột ở Trung Đông và sự phân cực chính trị gia tăng trong nước dường như đều đóng một vai trò nào đó.

Ngày 21/5, các quan chức Đức tiết lộ rằng số vụ tội phạm có động cơ chính trị được ghi nhận trong năm 2023 đã tăng lên một mức cao mới và có xu hướng tiếp tục gia tăng.

Thông tin này được đưa ra sau khi Đức chứng kiến một loạt các cuộc tấn công bạo lực nhằm vào những người hoạt động chính trị ủng hộ các đảng phái trước cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 6. Nó cũng xảy ra vào thời điểm các cuộc tấn công chống Do Thái gia tăng khi xung đột tái diễn ở Trung Đông.

 Tội phạm được thúc đẩy bởi hệ tư tưởng cánh hữu đã tăng gần 25% vào năm 2023. Ảnh: Jens Büttner

Tội phạm được thúc đẩy bởi hệ tư tưởng cánh hữu đã tăng gần 25% vào năm 2023. Ảnh: Jens Büttner

Lãnh đạo Cục Hình sự liên bang Đức (BKA) Holger Munch cho biết tội phạm có động cơ chính trị đã tăng gần gấp đôi trong 10 năm qua, với 60.028 vụ được ghi nhận. Đây là con số cao nhất kể từ khi số liệu được tổng hợp lần đầu tiên vào năm 2001.

Mức tăng so với năm 2022 chưa đến 2% nhưng vẫn được xem là một phần của xu hướng gia tăng số vụ tội phạm có động cơ chính trị.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser nhận định: "Đây là những hành động đi ngược lại xã hội có tinh thần cởi mở và tự do của chúng ta, thường chống lại phẩm giá con người và chống lại nền dân chủ của chúng ta".

Bộ trưởng nhấn mạnh tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng đối với các chính trị gia, đồng thời kêu gọi hành động "chống lại các mối đe dọa và bạo lực" thông qua các hình phạt nhanh chóng và đáng kể hơn.

Các vụ việc chống Do Thái kể từ ngày 7/10 và cuộc xung đột Israel - Hamas ở Gaza đã đóng góp một phần vào sự gia tăng các vụ bạo lực có động cơ chính trị ở Đức.

Bà Faeser cho biết: "Ngày 7/10 là một bước ngoặt sâu sắc đối với người Do Thái, cũng như ở Đức", đồng thời lưu ý rằng tội phạm chống Do Thái đứng ở mức 5.146 vụ, gần gấp đôi so với năm trước.

Số liệu trên được công bố sau hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào các chính trị gia trong những tuần gần đây trong bối cảnh tình hình ngày càng phân cực ở Đức, trong đó có vụ tấn công khiến một thành viên Nghị viện châu Âu phải nhập viện với những vết thương nghiêm trọng.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ Đức, tội phạm được thúc đẩy bởi hệ tư tưởng cánh hữu đã tăng 23,21% so với năm 2022, với 28.945 tội phạm được ghi nhận, chủ yếu là các tội tuyên truyền, gây thiệt hại tài sản, lăng mạ, kích động hận thù, ép buộc hoặc đe dọa và vi phạm các quy tắc hội họp.

Tội phạm do các học thuyết cánh tả gây ra cũng tăng vọt vào năm 2023, tăng 11,48%, với tổng số 7.777 tội phạm được ghi nhận. Trong khi đó, tội phạm bạo lực được thúc đẩy bởi các hệ tư tưởng cánh hữu hoặc cánh tả đã tăng gần như bằng nhau vào năm 2023, lần lượt là 8,55% và 8,79%.

Ngọc Ánh (theo DW)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/toi-pham-co-dong-co-chinh-tri-o-duc-tang-vot-vao-nam-2023-post296438.html