Tô thắm màu áo xanh công đoàn

Là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn tỉnh Bình Phước đã không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, đổi mới phương pháp hoạt động, tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Nổi bật từ sự chăm lo

Công đoàn viên Lê Thị Thu Hiền, giáo viên Trường THCS Long Tân, huyện Phú Riềng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng chị bị tai nạn giao thông dẫn đến sức khỏe yếu, hiện chưa xin được việc làm. Người con thứ 2 của chị bị bệnh tim bẩm sinh. 7 năm nay gia đình chị phải sống nhờ trong khu tập thể của trường. Thấu hiểu và sẻ chia, Công đoàn tỉnh đã trích Quỹ xã hội hỗ trợ gia đình chị 50 triệu đồng. Bạn bè và đồng nghiệp mỗi người hỗ trợ thùng sơn, tấm tôn..., tháng 12-2022, gia đình chị Hiền đã có một mái ấm công đoàn kín trên, bền dưới, rộng hơn 70m2.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền cùng cán bộ công đoàn Bình Phước tặng quà và vé xe cho công nhân lao động về quê đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền cùng cán bộ công đoàn Bình Phước tặng quà và vé xe cho công nhân lao động về quê đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

“Nếu không có mái ấm công đoàn thì không biết bao giờ gia đình tôi mới thoát cảnh ở trọ, ở nhờ, nay đây mai đó. Tôi không bao giờ quên ân tình của công đoàn và đồng nghiệp” - chị Hiền xúc động chia sẻ trong buổi lễ bàn giao mái ấm.

Đại dịch Covid-19 bùng phát khiến chị Nguyễn Thị Oanh, công nhân Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam), Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú phải tạm nghỉ việc hơn 6 tháng. Gia đình rơi vào khó khăn bởi chi phí phòng trọ, tiền thuốc cho người chồng bị tai biến và con gái thứ 2 bị bệnh não bẩm sinh...

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà tết cho công nhân lao động tại Công đoàn Khu công nghiệp khu vực Đồng Xoài - Đồng Phú

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà tết cho công nhân lao động tại Công đoàn Khu công nghiệp khu vực Đồng Xoài - Đồng Phú

“Trong cơn nguy cấp, tôi được chương trình kết nối yêu thương của tổ chức công đoàn hỗ trợ 40 triệu đồng. Nhờ đó, gia đình tôi đã vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, gắn bó với tổ chức công đoàn và cống hiến hết mình vì sự phát triển của công ty” - chị Oanh bày tỏ.

Với phương châm hướng về cơ sở, “Mỗi công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên”, trong nhiệm kỳ qua, 100% đoàn viên, người lao động trong tỉnh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ gần 81 tỷ đồng. Chương trình “Mái ấm công đoàn” tiếp tục được đẩy mạnh với 111 căn nhà được xây mới, sửa chữa, với tổng gần 4,5 tỷ đồng.

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Hương Giang và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Trung Dũng thăm, tặng quà công nhân Xí nghiệp công trình công cộng TP. Đồng Xoài trước thềm năm mới Quý Mão 2023

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Hương Giang và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Trung Dũng thăm, tặng quà công nhân Xí nghiệp công trình công cộng TP. Đồng Xoài trước thềm năm mới Quý Mão 2023

Các chủ đề, chủ điểm hằng năm như: “Tết sum vầy - Xuân bình an”, Tháng công nhân gắn với Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động từ năm 2018 đến nay đã kịp thời chăm lo cho hơn 422.000 lượt đoàn viên, người lao động với tổng hơn 165 tỷ đồng.

Cảm ơn tổ chức công đoàn đã luôn đồng hành với sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp. Công ty sẵn sàng hỗ trợ hoạt động công đoàn, nâng cao các chế độ phúc lợi ngày càng tốt hơn cho người lao động, đúng như thỏa ước lao động tập thể đã ký kết.

Ông Lin Shih Chin
Giám đốc sản xuất Công ty TNHH MTV công nghiệp Future Tycoon, Khu công nghiệp Chơn Thành I

Xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI xác định: Phấn đấu đến năm 2025, Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp, thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh và bền vững, có quy mô kinh tế khá trong vùng Đông Nam Bộ. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực lao động ngày càng cao... Trước thời cơ và thách thức, các cấp công đoàn trong tỉnh đã kịp thời đổi mới toàn diện và đồng bộ cả về bộ máy tổ chức và phương thức hoạt động theo Nghị quyết số 02-NQ/BCT của Bộ Chính trị và Chương trình số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang tặng quà cho công nhân, người lao động khó khăn tại chương trình “Xuân gắn kết - Tết sum vầy” năm 2023 - Ảnh: Như Nam

Theo đó, 964 cán bộ công đoàn cơ sở và 86.242 đoàn viên đã được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023. Từ những cán bộ, đoàn viên có kiến thức, vững kỹ năng và giàu nhiệt huyết, 5 năm qua, Công đoàn tỉnh đã bình chọn 270 công trình và 16.229 sáng kiến, giải pháp được công nhận với giá trị làm lợi cho doanh nghiệp hơn 28,115 tỷ đồng.

Trong đợt dịch Covid-19, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ gần 12 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động; vận động tặng 26 tấn nhu yếu phẩm; vận động giảm giá nhà trọ cho 2.820 phòng, số tiền giảm khoảng 1,4 tỷ đồng

Trong đợt dịch Covid-19, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ gần 12 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động; vận động tặng 26 tấn nhu yếu phẩm; vận động giảm giá nhà trọ cho 2.820 phòng, số tiền giảm khoảng 1,4 tỷ đồng

Những con số ấn tượng, những phong trào chăm lo thiết thực đã khẳng định: Nhiệm kỳ 2018-2023, tuy chịu ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch Covid-19 và những tác động nặng nề từ suy thoái kinh tế toàn cầu... nhưng hoạt động công đoàn ở khắp nơi trong tỉnh vẫn diễn ra sôi nổi. 8/9 nhiệm vụ trọng tâm, 4 chương trình hành động đã đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đông đảo cán bộ, công đoàn viên và người lao động.

Đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tích cực tham gia các giải thể dục thể thao do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức

Đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tích cực tham gia các giải thể dục thể thao do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức

Công đoàn đã phối hợp hiệu quả với chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, người lao động (CNVCNLĐ); tiếp tục xây dựng, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương.

Nhiều sân chơi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được các cấp công đoàn thường xuyên tổ chức với sự tham gia nhiệt tình, sôi nổi của công nhân, lao động

Nhiều sân chơi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được các cấp công đoàn thường xuyên tổ chức với sự tham gia nhiệt tình, sôi nổi của công nhân, lao động

Với những kết quả nổi bật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh Bình Phước và các bộ, ngành đã trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương cho những nỗ lực của tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào. Công đoàn tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ X đã được viết tiếp truyền thống bởi những gam màu tươi sáng.

Màu áo xanh công đoàn ngày càng xuất hiện nhiều trên các mặt trận khó khăn, ở khắp các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở và trở nên gần gũi, thân thương, truyền cảm hứng, tô thêm những nét vẽ sinh động cho hình ảnh đẹp của công đoàn thời kỳ hội nhập. Với sự linh hoạt, sáng tạo, Công đoàn tỉnh đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với công nhân, người lao động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Niền tin cho tương lai

Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, đã có 99 công trình, phần việc được gấp rút hoàn thành và gắn biển “Công trình chào mừng đại hội”. Mỗi công trình đều gửi gắm tình cảm, niềm tin, sự kỳ vọng của công đoàn viên khắp nơi trong tỉnh đang hướng về đại hội.

Trong nhiệm kỳ X, chương trình mái ấm công đoàn tiếp tục được đẩy mạnh với 111 căn nhà được xây mới, sửa chữa, tổng số tiền gần 4,5 tỷ đồng

Trong nhiệm kỳ X, chương trình mái ấm công đoàn tiếp tục được đẩy mạnh với 111 căn nhà được xây mới, sửa chữa, tổng số tiền gần 4,5 tỷ đồng

Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Đại hội XI Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 có ý nghĩa rất quan trọng, là kỳ vọng của đội ngũ CNVCNLĐ và các cấp công đoàn về những quyết sách đổi mới tổ chức và hoạt động. Nhiệm kỳ mới với khát vọng, thành công mới, tin tưởng Công đoàn tỉnh Bình Phước luôn là điểm tựa vững chắc, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCNLĐ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh và sự lớn mạnh của Công đoàn Việt Nam.

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG NHIỆM KỲ X

Phát triển mới 69.021 đoàn viên, thành lập mới 160 công đoàn cơ sở, nâng số đoàn viên công đoàn toàn tỉnh lên hơn 115.000 người và 1.270 công đoàn cơ sở, vượt 313,7% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao.

73% công đoàn cơ sở ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều chế độ, chính sách có mức hỗ trợ bằng hoặc cao hơn mức quy định.

2.745 đoàn viên ưu tú được giới thiệu và kết nạp vào Đảng, vượt 106% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Hơn 2.300 đoàn viên, CNVCNLĐ được biểu dương, khen thưởng.

Thu Hiền

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/146637/to-tham-mau-ao-xanh-cong-doan