Tổ chức sự kiện văn hóa, nghệ thuật tại các tỉnh, thành: Nhất cử lưỡng tiện

Nhìn lại, riêng trong năm 2023 có hàng hoạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật tỏa ra các tỉnh, thành.

Minh họa/INT.

Minh họa/INT.

Mấy năm gần đây, nhiều cuộc thi, liên hoan sân khấu, nhiếp ảnh, mỹ thuật, điện ảnh được Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Điện ảnh, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Sân khấu Việt Nam tổ chức không chỉ ở Hà Nội hay TPHCM hoặc một số điểm truyền thống như Bạc Liêu, Cần Thơ (liên hoan cải lương), Nghệ An, Thanh Hóa (liên hoan tuồng, ca kịch), mà còn đưa về các tỉnh, thành phố khác.

Điển hình như Bình Thuận, Huế, Hải Phòng, Thái Nguyên, Hà Nam..., mà theo Ban tổ chức các địa phương này đều là những nơi có đủ điều kiện cơ sở vật chất như nhà hát, không gian trưng bày cũng như làm tốt công tác khán giả, hậu cần…

“Đây là chủ trương, kế hoạch của Bộ VH,TT&DL”, như chia sẻ của ông Mã Thế Anh, Cục trưởng Cục Mỹ Thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm khi thông tin cuối năm nay Triển lãm Tranh đồ họa ASEAN lần thứ 4 lần đầu dịch chuyển về Hải Phòng chứ không tổ chức ở Hà Nội như các kỳ trước.

Nhìn lại, riêng trong năm 2023 có hàng hoạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật tỏa ra các tỉnh, thành như: Festival Nhiếp ảnh trẻ ở Hải Phòng; triển lãm “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” ở Bình Thuận; Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc ở Hà Nam…

Giải Cánh diều cũng có sự “đột phá” khi sau 19 lần tổ chức ở Hà Nội thì sang lần thứ 20 và tiếp đến lần thứ 21 (2023) được chuyển địa điểm vào tận Nha Trang và đang định hình trở thành sự kiện văn hóa đặc sắc của tỉnh Khánh Hòa…

Hay như ngay sau Liên hoan Sân khấu thiếu nhi vừa được tổ chức hồi tháng 5 vừa qua ở TP Hải Phòng thì Liên hoan Kịch nói toàn quốc đã nối tiếp ở TP Thái Nguyên và sẽ khép lại vào ngày 26/6.

Rõ ràng, sự “dịch chuyển” điểm tổ chức các kỳ cuộc triển lãm, liên hoan văn hóa, nghệ thuật này tạo ra không ít thú vị, cảm xúc tươi mới với nghệ sĩ và cả công chúng.

Với nghệ sĩ, sẽ là sự hứng khởi chờ đón một không gian biểu diễn, trưng bày khác lạ. Với khán giả sẽ là niềm hân hoan được đắm mình trong không gian nghệ thuật đỉnh cao hoàn toàn miễn phí ở ngay quê hương.

Có thể còn nhiều trở ngại đặt ra như cơ sở vật chất chưa hẳn chuẩn mực, đầy đủ, tiện nghi, thậm chí vẫn còn đó không ít thiếu thốn bắt buộc mỗi đơn vị phải tự khắc phục. Hay như việc phải vận chuyển, đi lại không ít vất vả tốn kém…

Vậy nhưng, với nghệ sĩ, cảm xúc mới lạ luôn là những chất xúc tác đặc biệt để thăng hoa. Nhất là khi nhận được sự tưởng thưởng mộc mạc mà cháy bỏng từ những khán giả lần đầu được xem vở diễn, thưởng lãm tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật thì thật khó quên đến nhường nào.

Cùng với đó, mỗi dịp này, các tỉnh, thành đăng cai sự kiện vừa tranh thủ quảng bá sản phẩm văn hóa du lịch để kích cầu thương mại dịch vụ vừa nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân của địa phương. Thực là “nhất cử lưỡng tiện” nên rất cần được đẩy mạnh, lan tỏa đồng bộ, thường xuyên.

Tất nhiên, để tránh rơi vào tình cảnh sự kiện được tổ chức cho có, cho xong, tạm bợ về cơ sở vật chất kỹ thuật thì cũng không nên vội vàng hay ép uổng, nhất là khi không ít địa phương còn thiếu nguồn lực và chưa thực sự sẵn sàng!

Bình Thanh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/to-chuc-su-kien-van-hoa-nghe-thuat-tai-cac-tinh-thanh-nhat-cu-luong-tien-post688876.html