Tình hình Ethiopia: Thủ tướng Abiy phản đối can thiệp quốc tế vào cuộc xung đột Tigray

Ngày 25/11, Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed tuyên bố phản đối bất cứ sự can thiệp quốc tế nào vào công việc nội bộ của nước này, ám chỉ đến cuộc xung đột đang diễn ra ở vùng Tigray.

Thủ tướng Abiy tuyên bố phản đối bất cứ sự can thiệp nào vào công việc nội bộ nước này, trong bối cảnh tình hình Ethiopia ngày càng căng thẳng. (Nguồn: En 24 News)

Tuyên bố của văn phòng Thủ tướng Ethiopia nêu rõ, nước này "đánh giá cao lo ngại thiện ý của những người bạn của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi phản đối bất cứ sự can thiệp nào vào công việc nội bộ của chúng tôi".

Theo tuyên bố, cộng đồng quốc tế nên đứng ngoài cuộc cho đến khi Chính phủ Ethiopia đưa ra đề nghị hỗ trợ từ cộng đồng các nước.

"Chúng tôi hối thúc cộng đồng quốc tế không thực hiện bất cứ hành động can thiệp không được hoan nghênh và bất chính nào", tuyên bố nhấn mạnh.

Tuyên bố trên được đưa ra ngay trước khi tối hậu thư của Thủ tướng Ahmed yêu cầu các thủ lĩnh vùng Tigray đầu hàng trong vòng 72 giờ sắp hết thời hạn.

Cuộc xung đột ở vùng Tigray xảy ra giữa quân đội chính phủ Ethiopia và lực lượng Mặt trận giải phóng nhân dân Tigray (TPLF). TPLF đã nắm quyền lãnh đạo chính trị tại Ethiopia trong gần 3 thập kỷ, trước khi ông Abiy nhậm chức Thủ tướng năm 2018.

Căng thẳng giữa Chính phủ Ethiopia và TPLF gia tăng sau khi vùng Tigray tiến hành cuộc bầu cử địa phương vào tháng 9 vừa qua, bất chấp lệnh cấm của chính phủ do đại dịch Covid-19.

Giao tranh nổ ra từ ngày 4/11 vừa qua. Chính phủ Ethiopia cáo buộc TPLF chủ mưu nhiều vụ việc gây bất ổn trên cả nước.

Xung đột đã khiến hàng trăm người thuộc hai phía thiệt mạng và hàng nghìn người phải chạy qua biên giới phía Bắc Ethiopia để sang Sudan lánh nạn.

(theo AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ethiopia-thu-tuong-abiy-phan-doi-can-thiep-quoc-te-vao-cuoc-xung-dot-tigray-129988.html