Những diễn biến khí hậu cực đoan đang đặt châu Á trước sức ép ngày càng lớn, từ lũ lụt, hạn hán, cháy rừng đến nắng nóng và nguy cơ đối với an ninh lương thực. Trong khi đó, nguồn lực dành cho thích ứng và tăng cường khả năng chống chịu vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Khoảng cách này đòi hỏi các quốc gia chuyển từ khắc phục hậu quả sang chủ động đầu tư cho phòng ngừa, cảnh báo sớm và nâng cao năng lực chống chịu trước rủi ro khí hậu.
Trong khi các thảm họa liên quan đến khí hậu ngày càng nghiêm trọng, nguồn tài chính quốc tế dành cho thích ứng với biến đổi khí hậu và chuẩn bị ứng phó thiên tai lại bị thu hẹp, khiến nhiều quốc gia phải đối mặt với nguy cơ thiệt hại lớn hơn và nguồn lực phục hồi ngày càng hạn chế...