Là một trong những điểm đến hàng đầu của du khách, nên từ nhiều năm nay, công tác bảo đảm an toàn cho lĩnh vực du lịch luôn được TP HCM quan tâm thực hiện với nhiều biện pháp tinh tế, xử lý ngay từ gốc. Mới đây, Sở Du lịch phối hợp Công an TP tổ chức một số hội nghị tập huấn, phổ biến quy định pháp luật với các cơ sở lưu trú (CSLT) du lịch nhằm tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT); nâng cao khả năng nhận diện, chủ động phòng ngừa vi phạm.
Nếu cơ chế phối hợp tạo nên “mạng lưới” bảo đảm an toàn thì đội ngũ nhân lực du lịch chính là những người trực tiếp vận hành mạng lưới đó. Nâng cao chất lượng nhân lực là yêu cầu không thể tách rời trong bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách.
Không chỉ đối mặt với những nguy cơ về an ninh trật tự, hoạt động du lịch ngày càng mở rộng cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới về an toàn thực phẩm, phòng cháy, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó với các tình huống bất thường.
Cùng với sức hút ngày càng lớn của các khu, điểm du lịch, lượng khách đến Đà Nẵng ngày càng đông, kéo theo yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm đến. Đây không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn đòi hỏi sự chủ động từ chính các đơn vị quản lý điểm đến, cơ sở kinh doanh dịch vụ và lực lượng tại chỗ.