Với mục tiêu 'không để ai bị bỏ lại phía sau,' thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đúng, đủ, kịp thời các chính sách để nâng cao đời sống cho người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Hiện nay, cả 64 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh Quảng Ninh đã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Năm 2023, thu nhập bình quân của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt khoảng 6,1 triệu đồng/người/tháng, gấp 1,23 lần so với bình quân cả nước.
Đến ngày 30/6, Quảng Ninh đã giải ngân đạt 358 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 36,5%; hoàn thành sớm hơn 2 năm chương trình xây dựng nông thôn mới ở cả 3 cấp từ tỉnh đến xã.
Năm 2024, tỉnh Quảng Ninh bố trí 981,9 tỷ đồng ngân sách tỉnh để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.