Nguồn cung tiền của Hàn Quốc trong tháng 11/2022 tăng so với cùng kỳ năm trước đó, do lãi suất cao khuyến khích người dân gửi nhiều tiền hơn vào ngân hàng.
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) công bố thống kê cho thấy số lượng tiền giả lưu hành trong nền kinh tế nước này trong năm 2022 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục nhờ các giao dịch không dùng tiền mặt gia tăng trong giai đoạn đại dịch Covid-19.
Các khoản nợ của các hộ gia đình Hàn Quốc đã lên tới 1.058,1 nghìn tỷ won (khoảng 850 tỷ USD) vào cuối tháng 12/2022, giảm 2,6 nghìn tỷ won so với một năm trước đó.