ĐBP - Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐTB&XH), trên địa bàn tỉnh hiện có gần 330.000 lao động tham gia hoạt động kinh tế, trong đó có nhiều người đang làm việc trong môi trường nguy hiểm, độc hại như: Khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, hóa chất, cơ khí, điện, vật liệu nổ công nghiệp... Vì vậy, công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cần được các cấp, ngành tỉnh và các doanh nghiệp quan tâm.
ĐBP - Là ngành lao động đặc thù, hầu hết cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Y tế làm việc trong môi trường có nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe; không ít cán bộ y tế thường xuyên phải tiếp xúc với hóa chất, từ trường, tia laser, chì, rác thải y tế nguy hại. Bên cạnh đó, cán bộ y tế còn bị ảnh hưởng bởi nguy cơ phơi nhiễm bệnh từ các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm… Chính vì vậy, ngành Y tế luôn chú trọng vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLÐ), bảo vệ người lao động trước những rủi ro ốm đau, tai nạn nghề nghiệp.
ĐBP - Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 1.200 doanh nghiệp hoạt động với tổng số vốn kinh doanh trên 20.000 tỷ đồng, sử dụng khoảng 42.000 lao động; trong đó nhiều doanh nghiệp có tổ chức công đoàn hoạt động. Ðảm bảo quyền lợi cho công đoàn viên, người lao động; thời gian qua công đoàn các doanh nghiệp tích cực tham gia với chủ sử dụng lao động thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người lao động, phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về pháp luật an toàn vệ sinh lao động (ATVSLÐ), các quy trình, quy phạm tới người lao động bằng nhiều hình thức phù hợp. Song song với công tác tuyên truyền, hoạt động kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động về ATVSLÐ tại các đơn vị, doanh nghiệp được đẩy mạnh, góp phần từng bước cải thiện điều kiện làm việc, môi trường lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, bảo đảm sức khỏe cho người lao động.