Tiếp tục xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh từ cơ sở

Năm 2020, bằng những cách làm hay và sáng tạo, cùng với tinh thần nhiệt huyết của lực lượng Công an các cấp, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh tiếp tục được củng cố, vững mạnh từ cơ sở và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Vận động các chức sắc tôn giáo tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc -Ảnh: T.N

Với quyết tâm tất cả vì cuộc sống bình yên của Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Trị đã tập trung hướng mạnh về cơ sở, xây dựng bộ máy Công an 3 cấp “Tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, thực hiện quyết liệt tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn tỉnh được Công an các đơn vị, địa phương xây dựng vững mạnh từ cơ sở, vì bình yên ở mỗi thôn xóm, bản làng.

Điểm đáng chú ý là công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được đổi mới, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng. Ngoài hình thức tuyên truyền truyền thống, nét nổi bật là lực lượng Công an các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các ứng dụng trên mạng xã hội. Với việc xây dựng mới và duy trì 133 trang fanpage, trên 150 tài khoản facebook cá nhân, trong năm 2020 đã đăng tải, chia sẻ hơn 22.000 bài viết, hình ảnh phản ánh những thành tựu trên tất cả các lĩnh vực của đất nước; thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; tập trung đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác và ý thức tham gia đấu tranh của người dân. Bên cạnh đó, cùng với việc triển khai lực lượng Công an chính quy về cơ sở, đến nay, tất cả Công an các xã đều xây dựng trang facebook để tuyên truyền và tiếp nhận thông tin về tình hình an ninh trật tự (ANTT) do người dân cung cấp.

Quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) và các tổ chức thành viên, các ngành được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động tại cơ sở nhằm vận động toàn dân tham gia công tác đảm bảo ANTT. Đặc biệt, trong công tác phòng chống COVID-19 và các đợt mưa lũ trong năm, lực lượng Công an các cấp đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp với UBMTTQ và các đơn vị thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, cứu nạn cứu hộ, hỗ trợ Nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai và bảo đảm ANTT tại các điểm, khu vực cách ly.

Tại các địa bàn trọng điểm, lực lượng Công an đã tăng cường bám dân, bám địa bàn, triển khai phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ bằng nhiều hình thức linh hoạt, hiệu quả. Qua đó đã tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc, chức việc trong tôn giáo.

Nhằm phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân tham gia đảm bảo ANTT, nâng cao tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến tiếp tục được đẩy mạnh. Với hơn 600 mô hình được duy trì hoạt động tại địa bàn cơ sở đã góp phần tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc, là cầu nối quan trọng để lực lượng Công an thực hiện “gần dân, hiểu dân”, truyền tải những thông tin cần thiết trong việc đảm bảo ANTT.

Thượng tá Mai Anh Tú, Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh, cho biết: Nhiều mô hình được xây dựng gắn với thực tiễn và đã phát huy hiệu quả, được quần chúng nhân dân ủng hộ, có sức lan tỏa cao, điển hình như các mô hình: “Dòng họ không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” đã phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc, tranh thủ uy tín, ảnh hưởng của các trưởng họ, trưởng tộc tham gia vào công tác đảm bảo ANTT; “3 quản” trong quản lý đối tượng liên quan đến ma túy tại địa bàn huyện Đakrông phát huy hiệu quả thực tế nhờ huy động các ban ngành, đoàn thể và các gia đình cùng tham gia, cụ thể hóa các tiêu chí, nội dung quản lý bằng sổ theo dõi định kỳ; “CLB phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong các doanh nghiệp” tại thị xã Quảng Trị đã phát huy được nguồn lực và tính tích cực từ các doanh nghiệp trong vận động mua sắm, vận hành các thiết bị phòng cháy chữa cháy tại chỗ…

Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được tập trung xây dựng tập trung, hướng về cơ sở bằng nhiều nội dung, hoạt động cụ thể. Lực lượng Công an các cấp đã tổ chức phát động phong trào tại 218 điểm dân cư, thu hút trên 56.000 lượt quần chúng nhân dân tham gia; tiến hành đưa 147 lượt đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật ra kiểm điểm trước Nhân dân; gọi hỏi, răn đe trên 2.800 lượt đối tượng; tổ chức gần 20.000 lượt tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn; vận động Nhân dân giao nộp 118 khẩu súng tự chế, 191 viên đạn quân dụng, 1 khẩu súng quân dụng, 3 khẩu súng hơi, 15 kíp nổ…

Thượng tá Mai Anh Tú cho biết thêm: Cùng với thế trận an ninh nhân dân từ cơ sở, lực lượng Công an trong toàn tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng xã hội an toàn, bình yên, làm chỗ dựa vững chắc cho phong trào phát triển. Năm 2020, các chỉ tiêu về công tác điều tra, khám phá án đều vượt so với Bộ Công an giao; tỉ lệ về tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, tội phạm trộm cắp tài sản giảm so với năm trước…

Bằng những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, phát huy vai trò nồng cốt của lực lượng Công an, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được củng cố vững chắc, làm nền tảng giữ vững quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Thành Nam

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=75&modid=422&itemid=155303