Tiền Giang dừng sử dụng đất thải 'lạ' sau khi VOV phản ánh

Sở Tài nguyên - Môi trường Tiền Giang vừa có văn bản yêu cầu các địa phương trong tỉnh theo dõi, giám sát nhằm phát hiện, kiểm tra và xử lý kịp thời, không để xảy ra các trường hợp san lấp mặt bằng bằng vật liệu không rõ nguồn gốc gây ô nhiễm môi trường.

Liên quan đến tình trạng nhiều người dân tại Thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) sử dụng đất thải “lạ” san lấp mặt bằng có mùi hôi gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh mà VOV phản ánh; ông Nguyễn Trí Đông, Phó giám đốc Sở Tài Nguyên- MT Tiền Giang ký văn bản số 2427 gửi đến các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh yêu cầu tăng cường rà soát, theo dõi, giám sát nhằm phát hiện, kiểm tra và xử lý kịp thời, không để xảy ra các trường hợp san lấp mặt bằng bằng vật liệu không rõ nguồn gốc gây ô nhiễm môi trường.

Một thửa đất đã san lấp mặt bằng với giá 180.000 đồng/m3

Một thửa đất đã san lấp mặt bằng với giá 180.000 đồng/m3

Trường hợp phát hiện thì đề nghị cơ sở, cá nhân dừng ngay việc tập kết, sử dụng loại vật liệu này để san lấp mặt bằng đến khi có kết quả xác minh, làm rõ của ngành chức năng. Các vấn đề phát sinh kịp thời báo cáo về Sở TN-MT để phối hợp xử lý.

Sở Tài Nguyên- MT Tiền Giang cũng cho biết, qua xác minh ban đầu trên địa bàn Thị xã Cai Lậy có 15 điểm, huyện Tân Phước có 3 điểm tập kết, san lấp bằng từ loại đất có màu đen, có mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Đặc điểm chung của loại đất này là màu đen, mịn, tơi xốp, gồm đất và một số chất như nhựa, cao su có mùi hôi.

Theo các tài liệu do địa phương cung cấp, bước đầu xác định chất này là bùn thải không nguy hại, không có kim loại nặng, nằm trong ngưỡng cho phép có nguồn gốc từ Công ty TNHH CNSH Sài Gòn Xanh (Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM) có nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh, khu liên hợp xử lý chất thải rắn và Nghĩa trang Đa Phước Hội (huyện Bình Chánh, Tp. HCM) là đất công trình loại 2. Tuy nhiên, việc việc sử dụng đất này để san lấp gây ô nhiễm môi trường về mùi hôi. Các ngành chức năng địa phương đang xác minh, làm rõ nguồn gốc, tính chất của loại vật liệu này làm cơ sở xử lý theo quy định.

Như VOV phản ánh: Gần đây, tại địa bàn Thị xã Cai Lậy có đoàn xe tải gắn logo "39" của một doanh nghiệp tại xã Tân Hội (Thị xã Cai Lậy) chở đất thải “lạ” có mùi hôi đến bán với giá từ 160-180 nghìn đồng/khối, phục vụ nhu cầu san lấp mặt bằng tại nhiều vị trí gây ô nhiễm người dân rất bức xúc. Một số thời điểm đoàn xe này chở quá tải, làm rơi vãi vật liệu này xuống mặt đường. Làm việc với chính quyền và các ngành chức năng Thị xã, các trường hợp này chưa xuất trình được các giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc mua bán đất thải “lạ” này.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tien-giang-dung-su-dung-dat-thai-la-sau-khi-vov-phan-anh-post1098888.vov