Hoạt động đầu tư xây dựng không chỉ tạo ra lượng tài sản cố định cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước, mà còn tạo ra hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 8, ngày 26/11/2024 với tỷ lệ tán thành cao (94,99%). Luật sẽ có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2025 với nhiều điểm mới.
Ngày 24/12, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác của Vụ Quy hoạch – Kiến trúc năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị.
Trong năm 2025, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc (Bộ Xây dựng) sẽ đẩy mạnh triển khai công tác tập huấn, phổ biến Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, lấy ý kiến Nghị định hướng dẫn thi hành luật, các quyết định, thông tư…
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 23/2024/QĐ-TTg quy định thí điểm về phân cấp thẩm quyền và trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Thảo luận một số nội dung của dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, các ĐBQH thành phố Hà Nội đánh giá mỗi loại quy hoạch có chức năng khác nhau, do đó, để tránh trùng lắp hoặc chồng chéo, công tác quy hoạch cần được phân định rõ ràng để bảo đảm tính đồng bộ trong quy hoạch.
Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, các đại biểu vừa thông qua Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn với tỷ lệ tán thành rất cao (455/456). Điều này cho thấy, đây không chỉ là sự kiện lập pháp quan trọng, mà còn mang theo những kỳ vọng lớn lao về một tương lai phát triển hài hòa giữa đô thị hiện đại và nông thôn Việt Nam một cách bền vững.
Với tỷ lệ tán thành cao (94,99%), Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn (QHĐT&NT) chính thức được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8. Luật gồm 05 Chương và 59 Điều có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025.
Với 455/456 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 94,99% tổng số đại biểu Quốc hội, tại phiên họp chiều 26/11, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.
Đô thị hóa là một xu hướng không thể đảo ngược của xã hội hiện đại, quy hoạch đô thị và nông thôn chính là công cụ quan trọng để giải quyết những thách thức xã hội, đảm bảo sự phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân…
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Tám, chiều 26.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, với 455/456 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 94,99% tổng số đại biểu Quốc hội.
Chiều 26/11, thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn với tỷ lệ tán thành cao.
Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn gồm 5 chương, 59 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.
Chiều 26-11, với 455/456 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.
Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn vừa được Quốc hội thông qua có quy định liên quan bảo đảm sự phù hợp của dự án đầu tư xây dựng với quy hoạch đô thị và nông thôn, theo đó quy hoạch đô thị và nông thôn là cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng, bảo đảm sự phù hợp của dự án đầu tư xây dựng đối với từng loại, cấp độ quy hoạch đô thị và nông thôn, thiết kế đô thị riêng.
Chiều 26/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội thông qua Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn với 455/456 đại biểu tán thành.
Chiều 26/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.
Về tiến độ, quy hoạch chung các đô thị Biên Hòa, Nhơn Trạch, Trảng Bom phải được trình Bộ Xây dựng thẩm định trong tháng 12-2024. Riêng quy hoạch chung đô thị Long Thành phải trình thẩm định trong tháng 6-2025...
Bộ Xây dựng đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trên địa bàn TP.Đà Nẵng…
Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã thảo luận một số nội dung của dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Các đại biểu đến từ Ðoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã có nhiều ý kiến liên quan những vấn đề phát sinh, thực tế phát triển của Thủ đô, cũng như những đặc thù của một đô thị lớn, đô thị đặc biệt như Hà Nội.
Dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn đang trong quá trình báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý. Đây là bộ luật tác động sâu tới nhiều mặt về kinh tế, xã hội, được thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm.
Đóng góp ý kiến thảo luận về dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV vào sáng 25/10, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trình Lam Sinh cho rằng, việc xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn là rất cần thiết nhằm khắc phục những hạn chế về công tác quy hoạch; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý Nhà nước thời gian qua. Đồng thời, xây dựng một hệ thống quy hoạch đồng bộ, đảm bảo tính tích hợp, bao quát, tránh chồng chéo các quy hoạch với nhau, kết hợp hài hòa giữa phát triển đô thị với xây dựng nông thôn mới.
Ngày 25/10, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ năm của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Theo chương trình làm việc Kỳ họp thứ tám, hôm nay (26-10), Quốc hội dành cả ngày thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; chủ trương điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia…
Ngày 25/10, Quốc hội tiến hành thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Tại phiên thảo luận, nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật cần giải quyết tốt, hài hòa các loại quy hoạch...
Đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung nguyên tắc áp dụng sử dụng quy hoạch khi có sự mâu thuẫn giữa các quy hoạch để tránh lãng phí về thời gian, vật chất cũng như cơ hội cho các nhà đầu tư và nguồn lực nhà nước.
Sáng 25-10, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.
Từ thực trạng thành phố trong thành phố như Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, và tương lai sẽ có những thành phố tương tự hình thành, đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Huân đề nghị cân nhắc nghiên cứu đưa thêm khái niệm 'siêu đô thị' vào dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn...
Sáng 25.10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.
'Trên thực tế còn có tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo giữa các quy hoạch xây dựng và nhiều quy hoạch khác như quy hoạch khoáng sản, năng lượng, giao thông, nông nghiệp, sử dụng đất cũng chưa được xử lý' - đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân cho hay.
Bộ Xây dựng vừa trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng về đề nghị Chính phủ thành lập Đoàn kiểm tra toàn bộ các 'quy hoạch treo', tồn tại lâu mà không thực hiện gây khó khăn, bức xúc, ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân, nếu quy hoạch không có tính khả thi thì dỡ bỏ…
Ngày 25/10, Quốc hội đã tiến hành phiên thảo luận về Dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Đây là dự án Luật quan trọng, có ý nghĩa then chốt trong việc định hướng phát triển không gian, kiến tạo môi trường sống bền vững cho người dân, đồng thời thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển hài hòa, hiệu quả. Phiên thảo luận đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu Quốc hội với nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, đa chiều.
Dự thảo Luật quy định thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan về quy hoạch trong vòng 30 ngày, nhưng chưa quy định về việc tiếp thu, phản hồi ý kiến như thế nào, vì vậy có ý kiến đề nghị, ban soạn thảo quy định rõ cơ chế tiếp nhận, xử lý phản hồi lại cho cộng đồng dân cư. Đồng thời, bổ sung quy định về việc tổ chức các cuộc đối thoại công khai giữa các cơ quan chức năng và người dân trong trường hợp có tranh chấp hoặc bất đồng ý kiến về quy hoạch, để bảo đảm minh bạch và đồng thuận, thuận lợi hơn trong quá trình triển khai quy hoạch.
Đại biểu cho rằng, nông thôn là nơi giữ gìn văn hóa của mỗi đất nước, mỗi dân tộc, có thể hiện đại hóa nhưng nên hạn chế đô thị hóa để giữ gìn đặc trưng.
Hiện nay có thành phố thuộc thành phố (TP) dễ gây nhầm lẫn, Đại biểu Quốc hội đề xuất đưa khái niệm như 'siêu đô thị' vào quy hoạch đô thị.
Sáng 25/10, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp.
ĐBQH cho rằng, cần quy hoạch về hạ tầng đi trước, sau đó mới quy hoạch về đô thị, tránh tình trạng như hiện nay cứ xin đất làm đô thị trước, sau không có hạ tầng.
Đại biểu Nguyễn Quang Huân (Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương) đề nghị cân nhắc đưa thêm khái niệm 'siêu đô thị' vào dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.
Xác định quy hoạch không gian ngầm là vấn đề hết sức cấp thiết đối với các thành phố lớn - Đó là chia sẻ bên lề Kỳ họp thứ 8 của nhiều đại biểu Quốc hội ngày 25/10 khi đề cập đến dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Sáng 25/10, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành thảo luận Phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn (QHĐT&NT). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành Phiên họp.
Dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn đã được chỉnh lý với quy định thời gian tối đa hoàn thành việc lập, phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị sau khi quy hoạch chung đô thị được phê duyệt từ 12 tháng xuống còn 6 tháng.
Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, sáng 25/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tham gia thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn
Trong ngày làm việc thứ 5, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự và thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Công chứng (sửa đổi).