Hiện nay chỉ có 113 triệu tài khoản cá nhân và 711.000 tài khoản tổ chức được xác thực sinh trắc học, phần còn lại có thể là tài khoản 'chết' hoặc gian lận.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Sở Y tế Hà Nội khẩn trương kiểm tra, báo cáo vụ 'cò mồi' và bác sĩ giả danh khám thai tại 44 Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam.
2 cô gái bị kẻ giả danh công an gọi điện lừa đảo, đe dọa tống tiền hàng chục đến trăm triệu đồng nhưng may mắn đã được Công an TP Cần Thơ 'giải cứu' kịp thời.
Ngày 12-7, Đồn Biên phòng Bản Máy (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng) tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người cho người dân nơi biên giới tại chợ phiên xã Bản Máy.
Sau vụ 'cò mồi', 'bác sĩ rởm' lừa 123 triệu đồng của 27 bệnh nhân, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Hà Nội làm rõ quy trình thẩm định, cấp phép phòng khám Thu Hương.
Hưởng ứng 'Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30-7' và cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người, ngày 12-7, tại chợ phiên xã Sơn Vĩ (tỉnh Tuyên Quang), Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang) tổ chức tuyên truyền và phát tờ rơi cho nhân dân trên địa bàn biên giới về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Hà Nội báo cáo về công tác thẩm định cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám Sản phụ khoa Thu Hương tại địa chỉ 44 Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu Hà Nội báo cáo vụ 'cò mồi' giả danh bác sỹ, lừa đảo 27 nạn nhân, chiếm đoạt 123 triệu đồng tại phòng khám Thu Hương.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Sở Y tế Hà Nội làm rõ việc cấp phép, giám sát phòng khám Thu Hương sau vụ 'cò mồi' lừa tiền nhiều sản phụ.
Sau vụ bác sĩ rởm lập phòng khám sản phụ khoa 'ma' tại phố Thợ Nhuộm (Hà Nội) và cấu kết với cò mồi lừa đảo 27 người bệnh bị phanh phui, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Hà Nội báo cáo công tác thẩm định cấp giấy phép hoạt động cho phòng khám này.
Mùa du lịch hè 2025 – cũng là thời điểm các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động, mạo danh doanh nghiệp lữ hành, khu du lịch, nghỉ dưỡng… để chiếm đoạt tài sản!
'Bắt cóc online' và thao túng tâm lý nạn nhân đang là những chiêu thức mới của tội phạm lừa đảo công nghệ cao; dưới danh nghĩa lực lượng công an để gây hoang mang, sợ hãi, ép các nạn nhân yêu cầu người thân nhanh chóng chuyển tiền.
Trong thời đại công nghệ số, bên cạnh những mặt tích cực, tiện ích từ không gian mạng mang lại, cũng tồn tại những mặt trái, tiêu cực gây ảnh hưởng đến người dùng. Trong đó phải kể đến môi trường mạng bị lợi dụng để phát tán thông tin giả, nội dung độc hại và các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và quyền lợi của người dân.
Trước sự phát triển của các nền tảng công nghệ, cuộc chiến với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ngày một khó khăn, phức tạp. Để đấu tranh, phòng ngừa, đẩy lùi tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, cần có giải pháp đồng bộ từ các cơ quan chức năng.
Nhiều lãnh đạo bệnh viện ở TP HCM kêu cứu vì kẻ xấu sử dụng Facebook, hình ảnh bác sĩ, logo bệnh viện... để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Ngày 11-7, Công an xã Đức Thịnh (Hà Tĩnh) phát đi thông tin cảnh báo về vụ lừa đảo công nghệ cao bằng chiêu thức 'bắt cóc online' tinh vi.
Phú Quý có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt trong khu vực phòng thủ, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo, cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Do vậy, việc giữ vững an ninh, trật tự (ANTT) an toàn xã hội trên địa bàn đảo tiền tiêu là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng…
Công an Hà Nội tạm giữ 3 người giả danh bác sĩ, bảo vệ bệnh viện để lừa bệnh nhân đến phòng khám chui, thu trái phép hơn 120 triệu đồng từ 27 người.
Sau khi nhóm 'cò mồi' lừa được người bệnh đến phòng khám, Hương chi trả cho các nghi phạm 10% trên tổng số tiền mà bệnh nhân đã thanh toán.
Công an Hà Nội vừa bóc gỡ một đường dây lừa đảo y tế cực kỳ tinh vi, lợi dụng sự lo lắng của người bệnh. Nhóm 'cò mồi' giả danh bảo vệ bệnh viện, đưa bệnh nhân vào phòng khám 'ma' của 'bác sĩ rởm', chiếm đoạt tổng cộng 123 triệu đồng từ 27 nạn nhân
Công an xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) vừa kịp thời ngăn chặn vụ nam thanh niên bị dụ dỗ bỏ nhà ra các tỉnh phía Bắc để đi làm 'việc nhẹ, lương cao' thông qua mạng xã hội.
Một ổ nhóm lừa đảo sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán lớn nhất từ trước đến nay vừa xảy ra ở Việt Nam với gần 1.100 đối tượng liên quan, trong đó có cả sinh viên, học sinh, do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, vừa được cơ quan Công an triệt phá thành công. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan Công an đã khởi tố 44 đối tượng, thu giữ số tiền và tài sản lên đến 5.315 tỷ đồng. Cơ quan Công an cũng xác định được khoảng 2.700 bị hại và đang đề nghị những ai là nạn nhân của vụ án lừa đảo này hãy liên hệ với cơ quan điều tra để được hỗ trợ, trả lại tài sản, phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, yêu cầu các đối tượng lẩn trốn ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Tòa án Hàn Quốc bác đơn kháng cáo của cha một ngôi sao Kpop nổi tiếng, giữ nguyên lệnh cấm xuất cảnh trong bối cảnh ông này bị điều tra cáo buộc lừa đảo quy mô lớn.
Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Hòa, SN 1985, trú tại huyện Ba Vì (cũ), Hà Nội về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 11/7, Công an xã Đức Thịnh (Hà Tĩnh) vừa phát cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mạo danh công an để thực hiện hành vi 'bắt cóc online'.
Một nam thanh niên đã được lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh kịp thời giải cứu khỏi vụ lừa đảo công nghệ cao bằng chiêu thức 'bắt cóc online' tinh vi.
Ngỡ ngàng phát hiện fanpage giả danh tổ chức cuộc thi viết chữa lành, một phụ nữ ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) bị dẫn dụ chuyển khoản liên tiếp và mất trắng hơn 400 triệu đồng.
Từng làm việc cho tổ chức lừa đảo trực tuyến có tên 'Tập đoàn Thế kỷ' được đặt tại Campuchia, Trương Ngọc Huyền dù chưa đầy 17 tuổi nhưng đã ma mãnh, dùng mọi thủ đoạn để dụ dỗ, lôi kéo một số người ở TP Huế qua Campuchia lao động 'việc nhẹ lương cao'.
TAND tỉnh Tây Ninh triệu tập 41 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 967 bị hại trong vụ án lừa đảo tại dự án Đất Xanh Long An
Hiện nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội quần chúng đã về 'Mái nhà chung' thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Sau sắp xếp, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã khẩn trương ổn định tổ chức để bộ máy mới 'vào guồng' hoạt động thông suốt.
Ngày 10-7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa bị cáo Phạm Văn Cương (sinh năm 1991, ở xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (cũ) và Nguyễn Thái Hoàng (sinh năm 1987, ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (cũ), Hà Nội) ra xét xử về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 10/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Phạm Văn Cương (sinh năm 1991, ở tỉnh Hải Dương cũ) 14 năm tù và Nguyễn Thái Hoàng (sinh năm 1987, ở Hà Nội) 11 năm tù về cùng tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a, Bộ luật Hình sự.
Từ ngày 28 đến 31/7, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan 3 dự án bất động sản từng gây xôn xao là Đất Xanh Long An, Hưng Thịnh Cát Tường và Thiên Phúc Hoàng Gia.
Nhóm lừa đảo giả danh công an, thao túng tâm lý nạn nhân 18 tuổi ra khách sạn ở để buộc chuyển toàn bộ số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản được chỉ định.
Cáo buộc cho rằng, 2 kẻ thất nghiệp vì muốn làm giàu nhanh đã bàn nhau mở Trung tâm Nhật Ngữ HC để lừa đảo người lao động, chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều bị hại.
Ngày 9/7, TAND khu vực 5 – Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Diệp Minh Hiếu (SN 2003) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Đây là phiên tòa hình sự đầu tiên được xét xử kể từ khi TAND khu vực 5 – Cần Thơ chính thức đi vào hoạt động.
Người đàn ông ở Hà Tĩnh bị các đối tượng lừa đảo yêu cầu rời khỏi nhà đến một nhà nghỉ trên địa bàn để 'phục vụ điều tra'.
Công an Hà Nội triệt phá đường dây sản xuất, mua bán pháo hoa nổ quy mô lớn; Lời khai của đối tượng bán lợn bệnh khắp Hà Nội; 'Trùm siêu xe' Phan Công Khanh bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Giang hồ mạng' Tiến Bịp bị bắt khi đang sử dụng ma túy.
Tòa án quyết định trả hồ sơ lần 2 vụ án liên quan đến Vũ Thị Thu Nhung, cựu Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình, yêu cầu làm rõ vai trò đồng phạm, xác định số tiền chiếm đoạt, người hưởng lợi, bổ sung chứng cứ.
Phan Công Khanh bị truy tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.