Thượng thành Huế 'khoác áo mới' sau khi san phẳng nhà hoang, phát quang cỏ dại

Nhiều khu vực trên Thượng thành Huế hiện nay như đang được 'khoác áo mới' sau khi được chỉnh trang, hạ giải những căn nhà hoang, phát quang cây cỏ dại.

Như Báo Sức khỏe & Đời sống phản ánh trước đó, từ năm 2019, giai đoạn 1 của Dự án di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế được bắt đầu triển khai. Hơn 3.300 hộ dân sinh sống tại khu vực Thượng thành, Eo Bầu, Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ được dời đi để trả lại mặt bằng cho di tích. Tuy nhiên, sau 4 năm, những hộ dân dời đi đã ổn định tại nơi ở mới nhưng việc chậm chỉnh trang đã biến nơi này trở nên ngổn ngang, nhếch nhác với những căn nhà hoang đổ nát, cây cỏ mọc um tùm.

Như Báo Sức khỏe & Đời sống phản ánh trước đó, từ năm 2019, giai đoạn 1 của Dự án di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế được bắt đầu triển khai. Hơn 3.300 hộ dân sinh sống tại khu vực Thượng thành, Eo Bầu, Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ được dời đi để trả lại mặt bằng cho di tích. Tuy nhiên, sau 4 năm, những hộ dân dời đi đã ổn định tại nơi ở mới nhưng việc chậm chỉnh trang đã biến nơi này trở nên ngổn ngang, nhếch nhác với những căn nhà hoang đổ nát, cây cỏ mọc um tùm.

Để giải quyết thực trạng này, từ ngày 24/6, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Huế đã triển khai hạng mục Dọn dẹp vệ sinh và hoàn trả mặt bằng sau di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế (thuộc Dự án Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế) với giá trị hợp đồng trên 35 tỷ đồng. Thực hiện trong 900 ngày từ ngày 24/6.

Theo như hạng mục này, đơn vị thi công sẽ tiến hành chặt hạ cây, hạ giải nhà dân đã bàn giao mặt bằng và đổ đất san lấp tạo cảnh quan.

Theo như hạng mục này, đơn vị thi công sẽ tiến hành chặt hạ cây, hạ giải nhà dân đã bàn giao mặt bằng và đổ đất san lấp tạo cảnh quan.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay nhiều khu vực Thượng thành đã được dọn dẹp hết cây cỏ, rác thải, san ủi đất.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay nhiều khu vực Thượng thành đã được dọn dẹp hết cây cỏ, rác thải, san ủi đất.

Sau khi dọn dẹp cây cỏ, hàng trăm mét tường thành lộ rõ, những hạng mục của di tích mang đậm nét đẹp của thời gian.

Sau khi dọn dẹp cây cỏ, hàng trăm mét tường thành lộ rõ, những hạng mục của di tích mang đậm nét đẹp của thời gian.

Thượng thành như lột xác, từ một nơi hoang tàn nhếch nhác giờ trở nên thông thoáng, sạch sẽ.

Thượng thành như lột xác, từ một nơi hoang tàn nhếch nhác giờ trở nên thông thoáng, sạch sẽ.

Thượng thành hiện nay như đang "khoác" lên mình một tấm áo mới.

Thượng thành hiện nay như đang "khoác" lên mình một tấm áo mới.

Trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống, lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Huế cho biết, hiện nay đơn vị thi công đang huy động, tập trung nhiều thiết bị, lực lượng để dọn dẹp chỉnh trang. "Chúng tôi đang nỗ lực hoàn thiện chỉnh trang tại các khu vực như Thượng Thành, Tuyến Phòng Lộ. Trong khi đó, một số khu vực ở Eo Bầu và Hộ Thành Hào còn diện tích khá nhiều, do một số hộ dân chưa hoàn trả mặt bằng nên chưa thể triển khai được", lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Huế nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống, lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Huế cho biết, hiện nay đơn vị thi công đang huy động, tập trung nhiều thiết bị, lực lượng để dọn dẹp chỉnh trang. "Chúng tôi đang nỗ lực hoàn thiện chỉnh trang tại các khu vực như Thượng Thành, Tuyến Phòng Lộ. Trong khi đó, một số khu vực ở Eo Bầu và Hộ Thành Hào còn diện tích khá nhiều, do một số hộ dân chưa hoàn trả mặt bằng nên chưa thể triển khai được", lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Huế nói.

Được biết, sau khi hoàn thành việc chỉnh trang, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ nối thông các tuyến đường đi dạo trên Thượng thành để cho du khách, người dân có thể tham quan, trải nghiệm.

Được biết, sau khi hoàn thành việc chỉnh trang, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ nối thông các tuyến đường đi dạo trên Thượng thành để cho du khách, người dân có thể tham quan, trải nghiệm.

Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế được triển khai theo 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (2019-2021) tiến hành di dời hơn 3.300 hộ dân sinh sống tại khu vực Thượng thành, Eo Bầu, Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ ra tái định cư tại phường Hương Sơ (TP. Huế).

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang triển khai giai đoạn 2 (2022-2025). Trong giai đoạn này, sẽ tiến hành di dời hơn 1.900 hộ dân tại một số khu vực như Hồ Học Hải, Đàn Xã tắc, Khâm Thiên Giám, Xiển Võ Từ, Lục Bộ, khu vực tiếp giáp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh...

Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cho biết: "Những hộ dân được di dời đi đã có hàng chục năm sinh sống tại khu vực 1, di tích Kinh thành Huế. Do điều kiện sống trên khu vực 1 di tích nên người dân không được xây dựng nhà cửa cũng như không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Có thể nói, đây là một cuộc di dân lịch sử. Cuộc di dân đem lại cuộc sống ổn định lâu dài, an cư lạc nghiệp cho người dân. Đồng thời, trả lại cảnh quan cho di tích để trùng tu, cải tạo, phát huy giá trị di sản".

Video: Thượng thành Huế "khoác áo mới" sau khi san phẳng nhà hoang, phát quang cỏ dại

Hoài Nam - Hoàng Dũng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/thuong-thanh-hue-khoac-ao-moi-sau-khi-san-phang-nha-hoang-phat-quang-co-dai-169230730220500507.htm