Thúc đẩy các động lực tăng trưởng, khơi thông nguồn lực trong nhân dân để đạt mục tiêu tăng trưởng

Ngày 20/6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội, khép lại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kéo dài 1,5 ngày.

Toàn cảnh Phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Quochoi.vn.

Toàn cảnh Phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Quochoi.vn.

Ngăn chặn hàng giả với tinh thần không khoan nhượng, không có vùng cấm

Báo cáo trước khi trả lời chất vấn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực. Khả năng GDP quý II có thể đạt 7,6%, tương ứng 6 tháng đạt 7,3%, thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất khu vực, thế giới. Từ đầu năm đến nay, Việt Nam thu hút 20 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn thực hiện 12 tỷ USD.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trong bối cảnh khó khăn, thách thức lớn hơn thời cơ thuận lợi, dự báo kết quả tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2025 là rất tích cực, đáng trân trọng, tự hào. Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 là thách thức rất lớn. Thời gian tới, Chính phủ tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn để thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu đề ra, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Trong đó, Chính phủ sẽ làm mới các động lực tăng trưởng cả về đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng, kích cầu du lịch. Việt Nam sẽ sớm xây dựng khu thương mại tự do tại một số địa phương, nghiên cứu mô hình cảng miễn thuế. Triển khai kịp thời Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách khai thác không gian vũ trụ, không gian biển, không gian ngầm.

Bên cạnh đó, theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, từ ngày 1/7, toàn quốc sẽ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Để mô hình chính quyền địa phương mới vận hành thông suốt, Chính phủ tiếp tục rà soát hệ thống văn bản, nhất là các lĩnh vực ưu tiên cấp bách như: Quản lý tổng biên chế năm 2025 được giao, thực hiện tinh giản biên chế; bố trí, sắp xếp trụ sở, phương tiện và điều kiện làm việc của cơ quan cấp tỉnh và xã mới; quyết định chỉ định chủ tịch, phó chủ tịch các tỉnh, thành mới thành lập.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho hay, trong năm 2025 Chính phủ sẽ tập trung rà soát, tăng cường phối hợp để hoàn thiện hệ thống pháp luật. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của các bộ, ngành, địa phương. Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thường xuyên đôn đốc, tổ chức kiểm tra việc thực hiện, xử lý trách nhiệm trong trường hợp chậm ban hành văn bản hướng dẫn.

Liên quan tới hàng giả, gian lận thương mại, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho hay, Chính phủ đã ban hành 5 công điện, 1 chỉ thị và nhiều văn bản chỉ đạo. Các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc.

Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm Bộ Công an đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây sản xuất, buôn bán sữa, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, hàng hóa giả mạo xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ quy mô lớn, nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý trên 40.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thu ngân sách 6.583 tỷ đồng; khởi tố hình sự 1.737 vụ và 3.043 đối tượng. Riêng đợt cao điểm (từ ngày 15/5 - 15/6) đã phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 10.400 vụ. Tạm giữ hàng hóa tang vật trị giá trên 4.000 tỷ đồng; thu nộp ngân sách hơn 1.200 tỷ đồng; khởi tố 204 vụ với 378 bị can.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhìn nhận, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn phức tạp. Với phạm vi rộng, nhiều đối tượng, gây nhiều hệ lụy đến sản xuất kinh doanh, trật tự an toàn xã hội, niềm tin của người dân và sự phát triển bền vững của đất nước, nhất là qua thương mại điện tử, chuyển phát bưu điện; mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết, sẽ tiếp tục chỉ đạo đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. “Cán bộ, công chức, viên chức suy thoái, tham nhũng, tiếp tay, thông đồng với vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Cùng với đó, các ngành, cấp tăng cường tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, nhân dân tham gia tích cực, trách nhiệm để phát hiện sớm, đấu tranh, ngăn chặn ngay từ cơ sở, từ nơi xuất phát” - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nêu rõ.

Làm mới các động lực tăng trưởng hiện có

Đại biểu Mai Khanh (Đoàn Ninh Bình) gửi câu hỏi đến Phó Thủ tướng: “Đề nghị Phó Thủ tướng cho biết các giải pháp cần tập trung để thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô, đạt mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025, tạo nền tảng tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030?”

Trả lời, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết, chúng ta đã xác định tiến tới đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025 và các năm tiếp theo là 10%. Trong điều kiện rất nhiều khó khăn cần làm mới động lực tăng trưởng hiện có như đầu tư nước ngoài, tiêu dùng, thúc đẩy các công trình trọng điểm quốc gia. Đồng thời, tìm kiếm phát triển các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bán dẫn, chip, AI. Đây là những dư địa tăng trưởng rất lớn trong giai mới.

Bên cạnh đó, Đảng đã có chủ trương quyết liệt như phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, chuyển đổi số quốc gia, và đổi mới tư duy trong xây dựng thể chế coi đây là tháo gỡ nguồn lực cho phát triển.

“Để đảm bảo ổn định, Chính phủ sẽ tăng cường điều hành tài khóa nền tài chính quốc gia linh hoạt, phù hợp, khơi thông nguồn lực trong nhân dân, và đề xuất với Đảng, Quốc hội có giải pháp để huy động các nguồn lực mới như phát triển Trung tâm tài chính tại Việt Nam” - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nói.

Đại biểu Đặng Thị Bảo Trinh (Đoàn Quảng Nam) nêu rằng, việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025 là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng trong tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước và phục vụ nhân dân. Đây là nhiệm vụ lớn tác động sâu rộng tới hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Vậy Chính phủ có giải pháp trọng tâm gì để chỉ đạo đảm bảo bộ máy vận hành hiệu quả thông suốt không để gián đoạn hoạt động hành chính trong điều kiện mới? - bà Trinh nêu câu hỏi.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng, dư luận đánh giá rất cao cuộc cách mạng tổ chức, sắp xếp lại địa giới hành chính, bỏ chính quyền cấp huyện, tổ chức lại bộ máy khoa học hơn.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đúng là việc sắp xếp, tổ chức lại chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương lớn được xã hội hoan nghênh, hướng tới nhiều mục tiêu tiêu. Việc sắp xếp lại chính quyền 2 cấp tạo ra bộ máy chính quyền gần dân, sát dân, có không gian phát triển đa dạng lớn, sức cạnh tranh trong nước và quốc tế, một bộ máy tổ chức tinh gọn và đội ngũ cán bộ được lựa chọn, biên chế tinh giản.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nêu, chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai sẽ vận hành từ ngày 1/7/2025 chắc chắc trong quá trình triển khai bộ máy mới sẽ có những khó khăn là điều Đảng, Chính phủ, Quốc hội đã lường được.

Do đó, để tháo gỡ khó khăn của chính quyền 2 cấp, Chính phủ sẽ khẩn trương, xây dựng hoàn thành hệ thống Nghị định để tăng phân cấp, phân quyền cho địa phương. Đồng thời tổ chức tập huấn, tiếp cận vận hành đầy đủ nhiệm vụ. Theo đó, việc ngay một lúc cấp xã tiếp nhận và vận hành hơn hàng trăm nhiệm vụ của cấp tỉnh và huyện chuyển về không phải là chuyện dễ dàng. Chính phủ đã tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc và có cơ chế giải đáp những yêu cầu của người dân, doanh nghiệp; thiết lập đường dây nóng, công khai toàn quốc để người dân có nhu cầu hỏi về dịch vụ công có thể hỏi.

Bên cạnh đó, ứng dụng trợ lý ảo AI có thể cung cấp 1.800 thông tin về các dịch vụ công cho người dân, giải đáp ngay nhiều câu hỏi của chính quyền cơ sở nếu quan tâm đến chức năng nhiệm vụ, thủ tục hành chính. Đồng thời duy trì việc kiểm tra các Ban chỉ đạo hướng dẫn địa phương, định kỳ địa phương tập hợp, báo cáo để tháo gỡ.

“Bộ Chính trị cũng duy trì 19 đoàn do các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm trưởng đoàn theo sát địa phương trong suốt quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, kịp thời giải đáp khó khăn. Về công tác cán bộ, để giảm áp lực cho trung tâm hành chính, một bộ phận cán bộ cấp tỉnh ở nơi sáp nhập sẽ được duy trì, đảm bảo sát cơ sở, nắm bắt kịp thời, kiểm soát tình hình tại chỗ. Cán bộ ở cơ sở mới sẽ được bố trí chỗ ở, chỗ học cho con em, có xe đưa đón đi về cuối tuần miễn phí” - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thông tin.

Chất vấn “đúng” và “trúng”

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành chương trình phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Hai nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn lần này là những nội dung quan trọng, tác động trực tiếp tới ổn định kinh tế vĩ mô, đời sống nhân dân và tương lai phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, qua phiên chất vấn tại kỳ họp cho thấy, các nội dung chất vấn đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, “đúng” và “trúng” những vấn đề cử tri, nhân dân và các vị đại biểu Quốc hội quan tâm. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu Quốc hội, cụ thể hóa bằng hành động, bằng chính sách, hướng đến cải thiện thực chất đời sống nhân dân, nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế và xây dựng một nền giáo dục thực học, thực chất. Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành, theo dõi và thúc đẩy việc thực hiện để mỗi lời hứa trở thành kết quả, mỗi cam kết trở thành chuyển biến cụ thể.

H.Vũ

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/thuc-day-cac-dong-luc-tang-truong-khoi-thong-nguon-luc-trong-nhan-dan-de-dat-muc-tieu-tang-truong-10308648.html