Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Đảng bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ, các chi bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nâng cao quyết tâm chính trị, nỗ lực hơn trong hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách vì lợi ích chung.
Đại hội Đảng bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào sáng 12/6 tại Trụ sở Chính phủ. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự và chỉ đạo Đại hội.
Chiều 12/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì Hội nghị công bố các Nghị định về phân quyền, phân cấp; phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong các lĩnh vực.
Sáng 12/6, Đảng bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ trọng thể khai mạc Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tham dự Đại hội có 76 đảng viên của Đảng bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự và chỉ đạo Đại hội.
Mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ cần nhận thức rõ được vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, cán bộ trong cơ quan đầu não tham mưu, giúp việc Đảng ủy Chính phủ về công tác xây dựng Đảng trước yêu cầu phát triển mới của đất nước để thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm, nâng cao năng lực làm việc, cống hiến ở từng cương vị, từng vị trí công tác; tham mưu nhanh, đúng, trúng, hiệu quả và sát với yêu cầu thực tiễn công tác xây dựng đảng trong Đảng bộ Chính phủ.
Sáng nay (12/6), Quốc hội dành trọn buổi làm việc thảo luận tại hội trường về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà sẽ phát biểu giải trình cuối phiên thảo luận để làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Phát biểu tại phiên họp toàn thể, kỳ họp thứ 9 của Quốc hội ngày 11/6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh loạt yếu tố then chốt quyết định sự thành công của mô hình Trung tâm Tài chính quốc tế (TTTC) tại Việt Nam.
Dự kiến ngày 30-6, đồng loạt tất cả các tỉnh, thành sẽ công bố địa giới hành chính, bộ máy lãnh đạo mới của chính quyền 2 cấp tỉnh và xã
Theo chương trình nghị sự, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường và bấm nút thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 167 cá nhân thuộc tỉnh Tiền Giang, đã có thành tích trong công tác GDĐT từ năm 2019-2020 đến 2023-2024.
Sáng 12/6, sau khi thảo luận ở hội trường và nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu giải trình, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
Trung tâm Tài chính quốc tế ở Việt Nam sẽ hình thành theo mô hình 'một trung tâm, hai điểm đến', tức là có một trung tâm nhưng đặt tại TPHCM và Đà Nẵng.
Sáng 11/6, trong ngày làm việc đầu tiên của đợt 2, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, lĩnh vực quốc phòng, phát triển kinh tế tài chính quốc gia.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã thông tin trước Quốc hội về vai trò và ý nghĩa của Trung tâm tài chính quốc tế.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ đã triển khai, ngày 30/6, đồng loạt tất cả các tỉnh sẽ công bố địa giới hành chính mới của tỉnh, xã và bộ máy lãnh đạo mới cả Đảng và chính quyền.
Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, ngày 30/6, đồng loạt các tỉnh, thành phố công bố địa giới hành chính mới của tỉnh, xã và bộ máy lãnh đạo mới.
Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ, ngày 30/6, đồng loạt tất cả tỉnh sẽ công bố địa giới hành chính mới của tỉnh, xã và bộ máy lãnh đạo mới của Đảng và chính quyền.
Dự thảo Nghị quyết về phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế (TTTC) tại Việt Nam sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 9. Phát biểu tại phiên toàn thể sáng ngày 11/6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định, Việt Nam đã hội tụ đầy đủ điều kiện để xây dựng mô hình TTTC mang tầm vóc khu vực và quốc tế.
Sáng 11-6, sau khi nghe Chính phủ trình, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm Tài chính (TTTC) quốc tế tại Việt Nam.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết việc sắp xếp chính quyền địa phương cấp tỉnh như một cuộc cách mạng về bộ máy, tổ chức và nhân sự.
Theo chương trình đợt 2 Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, sáng 11/6, Quốc hội nghe tờ trình về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025; Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 12 Luật liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh; Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam sau đó các đại biểu thảo luận ở tổ về các nội dung trên.
Thực tế Việt Nam đã có một số trung tâm tài chính tại một số tỉnh, thành phố, nhưng để lên tầm quốc tế thì cần có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đột phá.
TP.HCM dự kiến dành quỹ đất 600 ha quy hoạch trung tâm tài chính, trong khi Đà Nẵng cũng bố trí quỹ đất khoảng 350 ha gần cảng Liên Chiểu để phát triển trung tâm tài chính quốc tế.
Tại kỳ họp Quốc hội ngày 11/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, cho biết có 13 chính sách đặc thù áp dụng trong Trung tâm tài chính quốc tế gồm chính sách ngoại hối, hoạt động ngân hàng; tài chính, phát triển thị trường vốn; thuế; xuất, nhập cảnh, cư trú, lao động đối với chuyên gia, nhà đầu tư và chính sách việc làm; đất đai; phí; lệ phí…
Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho rằng trung tâm tài chính quốc tế nếu không làm sẽ mất cơ hội nhưng làm mà không vượt trội thì không thu hút được nhà đầu tư, không cạnh tranh được với các trung tâm tài chính ở Thượng Hải, Hồng Kông, Singapore, Dubai…
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, ngày 30-6, 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập đồng loạt công bố bộ máy lãnh đạo mới của tỉnh, xã.
Chính phủ đề xuất thành lập Trung tâm tài chính quốc tế đặt tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng; đồng thời đề xuất 12 nhóm chính sách đặc thù áp dụng trong TTTC quốc tế.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, không phải đưa ngay hết người từ tỉnh cũ về tỉnh mới, mà sẽ cho phép có lộ trình...
Ngày 30/6, đồng loạt tất cả các tỉnh sẽ công bố địa giới hành chính mới của tỉnh, xã và bộ máy lãnh đạo mới cả Đảng và chính quyền. Sáng 30/6, tất cả địa phương công bố các chức danh cấp tỉnh, cấp xã và ngày hôm sau 1/7, bộ máy mới của chính quyền địa phương 2 cấp bắt đầu vận hành.
Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế (TTTC) tại Việt Nam nhằm thu hút dòng vốn quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số; góp phần phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo.
Thông tin trên được Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nêu trong phiên thảo luận tổ tại Quốc hội sáng 11/6 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, ngày 30/6, đồng loạt các tỉnh, thành công bố địa giới hành chính mới của tỉnh, xã và bộ máy lãnh đạo mới.
Mục đích xây dựng Trung tâm tài chính để thu hút dòng vốn quốc tế phục vụ cho 3 đột phá chiến lược, các động lực tăng trưởng truyền thống và động lực tăng trưởng mới; kết nối với kinh tế thế giới và thị trường tài chính toàn cầu.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, ngày 30/6, đồng loạt tất cả các tỉnh sẽ công bố địa giới hành chính mới của tỉnh, xã và bộ máy lãnh đạo mới cả Đảng và chính quyền.
Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định sáp nhập các đơn vị hành chính sẽ tập trung giải quyết các vấn đề liên quan trụ sở, chế độ chính sách, bố trí con người
'Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, ngày 30/6, đồng loạt tất cả các tỉnh sẽ công bố địa giới hành chính mới của tỉnh, xã và bộ máy lãnh đạo mới cả Đảng và chính quyền. Ngày 1/7, bộ máy mới của chính quyền 2 cấp bắt đầu vận hành', Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nói.
Phó Thủ tướng khẳng định: Xây dựng Trung tâm Tài chính tại Việt Nam là cần thiết để thu hút dòng vốn quốc tế, thúc đẩy kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong kỷ nguyên mới.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh như trên khi phát biểu tại Hội trường Quốc hội sáng 11/6.